Nhiều đối tượng hút chích ở công viên Trịnh Công Sơn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Trước thực trạng công viên Trịnh Công Sơn (TP. Huế) nhếch nhác, có dấu hiệu tụ tập của các đối tượng hút chích, lãnh đạo Thành ủy Huế sẽ cho chấn chỉnh thực trạng trên trước khi đặt tượng cố nhạc sĩ họ Trịnh ở công viên này.

Những ngày gần đây, thông tin một doanh nghiệp ở Tp Hồ Chí Minh có nhã ý tặng Tp Huế bức tượng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, để những người mến mộ cố nhạc sĩ tài hoa này có dịp dừng lại chiêm ngưỡng. Theo đề xuất, bức tượng sẽ được đặt ở công viên trên đường Trịnh Công Sơn (phường Gia Hội, TP. Huế).
Một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có nhã ý tặng TP. Huế bức tượng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để những người mến mộ cố nhạc sĩ tài hoa này có dịp dừng lại chiêm ngưỡng. Theo đề xuất, bức tượng sẽ được đặt ở công viên trên đường Trịnh Công Sơn (phường Gia Hội, TP. Huế).
Công viên Trịnh Công Sơn có diện tích khoảng 6,2ha kéo dài gần 1km dọc theo hạ nguồn sông Hương, với tổng thể công viên được cấu trúc bởi 2 phần: Không gian Nối vòng tay lớn (20.000m2) và không gian Vườn âm nhạc (42.000m2).
Công viên Trịnh Công Sơn có diện tích khoảng 6,2 heca kéo dài gần 1km dọc theo hạ nguồn sông Hương, với tổng thể công viên được cấu trúc bởi 2 phần: Không gian Nối vòng tay lớn (20.000m2) và không gian Vườn âm nhạc (42.000m2).
một số hộ dân thuộc diện giải tỏa cách đây 16 năm của UBND TP Huế quyết định, hiện nay vẫn chưa được di dời để trả lại mặt bằng cho khuôn viên. Trong bộ dạng tồi tàn, xuống cấp, những căn nhà tưởng chừng như không chủ này lại sừng sững ngay chính giữa công viên Trịnh Công Sơn bấy lâu nay.
Tuy nhiên, hiện tại công viên này còn khá nhếch nhác. Một số hộ dân thuộc diện giải tỏa cách đây 16 năm của UBND TP. Huế hiện nay vẫn chưa được di dời để trả lại mặt bằng cho khuôn viên.
Căn nhà của ông Nguyễn Ngượt (71 tuổi) thuộc diện giải tỏa 16 năm trước vẫn đang có người ở.
Căn nhà của ông Nguyễn Ngượt (71 tuổi) thuộc diện giải tỏa 16 năm trước vẫn đang có người ở.
Được biết, năm 2007 UBND TP Huế đã quyết định thu hồi 74.227m2 đất tại (phường Phú Cát và Phú Hiệp xưa, nay sát nhập và đổi tên thành phường Gia Hội), với mục đích làm đường và xây công viên trong tương lai. Mức phí bồi thường hỗ trợ cho cá nhân tổ chức, hộ gia đình trong khu vực giải tỏa tại phường Phú Cát là 16.351.990.000 tỉ đồng. Đã 16 năm trôi qua, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này vẫn chưa triệt để, vì một số khúc mắc trong quá trình đền bù nên một số hộ dân ở đây không chịu di dời, khiến khuôn viên nơi này trở nên rất khó coi, nhếch nhác vô cùng.
Được biết, năm 2007 UBND TP. Huế đã quyết định thu hồi 74.227m2 đất tại (phường Phú Cát và Phú Hiệp xưa, nay sát nhập và đổi tên thành phường Gia Hội) với mục đích làm đường và xây công viên trong tương lai. Đã 16 năm trôi qua, công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực này vẫn chưa triệt để, vì một số khúc mắc trong quá trình đền bù nên một số hộ dân ở đây không chịu di dời, khiến khuôn viên nơi này trở nên nhếch nhác, thiếu đồng bộ.
Không những thế, khu vực công viên Trịnh Công Sơn thường xuyên bị các đối tượng xấu lợi dụng làm nơi để hút chích, tổ chức ăn nhậu. “Ngày nào tôi cũng phải túc trực thu dọn kim tiêm do các đối tượng nghiện để lại, sáng vừa dọn xong vài chục cái thì trưa lại xuất hiện thêm.”, cô lao công tại công viên thông tin. Đáng nói hơn, địa điểm này là nơi người dân thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và là con đường đi bộ hàng ngày của rất nhiều người.
"Không những thế, khu vực công viên Trịnh Công Sơn thường xuyên bị các đối tượng xấu lợi dụng làm nơi để hút chích, tổ chức ăn nhậu. “Ngày nào tôi cũng phải túc trực thu dọn kim tiêm do các đối tượng nghiện để lại, sáng vừa dọn xong vài chục cái thì trưa lại xuất hiện thêm.”, cô lao công tại công viên thông tin.
Luôn tay, luôn chân mỗi ngày cả chục lần thu gom kim tiêm.
Cô lao công thu gom kim tiêm.
Một lãnh đạo Thành ủy Huế cho biết, trước khi đặt tượng đồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ cho chỉnh trang, chấn chỉnh an ninh trật tự khu vực công viên này tránh tình trạng nhếch nhác, mất an ninh trật tự.
Một lãnh đạo Thành ủy Huế cho biết, trước khi đặt tượng đồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ cho chỉnh trang, chấn chỉnh an ninh trật tự khu vực công viên này tránh tình trạng nhếch nhác, mất an ninh trật tự.
Đáng nói hơn, địa điểm này là nơi người dân thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và là con đường đi bộ hàng ngày của rất nhiều người.
Đáng nói hơn, địa điểm này là nơi người dân thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và là con đường đi bộ hàng ngày của rất nhiều người.
Ngoài ra, hệ thống đường sá cây cỏ dại mọc lên um tùm, xuất hiện những vũng bùn sau những ngày trời mưa. Dạo một vòng xung quanh công viên và đường Trịnh Công Sơn không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát của người dân. Một đoạn đường mà cứ 50 mét là có một chỗ vứt rác, nằm ngổn ngang trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Ngoài ra, hệ thống đường sá cây cỏ dại mọc lên um tùm, xuất hiện những vũng bùn sau những ngày trời mưa. Dạo một vòng xung quanh công viên và đường Trịnh Công Sơn không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát của người dân. Một đoạn đường mà cứ 50 mét là có một chỗ vứt rác, nằm ngổn ngang trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Ngoài ra, hệ thống đường sá cây cỏ dại mọc lên um tùm, xuất hiện những vũng bùn sau những ngày trời mưa. Dạo một vòng xung quanh công viên và đường Trịnh Công Sơn không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát của người dân. Một đoạn đường mà cứ 50 mét là có một chỗ vứt rác, nằm ngổn ngang trên vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan.
Kỷ vật liên quan đến người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn mang một ý nghĩa vô cùng lớn đối với người dân xứ Huế, bởi vậy nhiều người đã tỏ ra bất bình với hiện trạng nơi dự tính sẽ đặt bức tượng của ông. “Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tượng đài, muốn trưng bày kỷ vật của người thì phải chọn nơi thật sạch sẽ và an ninh, trước mắt nên nhanh chóng giải quyết những vấn đề tiêu cực tộn tại ở đây mấy năm qua, đừng để hình ảnh Huế bị xấu đi trong mắt du khách khi ghé thăm nơi này”.
“Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một tượng đài, muốn trưng bày kỷ vật của người thì phải chọn nơi thật sạch sẽ và an ninh, trước mắt nên nhanh chóng giải quyết những vấn đề tiêu cực tồn tại ở đây mấy năm qua, đừng để hình ảnh Huế bị xấu đi trong mắt du khách khi ghé thăm địa điểm này”, anh Thành (người dân TP. Huế) chia sẻ.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những đống rác "khổng lồ" mọc lên giữa lòng thành phố

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng,... nhiều người dân ngang nhiên vứt và đốt rác bừa bãi tạo thành những bãi rác "khổng lồ" gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Gầm tuyến Nhổn – ga Hà Nội thành nơi thả gà, trồng rau, tập kết rác

Kim Sơn |

Dù chưa đưa vào vận hành chính thức nhưng gầm tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đã bị biến thành nơi tập kết rác thải; nhiều hộ dân tận dụng để… trồng rau.

Tượng đồng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sắp được đưa về Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bức tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bằng chất liệu đồng cao 1,7m được một doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh có nhã ý tặng cho TP. Huế với hi vọng để người mến mộ có thể dừng chân ngắm, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của người nhạc sĩ tài hoa.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Những đống rác "khổng lồ" mọc lên giữa lòng thành phố

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại các quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng,... nhiều người dân ngang nhiên vứt và đốt rác bừa bãi tạo thành những bãi rác "khổng lồ" gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Gầm tuyến Nhổn – ga Hà Nội thành nơi thả gà, trồng rau, tập kết rác

Kim Sơn |

Dù chưa đưa vào vận hành chính thức nhưng gầm tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội đã bị biến thành nơi tập kết rác thải; nhiều hộ dân tận dụng để… trồng rau.

Tượng đồng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sắp được đưa về Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bức tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bằng chất liệu đồng cao 1,7m được một doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh có nhã ý tặng cho TP. Huế với hi vọng để người mến mộ có thể dừng chân ngắm, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của người nhạc sĩ tài hoa.