Đường phố Hà Nội ùn tắc từ sáng đến tối trong những ngày giáp Tết

HỮU CHÁNH |

Gần hai tuần trước Tết Giáp Thìn 2024, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, người dân phải chật vật di chuyển dù không phải giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong trưa 30.1, dòng xe cộ nối đuôi nhau hướng vào trung tâm thành phố gây nên cảnh ùn ứ kéo dài tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động trong 30.1, dòng xe cộ nối đuôi nhau hướng vào trung tâm thành phố gây nên cảnh ùn ứ kéo dài tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao.
Phía bên dưới đường Nguyễn Xiển, lưu lượng phương tiện cũng tăng cao khiến người tham gia giao thông phải nhích từng chút một.
Phía bên dưới đường Khuất Duy Tiến, lưu lượng phương tiện cũng tăng cao khiến người tham gia giao thông phải nhích từng chút một.
Người dân chở theo quất, giỏ hoa Tết cồng kềnh khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Nhiều phương tiện xe máy chọn phương án đi lên vỉa hè để tiết kiệm thời gian.
Đường Trường Chinh phía đầu Ngã Tư Sở đông đúc phương tiện qua lại nhưng không còn cảnh ùn tắc kéo dài thời điểm hơn 15h. Trước đó, từ ngày 31/12/2023, Sở GTVT Hà Nội đã phân luồng, tổ chức lại giao thông khu vực nút giao này theo phương án mới.
Đường Vành đai 2 đoạn qua nút giao Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, gần như không còn chỗ trống cả ở trên cao và dưới thấp. Trước đó, từ ngày 31.12.2023, Sở GTVT Hà Nội đã phân luồng, tổ chức lại giao thông khu vực nút giao này theo phương án mới.
lực lượng cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết, phân luồng cho các phương tiện. Hầu hết ô tô, xe máy qua nút giao này phải chờ vài nhịp đèn đỏ mới thoát khỏi khu vực ùn ứ.
Lực lượng cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết, phân luồng cho các phương tiện.
Hầm chui Lê Văn Lương hướng Đại Cồ Việt đi Xã Đàn kín người và xe lúc lúc 15h chiều 30.1.
Hầm chui Đại Cồ Việt - Xã Đàn kín người và xe lúc 11h ngày 30.1. Anh Nguyễn Hoàng Hải (33 tuổi, Hai Bà Trưng) cho biết, vào những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại vui chơi, mua sắm của người dân tăng cao khiến giao thông trên nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng căng thẳng. "Không chỉ vào giờ cao điểm mà các khung giờ khác trong ngày, người dân cũng phải chen chúc nhau từ đường lớn đến phố nhỏ" - anh Hải nói.
Tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện ở khu vực phố cổ. Không chỉ có lượng phương tiện của người dân sinh sống tại Hà Nội, mà còn có ô tô, xe máy từ các tỉnh khác đổ dồn về Thủ đô vào thời điểm này.
Tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện ở khu vực phố cổ. Không chỉ có lượng phương tiện của người dân sinh sống tại Hà Nội, mà còn có ôtô, xe máy từ các tỉnh khác đổ dồn về Thủ đô vào thời điểm này.
Người đi bộ cũng gặp khó khăn khi muốn sang đường.
Người đi bộ gặp nhiều khó khăn khi di chuyển.
Ùn tắc nghiêm trọng tại đường Âu Cơ vào 15h chiều 29.1.
Ùn tắc nghiêm trọng tại đường Âu Cơ dù không phải giờ cao điểm.
Người dân chở theo đào, quất, giỏ hoa Tết cồng kềnh khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Người dân chở theo đào, quất, giỏ hoa Tết cồng kềnh khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn.
Theo UBND TP Hà Nội, một trong những nguyên nhân cơ bản gây ù tắc trên địa bàn chính là do số phương tiện tăng nhanh nhưng kết cấu hạ tầng đường bộ không theo kịp dẫn đến quá tải (Trong ảnh: Đường Láng ùn tắc kéo dài trong trưa 30.1).
Ông Khương Kim Tạo, nguyên Phó chánh Văn phòng Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng, tình trạng ùn tắc trong những ngày cuối năm căng thẳng do nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều xe chở hàng hóa Tết cồng kềnh, đồ phục vụ Tết bán trên vỉa hè, xe đỗ dưới lòng đường... khiến tình hình ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, đầu tư thiếu đồng bộ, các tuyến đường vành đai chưa hoàn chỉnh, cầu qua sông Hồng còn thiếu; Nhiều công trình thi công gây thu hẹp mặt cắt các tuyến đường; Các tuyến giao thông trục chính, cầu lớn có mật độ phương tiện tham gia giao thông vượt thiết kế; Ý thức của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông.
Theo UBND TP Hà Nội, một trong những nguyên nhân cơ bản gây ù tắc trên địa bàn chính là do số phương tiện tăng nhanh nhưng kết cấu hạ tầng đường bộ không theo kịp dẫn đến quá tải. Bên cạnh đó, đầu tư thiếu đồng bộ, các tuyến đường vành đai chưa hoàn chỉnh, cầu qua sông Hồng còn thiếu; nhiều công trình thi công gây thu hẹp mặt cắt các tuyến đường; các tuyến giao thông trục chính, cầu lớn có mật độ phương tiện tham gia giao thông vượt thiết kế; ý thức của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông...
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Phương án đi lại cho người dân từ Hà Nội về quê dịp Tết để tránh ùn tắc

Nhóm PV |

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8.2 - 14.2), người dân cần lưu ý phương án lưu thông để hạn chế tình trạng ùn tắc tại các khu vực, tuyến đường ra vào của TP Hà Nội.

Tài xế ngán cảnh nhích từng mét trên cao tốc Vành đai 3 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đô thị mở rộng cùng lượng ôtô tăng nhanh chóng đang khiến đường Vành đai 3 Hà Nội giống như tuyến đường đô thị, ùn tắc suốt ngày đêm.

Cận cảnh điểm đen ùn tắc, tai nạn ở Nam Từ Liêm - Hà Nội sắp được đầu tư mở rộng

HỮU CHÁNH - HẢI DANH |

Hà Nội - Mặt đường hẹp, nhiều dòng xe với mật độ cao lưu thông đã biến đường 70 trở thành "điểm đen" ùn tắc, tai nạn giao thông.

Gia chủ nên thả cá chép tiễn ông Táo vào giờ nào, hướng nào?

NGỌC LIÊN |

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, sau khi hoàn thành lễ cúng, các gia đình sẽ tiến hành thả chép đưa ông Công ông Táo về trời.

EU chi hàng tỉ USD xây hành lang vận tải thay thế tuyến qua Nga

Linh Nhi |

EU cam kết chi hàng tỉ USD cho hành lang vận tải xuyên Caspian để thay thế tuyến qua Nga.

Dự án của loạt doanh nghiệp giáo dục đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất

Lam Duy |

Sau 13 năm, ít nhất 3/5 doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tìm cách chuyển nhượng vốn góp hoặc tài sản trên đất ở dự án của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Hà Nội, trên lô đất 7.662 m2 thuộc huyện Đông Anh.

Ngân hàng giảm mạnh lãi suất cho vay, người mua nhà tìm cơ hội

Bảo Chương |

Với việc mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà đã giảm 2 - 2,5%/năm so với đầu năm 2023, người có nhu cầu mua nhà đang dần quay trở lại với thị trường bất động sản.

Giá nhà Hà Nội tăng cao, nhiều người trẻ chọn thuê nhà

Tuyết Lan |

Sinh sống ở các thành phố lớn, "đất chật người đông" khiến cho nhiều người không thể mua được nhà. Giá nhà đất và chung cư trong thời gian qua cũng đua nhau leo thang. Nhiều người trẻ lựa chọn đi thuê nhà để tránh áp lực về tài chính phải trả lãi hàng tháng.

Phương án đi lại cho người dân từ Hà Nội về quê dịp Tết để tránh ùn tắc

Nhóm PV |

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8.2 - 14.2), người dân cần lưu ý phương án lưu thông để hạn chế tình trạng ùn tắc tại các khu vực, tuyến đường ra vào của TP Hà Nội.

Tài xế ngán cảnh nhích từng mét trên cao tốc Vành đai 3 Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Đô thị mở rộng cùng lượng ôtô tăng nhanh chóng đang khiến đường Vành đai 3 Hà Nội giống như tuyến đường đô thị, ùn tắc suốt ngày đêm.

Cận cảnh điểm đen ùn tắc, tai nạn ở Nam Từ Liêm - Hà Nội sắp được đầu tư mở rộng

HỮU CHÁNH - HẢI DANH |

Hà Nội - Mặt đường hẹp, nhiều dòng xe với mật độ cao lưu thông đã biến đường 70 trở thành "điểm đen" ùn tắc, tai nạn giao thông.