Thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ 30.4 coi chừng tiền mất bực mang

Xuyên Đông |

Nhiều người có nhu cầu thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ 30.4. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận người thuê xe phải chịu cảnh mất tiền oan.

Đa dạng dịch vụ thuê xe dịp nghỉ lễ 30.4

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ bắt đầu. Thời điểm này dịch vụ thuê xe tự lái trở lên rất sôi động. Bên cạnh các công ty có dịch vụ cho thuê truyền thống, hiện nay dịch vụ này nở rộ với nhiều loại hình khác khau.

Không chỉ các công ty đăng ký dịch vụ, nhiều cá nhân có ôtô không di chuyển dịp nghỉ lễ 30.4 cũng tranh thủ cho thuê tự phát.

Chị Nguyễn Phương (ở Hà Nội) sở hữu chiếc ôtô Lacetti số sàn cho biết, chị ở một mình nên ngày lễ không có nhu cầu đi chơi xa. Do đó, chị lên mạng xã hội đăng thông tin cho thuê xe với giá 600 nghìn đồng/ngày.

Còn đối với các công ty cho thuê xe tự lái thì lúc này gần như đã “cháy hàng”. Trên mạng xã hội, các đơn vị cho thuê xe tự lái quảng cáo đa dạng các loại xe như Accent, Kia K3, Ranger, Lux A, Veloz, Pajero, VF E34, VF8... Tuy nhiên, thời điểm này, các công ty không công khai giá của từng loại xe. Nếu muốn thuê, người thuê phải liên hệ trực tiếp xem còn xe hay không, giá thuê xe tính theo từng thời điểm cụ thể.

Theo khảo sát của phóng viên, giá thuê xe ôtô tự lái tăng từng ngày. Càng sát ngày lễ, giá thuê xe lại cao hơn bình thường. Các dòng xe 4 chỗ hãng Fadil, Vios ngày thường có giá từ 600.000 đồng - 700.000 đồng/ngày thuê tăng lên 700.000 đồng - 800.000 đồng trong dịp lễ, cá biệt có nơi đòi tới 900.000 đồng - 1 triệu đồng. Các dòng xe cao cấp hơn như Mazda tăng từ 1.400.000 đồng lên 1.600.000 đồng/ngày thuê, Mercedes từ 3.500.000 đồng tăng lên 3.700.000 đồng/ngày.

Nhiều người thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ 30.4. Ảnh Hiếu Anh
Nhiều người thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Hiếu Anh

Giá không phải là điều lo ngại nhất

Trao đổi với Báo Lao Động về việc thuê xe dịp nghỉ lễ, anh Nguyễn Minh Độ - chủ một gara kiêm cho thuê xe tự lái ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội - cho biết, thường ngày dịch vụ cho thuê xe tự lái không quá sôi động. Do đó, dịp nghỉ lễ, tết khách hàng đông, giá có nhích lên là chuyện bình thường. Đây là quy luật tất yếu của thị trường.

Tuy nhiên, theo anh Độ, nếu có nhu cầu thuê xe tự lái dịp nghỉ lễ, người dân không nên quá lo ngại về giá mà cần chú ý các vấn đề như đặt cọc, thỏa thuận, hợp đồng... để tránh mất tiền oan.

Trên thực tiễn đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo như người cho thuê xe tự lái lừa tiền cọc của người thuê xe. Trường hợp này thường xảy ra đối với các loại hình thuê xe nhỏ lẻ, tự phát.

Do đó, để đảm bảo an toàn, anh Độ khuyến cáo, ôtô là loại tài sản có giá trị tương đối lớn, nên người thuê xe cần cân nhắc kỹ lưỡng khi tham gia cho thuê hay thuê xe tự lái. Dù có quen biết thì trước khi nhận bàn giao xe, người dùng cần kiểm tra kỹ càng xe và phụ tùng như lốp xe, bánh xe, kính, đèn, các vết xước ở vỏ ngoài…

Trong đó, nên kiểm tra 3 thứ quan trọng nhất trong khoang máy là nhớt động cơ, nước làm mát và dầu phanh để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và gia đình. Cả 3 thứ đều được nhà sản xuất thiết kế và bố trí ở những vị trí dễ quan sát nhất.

Ngoài ra, tránh nhận xe vào ban đêm vì khó kiểm tra các chi tiết nhỏ. Đối với các chi tiết bị lỗi nhỏ như xước xe, rách ghế, vô lăng... người thuê nên chụp ảnh lại và nói rõ tình trạng xe với người cho thuê để tránh tranh chấp không đáng có sau này.

Người thuê cần đặc biệt chú ý đến việc đọc thật kỹ hợp đồng cho thuê xe tự lái. Trên thực tế, người thuê xe rất hay bỏ qua bước này. Khi thuê xe, ai cẩn thận thì kiểm tra xe, giấy tờ xe mà rất ít khi đọc hợp đồng. Thế nhưng nếu không đọc kỹ hợp đồng, khi phát sinh các tình huống không mong muốn như hỏng hóc, mất đồ, vi phạm giao thông... có thể đem đến những bất lợi cho người thuê xe.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhà xe thấp thỏm lo vắng khách

Thái Mạnh |

Nhiều nhà xe vẫn thấp thỏm lo lắng lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới mặc dù nhiều người dân đã lên kế hoạch trở về quê trước khi bắt đầu nghỉ lễ và cao điểm trong những ngày tới.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Nạn phe vé đường sắt dịp nghỉ lễ 30.4 có còn đất sống?

Hiếu Anh |

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4, Cục Đường sắt đã có văn bản yêu cầu siết chặt an toàn ngành đường sắt.

Bắt Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam

Anh Tú |

Liên quan đến vụ án đăng kiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng 3 người khác trong vụ “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”....

Những phương tiện giao thông độc đáo dịp nghỉ lễ 30.4

Xuyên Đông |

Nhiều loại phương tiện giao thông không chỉ đơn thuần là di chuyển. Những phương tiện này có ý nghĩa hơn ở giá trị trải nghiệm, nhất là dịp nghỉ lễ 30.4.

Những điểm bắn pháo hoa dịp lễ 30.4 và 1.5 trên cả nước

Trang Hà |

Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương trên cả nước.

Danh sách U22 Việt Nam rút gọn: Đức Việt, Đình Duy bị loại

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier đã loại 7 cầu thủ trước khi U22 Việt Nam sang Campuchia chuẩn bị cho SEA Games 32.

Dương Thuý Vi quyết tâm giành vàng cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 32

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Dương Thuý Vi đang tích cực tập luyện, hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng cho đội tuyển Wushu Việt Nam tại SEA Games 32.

Nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhà xe thấp thỏm lo vắng khách

Thái Mạnh |

Nhiều nhà xe vẫn thấp thỏm lo lắng lượng khách di chuyển trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới mặc dù nhiều người dân đã lên kế hoạch trở về quê trước khi bắt đầu nghỉ lễ và cao điểm trong những ngày tới.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Nạn phe vé đường sắt dịp nghỉ lễ 30.4 có còn đất sống?

Hiếu Anh |

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4, Cục Đường sắt đã có văn bản yêu cầu siết chặt an toàn ngành đường sắt.