Muôn kiểu rào chắn phòng dịch COVID-19 ở TPHCM

Thanh Vũ |

Nhiều tuyến đường, con hẻm ở TPHCM được rào chắn bằng rất nhiều vật dụng khác nhau để siết chặt việc đi lại của người dân nhằm phòng chống dịch COVID-19.
Sau 1 tháng áp dụng Chỉ thị 16, TPHCM đã có nhiều chính sách điều chỉnh nhằm hạn chế việc đi lại của người dân. Vì vậy, nhiều tuyến đường, con hẻm đã được lực lượng chức năng rào chắn để hạn chế người dân ra ngoài không có lý do chính đáng.
Sau 1 tháng áp dụng Chỉ thị 16, TPHCM đã có nhiều chính sách điều chỉnh nhằm hạn chế việc đi lại của người dân. Vì vậy, nhiều tuyến đường, con hẻm đã được lực lượng chức năng rào chắn để hạn chế người dân ra ngoài không có lý do chính đáng.
Việc rào nhiều tuyến đường và hẻm là một trong các biện pháp hạn chế người dân đi lại, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững, mở rộng vùng an toàn.
Việc rào nhiều tuyến đường và hẻm là một trong các biện pháp hạn chế người dân đi lại, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững, mở rộng vùng an toàn.
Trước tình hình lực lượng chứng năng mỏng, không thể chia ra trực hết tất cả các hẻm, nên nhiều nơi đã chọn cách rào cứng lại bằng vật dụng khác nhau.
Trước tình hình lực lượng chức năng không thể chia ra trực hết tất cả các hẻm, nên nhiều nơi đã chọn cách rào cứng lại bằng vật dụng khác nhau.
Một con hẻm trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) được rào chắn bằng các chậu cây.
Một con hẻm trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) được rào chắn bằng các chậu cây.
Bất kể vật dụng nào cũng có thể đươc trưng dụng làm hàng rào để hạn chế người dân đi lại.
Bất kể vật dụng nào cũng có thể được trưng dụng làm hàng rào để hạn chế người dân đi lại, kể cả xe tải.
Giàn giáo xây dựng cũng được người dân sử dụng làm hàng rào.
Giàn giáo xây dựng cũng được người dân sử dụng làm hàng rào.
Một người dân đang chờ nhận hàng từ shipper trong một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 10).
Một người dân đang chờ nhận hàng từ shipper trong một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 10). Theo quy định, người dân cố tình đi khỏi khu phong toả, cách ly là vi phạm pháp luật và có thể bị truy tố xử phạt hành chính hoặc hình sự.
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nữ ca sĩ một mình từ Hà Nội vào TPHCM hỗ trợ chống dịch

Thanh Vũ |

Bỏ lại con nhỏ ở Hà Nội, ca sĩ Thái Thuỳ Linh quyết định vào tâm dịch TPHCM để cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tiêm vaccine cho 70% dân TPHCM trong tháng 8 và có thể sớm hơn

Lê Thanh Phong |

Sau hai tuần từ 22.7 - 5.8, TPHCM đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 1.561.382 người. Riêng trong ngày 5.8, tiêm được 221.583 người, tất cả đều an toàn. Đây là những thông tin tốt lành đến với người dân TPHCM cũng như cả nước.

Thêm trung tâm hồi sức tích cực, thêm hi vọng cho TPHCM

Thiên an |

Càng sớm đưa các trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 vào hoạt động càng mở ra nhiều cơ hội trong điều trị, chăm sóc, bảo vệ cho người bệnh.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nữ ca sĩ một mình từ Hà Nội vào TPHCM hỗ trợ chống dịch

Thanh Vũ |

Bỏ lại con nhỏ ở Hà Nội, ca sĩ Thái Thuỳ Linh quyết định vào tâm dịch TPHCM để cùng chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tiêm vaccine cho 70% dân TPHCM trong tháng 8 và có thể sớm hơn

Lê Thanh Phong |

Sau hai tuần từ 22.7 - 5.8, TPHCM đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 1.561.382 người. Riêng trong ngày 5.8, tiêm được 221.583 người, tất cả đều an toàn. Đây là những thông tin tốt lành đến với người dân TPHCM cũng như cả nước.

Thêm trung tâm hồi sức tích cực, thêm hi vọng cho TPHCM

Thiên an |

Càng sớm đưa các trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 vào hoạt động càng mở ra nhiều cơ hội trong điều trị, chăm sóc, bảo vệ cho người bệnh.