Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Bảo vệ nhắc nhở còn bị dọa đánh"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội hiện chưa đi vào hoạt động, các nhà ga vẫn đang trong tình trạng "cửa đóng then cài", nhiều người dân lợi dụng lấn chiếm làm nơi buôn bán.

 
Thời gian qua trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh về tình trạng khu vực các nhà ga tuyến tàu Nhổn - Ga Hà Nội bị người dân chiếm dụng, gây mất mỹ quan.
 
Ghi nhận của PV báo Lao Động tại khu vực nhà ga Cầu Giấy, một quán ăn bên cạnh đã bày bàn ghế lên hẳn khu vực lối lên nhà ga.
 
Khu vực gầm lối lên nhà ga cũng biến thành nơi bán hàng. Khói bay nghi ngút do người dân nướng thịt ngay dưới cầu thang máy nhà ga Cầu Giấy.
 
Gầm lối lên nhà ga được tận dụng làm nơi bán hàng, để đồ đạc. Theo bạn N.M.Đ (sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải), tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài.
 
Khu vực thang máy dành cho người khuyết tật trở thành nơi chứa đồ đạc, hàng hóa của những người bán hàng. Do không được vệ sinh nên khu vực này trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu.
 
Trước phản ánh về tình trạng chiếm dụng khu vực nhà ga tuyến tàu Nhổn - Ga Hà Nội, ông Lê Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho hay, đơn vị đã có văn bản đề nghị tới các phường, quận hỗ trợ, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh. Công an và thanh tra các phường, quận cũng đã đi xử lý, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì lại tái diễn vi phạm.
 
"Nhiều lần bảo vệ đã can thiệp nhắc nhở, tuy nhiên có lần còn bị dân dọa, thậm chí là đánh. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhằm chấm dứt tình trạng này." -  Phó Trưởng Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội cho hay.
 
 
Lối lên nhà ga bị chiếm dụng thành nơi treo các biển hiệu, để hàng hóa.
 
Một số khu vực được tận dụng làm nơi đỗ xe. Đáng chú ý, hiện dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn trên cao từ Nhổn - Cầu Giấy xuất hiện nhiều quảng cáo dán tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị ở nhiều nơi.
 
Theo lãnh đạo MRB, việc dán quảng cáo, bôi vẽ lên các cột, trụ không ảnh hưởng tới chất lượng công trình nhưng gây mất mỹ quan đô thị. Do đó, đơn vị này đề nghị chính quyền địa phương cần phối hợp để xử lý để giữ gìn cảnh quan.
 
UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội. Cụ thể, theo đơn vị chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh thời gian đưa vào khai thác, vận hành đoạn trên cao vào tháng 8.2023 thay vì cuối năm 2022 như trước đó.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Ga ngầm Metro Nhổn - ga Hà Nội xuất hiện trong MV ca nhạc

Tô Thế |

Hà Nội - Mới đây, trên Fanpage của một ban nhạc rock nổi tiếng ở Việt Nam đã đăng tải hình ảnh đang chơi nhạc dưới một tầng hầm. Theo tìm hiểu đây là ga ngầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Thủ tướng chỉ đạo sớm điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhổn - Ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đối với dự án Nhổn - Ga Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định sớm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao tại văn bản số 520/VPCP-QHQT ngày 31.1.2023.

Kết thúc năm 2022, người dân vẫn chưa thể đi tàu Nhổn - Ga Hà Nội

Tô Thế |

Vậy là đoạn trên cao Dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội chưa thể đi vào khai thác, vận hành chở khách cuối năm 2022 như dự kiến. Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới, năm 2023, nhưng bao giờ người dân Thủ đô được đi trên tàu Nhổn - ga Hà Nội thì chưa ai dám chắc.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Các ông lớn đầu mối xăng dầu đang làm ăn ra sao

CƯỜNG NGÔ |

Những bất ổn về thị trường xăng dầu trong thời gian qua gây áp lực không nhỏ lên doanh thu và lợi nhuận của hàng loạt "ông lớn" xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng đang có những biến động mạnh, mặc dù các doanh nghiệp lớn "than thở" càng bán càng lỗ nhưng trên thực tế lại ghi nhận mức doanh thu cao kỷ lục.

Tranh luận có nên giao việc xét, thi tốt nghiệp THPT cho các địa phương

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Những năm gần đây, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT mà không cần đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Điều này cho thấy sự chủ động của nhiều trường đại học và họ đã không phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Chuyển đổi nửa vời, loạt chợ kiểu mới ở Hà Nội rơi vào tình trạng ế ẩm

Nguyễn Thúy |

Chuyển đổi nửa vời, thiết kế thiếu hợp lý và sắp xếp các gian hàng không thuận lợi cho người mua là những yếu tố được cho khiến nhiều khu chợ kiểu mới tại Hà Nội ế ẩm, vắng khách.

Ga ngầm Metro Nhổn - ga Hà Nội xuất hiện trong MV ca nhạc

Tô Thế |

Hà Nội - Mới đây, trên Fanpage của một ban nhạc rock nổi tiếng ở Việt Nam đã đăng tải hình ảnh đang chơi nhạc dưới một tầng hầm. Theo tìm hiểu đây là ga ngầm tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội.

Thủ tướng chỉ đạo sớm điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhổn - Ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đối với dự án Nhổn - Ga Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định sớm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao tại văn bản số 520/VPCP-QHQT ngày 31.1.2023.

Kết thúc năm 2022, người dân vẫn chưa thể đi tàu Nhổn - Ga Hà Nội

Tô Thế |

Vậy là đoạn trên cao Dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội chưa thể đi vào khai thác, vận hành chở khách cuối năm 2022 như dự kiến. Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ bước sang năm mới, năm 2023, nhưng bao giờ người dân Thủ đô được đi trên tàu Nhổn - ga Hà Nội thì chưa ai dám chắc.