Tượng đồng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sắp được đưa về Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bức tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm bằng chất liệu đồng cao 1,7m được một doanh nhân ở TP. Hồ Chí Minh có nhã ý tặng cho TP. Huế với hi vọng để người mến mộ có thể dừng chân ngắm, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của người nhạc sĩ tài hoa.

Ngày 8.3, UBND TP. Huế cho biết, đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiếp nhận, lắp đặt tác phẩm điêu khắc tượng chân dung cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo đó, bức tượng được ông Lê Hùng Mạnh - Tổng giám đốc một công ty xây dựng có trụ sở ở TP. Hồ Chí Minh có nhã ý trao tặng.

Tượng do điêu khắc gia Trương Đình Quế thực hiện, chất liệu bằng đồng, cao 1,7m, rộng 1,6m, màu đồng. Loại tượng toàn thân có tư thế ngồi, trọng lượng khoảng 500kg.

Bệ tượng bằng đá granite màu đen, cao 30cm, chiều ngang sẽ căn cứ theo chu vi thi công tại vị trí đặt do kiến trúc sư Hồ Viết Vinh thực hiện.

Phía trước bệ tượng được gắn bảng đồng ghi nội dung “Trịnh Công Sơn (1939 - 2001)”, phía sau “Tác giả: Điêu khắc gia Trương Đình Quế” và “Người tặng: Ông Lê Hùng Mạnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Trước đó, UBND TP. Huế đã mời ông Mạnh và cộng sự đến trao đổi thông tin và đề xuất vị trí đặt tượng. Theo đề xuất, sẽ đặt tượng ở công viên trên đường Trịnh Công Sơn (phường Gia Hội, TP. Huế).

Thông tin với Lao Động, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh Huế thông tin, đơn vị này được phân công tiếp nhận và vận chuyển bức tượng Trịnh Công Sơn về Huế.

"Theo dự kiến, thứ 6 này (ngày 10.3), phía đơn vị sẽ tiếp nhận và vận chuyển bức tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từ Bình Dương về TP. Huế, còn lịch có thể thay đổi tùy theo điều kiện và thời gian sắp xếp giữa các đơn vị phối hợp", ông Chinh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hiếm của Trịnh Công Sơn chụp cùng nhạc sĩ Văn Cao, Lương Triều Vỹ

VIỆT PHONG |

Trong triển lãm "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại", những hình ảnh hiếm của cố nhạc sĩ được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ghi lại thu hút sự quan tâm của công chúng.

Sau Trịnh Công Sơn, phim về cuộc đời "Công tử Bạc Liêu" được công bố có gì?

DI PY |

Ngày 28.8, dự án điện ảnh “Công tử Bạc Liêu" chính thức được công bố. Đây là tác phẩm được trông chờ tiếp theo của đạo diễn Lý Minh Thắng, đồng thời cũng là màn trở lại của nhà sản xuất Xưởng Phim Màu Hồng. Trước đó, điện ảnh Việt có phim "Em và Trịnh" nói về Trịnh Công Sơn đạt doanh thu hơn 100 tỉ đồng.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thay đổi diện mạo trước ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau khoảng thời gian đóng cửa vì dịch COVID – 19, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang được Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ đầu tư chỉnh trang thêm các hạng mục để sẵn sàng mở cửa dịp lễ 30.4 và 1.5.

Gia đình nữ công nhân sẽ được nhận chế độ tử tuất hơn 23 triệu đồng

Hà Anh |

Sau loạt bài “Chuyện buồn của nữ công nhân bị công ty nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội”, “Gia đình nữ công nhân đã được mời lên làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất” của Báo Lao Động ra ngày 7 và 9.3, chiều 9.3, anh Phạm Văn Tuyến là chồng chị Lê Thị Ngân - nữ công nhân mắc ung thư máu và tử vong năm 2012, gia đình chưa nhận được tiền tử tuất - thông báo là BHXH huyện Gia Lâm, Hà Nội đã tiếp nhận xong giấy tờ và hẹn ngày chi trả tiền hỗ trợ mai táng, tử tuất 1 lần của vợ anh.

Góc nhìn thể thao 101: Hy vọng mới tới từ U20 Việt Nam

NHÓM PV |

U20 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải U20 Châu Á 2023 nhưng màn thể hiện của các cầu thủ trẻ đã mang lại những tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Góc nhìn thể thao số 101 cùng trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều

Phạm Đông |

Số người bám vỉa hè mưu sinh không nhiều là khẳng định của Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan tới kế hoạch "giành" lại vỉa hè cho người đi bộ của thành phố.

Hà Nội mở lại 2 trung tâm đăng kiểm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ hôm nay (10.3), Trung tâm Đăng kiểm 29.03S  và 29.14D sẽ hoạt động trở lại, phục vụ người dân có nhu cầu kiểm định phương tiện.

Xả súng ở Đức, ít nhất 6 người chết

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người chết và 7 người bị thương trong vụ xả súng ngày 9.3 tại nơi thờ tự của giáo phái Nhân Chứng Jehovah (Jehovah's Witnesses) ở thành phố Hamburg, miền bắc nước Đức. 

Hình ảnh hiếm của Trịnh Công Sơn chụp cùng nhạc sĩ Văn Cao, Lương Triều Vỹ

VIỆT PHONG |

Trong triển lãm "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại", những hình ảnh hiếm của cố nhạc sĩ được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ghi lại thu hút sự quan tâm của công chúng.

Sau Trịnh Công Sơn, phim về cuộc đời "Công tử Bạc Liêu" được công bố có gì?

DI PY |

Ngày 28.8, dự án điện ảnh “Công tử Bạc Liêu" chính thức được công bố. Đây là tác phẩm được trông chờ tiếp theo của đạo diễn Lý Minh Thắng, đồng thời cũng là màn trở lại của nhà sản xuất Xưởng Phim Màu Hồng. Trước đó, điện ảnh Việt có phim "Em và Trịnh" nói về Trịnh Công Sơn đạt doanh thu hơn 100 tỉ đồng.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thay đổi diện mạo trước ngày mở cửa trở lại

Nguyễn Long |

Hà Nội - Sau khoảng thời gian đóng cửa vì dịch COVID – 19, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đang được Ủy ban nhân dân Quận Tây Hồ đầu tư chỉnh trang thêm các hạng mục để sẵn sàng mở cửa dịp lễ 30.4 và 1.5.