Người dân Thanh Hóa mặc áo mưa chống rét để đi cấy những ngày giáp Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, người nông dân đã hối hả xuống đồng cấy lúa bất cấp thời tiết rét đậm, rét hại, với mong muốn xong xuôi mọi công việc đồng áng để chuẩn bị đón Tết.

Theo đó, những ngày vừa qua mặc dù thời tiết rét đậm rét hại, tuy nhiên tại nhiều nơi ở Thanh Hóa người dân vẫn bất chấp xuống đồng cấy lúa. Ảnh: Quách Du
Theo đó, những ngày vừa qua mặc dù thời tiết rét đậm rét hại, tuy nhiên tại nhiều nơi ở Thanh Hóa người dân vẫn bất chấp xuống đồng cấy lúa. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua người dân nơi đây đang hối hả, người kéo mạ, người cấy lúa…tạo nên không khí rộn ràng trên đồng ruộng ngày giáp Tết. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Công, tỉnh Thanh Hóa, những ngày qua người dân nơi đây đang hối hả, người kéo mạ, người cấy lúa… tạo nên không khí rộn ràng trên đồng ruộng ngày giáp Tết. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều người dân cho biết, năm nào cũng vậy, cứu đến độ giáp Tết, người nông dân tại đây lại tất bật xuống đồng để cấy cày, để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Quách Du
Theo nhiều người dân cho biết, năm nào cũng vậy, cứu đến độ giáp Tết, người nông dân tại đây lại tất bật xuống đồng để cấy cày, để chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Quách Du
Năm nay, mặc dù thời tiết không được thuận lợi, do rét đậm rét hại, nhưng người dân vẫn đua nhau xuống đồng. Ảnh: Quách Du
Năm nay, mặc dù thời tiết không được thuận lợi, do rét đậm rét hại, nhưng người dân vẫn đua nhau xuống đồng. Ảnh: Quách Du
Do thời tiết rét đậm, rét hại nên nhiều người phải mặc quần áo mưa để chống rét. Ảnh: Quách Du
Do thời tiết rét đậm, rét hại nên nhiều người phải mặc quần áo mưa để chống rét. Ảnh: Quách Du
Trên cánh đồng ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống những ngày giáp Tết rộn ràng không khí cấy cày. Ảnh: Quách Du
Trên cánh đồng ở xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống những ngày giáp Tết rộn ràng không khí cấy cày. Ảnh: Quách Du
Ông Nguyễn Văn Bài (trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp gần Tết người dân địa phương lại đua nhau xuống đồng cấy cày, gói ghém công việc đồng áng để về nhà chuẩn bị tươm tất cho cái Tết sắp đến. Ảnh: Quách Du
Ông Nguyễn Văn Bài (trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp gần Tết người dân địa phương lại đua nhau xuống đồng cấy cày, gói ghém công việc đồng áng để về nhà chuẩn bị tươm tất cho cái Tết sắp đến. Ảnh: Quách Du
Một người nông dân nâng niu từng thẻ mạ, xuống đồng cấy lúa trong thời tiết giá rét. Ảnh: Quách Du
Một người nông dân nâng niu từng thẻ mạ, xuống đồng cấy lúa trong thời tiết giá rét. Ảnh: Quách Du
Trên cánh đồng, người người đua nhau cày cấy, chạy đua với thời gian để xong trước dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quách Du
Trên cánh đồng, người người đua nhau cày cấy, chạy đua với thời gian để xong trước dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quách Du

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Căng bạt, đốt lửa, chạy máy sưởi chống rét cho động vật ở vườn Thú Hà Nội

Ngọc Thùy |

Điều kiện thời tiết tại Thủ đô những ngày này khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các loài động vật đang được nuôi nhốt tại Công viên Thủ Lệ. Do đó, nhiều biện pháp chống rét đã được nhân viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội triển khai để đảm bảo sức khỏe cho các loài động vật.

Xóm chạy thận Hà Nội chật vật chống rét

THẾ ĐẠI |

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt lạnh dưới 10 độ C ở Hà Nội. Cả dãy nhà trọ chỉ 1 đến 2 nhà có quạt sưởi, nhiều người chỉ mong có 1 chiếc nhưng có thì cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém.

Người dân Hà Tĩnh quây quần bên bếp lửa để chống rét

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.1, thời tiết tại Hà Tĩnh mưa phùn, rét đậm, nhiệt độ 11 độ C nên nhiều người dân ngồi quây quần bên bếp lửa sưởi ẩm.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Căng bạt, đốt lửa, chạy máy sưởi chống rét cho động vật ở vườn Thú Hà Nội

Ngọc Thùy |

Điều kiện thời tiết tại Thủ đô những ngày này khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các loài động vật đang được nuôi nhốt tại Công viên Thủ Lệ. Do đó, nhiều biện pháp chống rét đã được nhân viên Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội triển khai để đảm bảo sức khỏe cho các loài động vật.

Xóm chạy thận Hà Nội chật vật chống rét

THẾ ĐẠI |

Hơn 100 bệnh nhân xóm chạy thận tìm mọi cách chống chọi với đợt lạnh dưới 10 độ C ở Hà Nội. Cả dãy nhà trọ chỉ 1 đến 2 nhà có quạt sưởi, nhiều người chỉ mong có 1 chiếc nhưng có thì cũng không dám bật vì sợ tiền điện tốn kém.

Người dân Hà Tĩnh quây quần bên bếp lửa để chống rét

TRẦN TUẤN |

Sáng 24.1, thời tiết tại Hà Tĩnh mưa phùn, rét đậm, nhiệt độ 11 độ C nên nhiều người dân ngồi quây quần bên bếp lửa sưởi ẩm.