Khu xử lý rác 40 tỉ đồng ở Hoà Bình thi công dang dở, bỏ hoang

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu xử lý rác tại huyện Yên Thuỷ với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng, đã thi công xong nhà xưởng và giải phóng mặt bằng hết gần 13 tỉ đồng, nhưng bị bỏ hoang từ cuối năm 2020 đến nay.

a
Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc khu xử lý rác thải với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng tại xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình mới được xây dựng nhưng hiện đang bị bỏ hoang.
Những ngày cuối tháng 11, theo ghi nhận của PV, khu xử lý rác nằm này cách xa khu dân cư, giữa thung lũng xung quanh bao bọc bởi núi đá vôi và cây cối hoang vu.
Những ngày đầu tháng 12, theo ghi nhận của PV, khu xử lý rác nằm cách xa khu dân cư, giữa thung lũng xung quanh bao bọc bởi núi đá vôi và cây cối hoang vu với diện tích khoảng 3ha.
Công trình đã được xây dựng xong khu vực nhà xưởng kiên cố bằng bê tông, mái tôn, rộng khoảng 2.000 mét vuông. Bên trong chưa có bất kỳ một thiết bị nào liên quan đến việc xử lý chất thải.
Công trình đã được xây dựng xong khu vực nhà xưởng kiên cố bằng bê tông, mái tôn, rộng khoảng 2.000 mét vuông. Bên trong chưa có bất kỳ một thiết bị nào liên quan đến việc xử lý chất thải.
Người dân cho biết, công trình được xây dựng từ năm 2019, hoàn thành cuối năm 2021 và bỏ không từ đó đến nay.  Nhiều người dân mỗi khi đi làm đồng thường vào khu nhà này để tránh nắng mưa, có người còn đưa cả trâu bò vào để nhốt, súc vật phóng uế bừa bãi ô nhiễm khắp nền nhà.
Anh Bùi Văn Tùng (người dân xã Đa Phúc) cho biết, công trình được xây dựng từ năm 2019, hoàn thành vào khoảng cuối năm 2020 và bỏ không từ đó đến nay. Nhiều người dân mỗi khi đi làm đồng thường vào khu nhà này để tránh nắng mưa, có người còn đưa cả trâu bò vào để nuôi, nhốt.
Để làm rõ vấn đề trên, PV đã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thủy. Theo báo cáo của huyện Yên Thủy, đây là Khu xử lý chất thải rắn quy mô liên xã huyện Yên Thủy
Để làm rõ vấn đề trên, PV đã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thủy. Theo báo cáo của huyện Yên Thủy, đây là khu xử lý chất thải rắn quy mô liên xã thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hoá, giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 712.
Dự án có tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 11 tỉ đồng; ngân sách huyện trên 6 tỉ đồng, vốn góp của doanh nghiệp gần 22 tỉ đồng.
Dự án do UBND huyện Yên Thuỷ làm chủ đầu tư với tổng số vốn 40 tỉ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 11 tỉ đồng, ngân sách huyện trên 6 tỉ đồng, vốn góp của doanh nghiệp gần 22 tỉ đồng. Uớc tính dự án đã thực hiện được khoảng 32% khối lượng công việc. Số vốn đã giải ngân hơn 12,8 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây lắp hơn 4,3 tỉ đồng, giải phóng mặt bằng gần 7,2 tỉ đồng, còn lại là kinh phí tư vấn; khảo sát; giám sát, thiết kế (chiếm trên 70% nguồn vốn ngân sách Nhà nước).
a
Ông Nguyễn Anh Sơn - Phó Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Yên Thuỷ cho biết - Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc doanh nghiệp phải đấu thầu hay được chỉ định tham gia làm phần vốn góp nêu trên. Địa phương nhiều lần xin ý kiến Bộ, UBND tỉnh nhưng không có phương án để đưa doanh nghiệp vào dự án. Bên cạnh đó, cũng không có phương án để quản lý sau đầu tư đối với dự án. Cuối năm 2020, dự án xây dựng xong phần nhà xưởng và để không từ đó đến nay.
Văn phòng Chính phủ có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình, nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc mô hình khu xử lý chất thải rắn quy mô liên xã huyện Yên Thủy.  Công văn nêu rõ, việc điều chỉnh, tạm ngừng, hủy bỏ dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.  Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, quyết định việc tạm ngừng hoặc hủy bỏ dự án theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật có liên quan; có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng của dự án, đảm bảo không gây thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước...
Theo UBND huyện Yên Thuỷ, sau khi xem xét ý kiến và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 7.2023, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình, nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc mô hình khu xử lý chất thải rắn quy mô liên xã huyện Yên Thủy. Công văn nêu rõ, việc điều chỉnh, tạm ngừng, hủy bỏ dự án không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu ý kiến của các Bộ, ngành, quyết định việc tạm ngừng hoặc hủy bỏ dự án theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật có liên quan; có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng của dự án, đảm bảo không gây thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước...
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, quyết định việc tạm ngừng hoặc hủy bỏ dự án theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý tài sản công và pháp luật có liên quan; có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng của dự án, đảm bảo không gây thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước...
“Phương án sẽ tiến hành đấu giá và đơn vị nào trúng đấu giá sẽ đầu tư hoàn chỉnh và tổ chức vận hành khu xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật. Hiện, UBND huyện đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để báo cáo UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay chưa có văn bản trả lời của tỉnh. Đây là dự án cấp bách nên dự kiến đầu năm 2024 sẽ phải triển trở lại” - lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Yên Thuỷ thông tin thêm.
“Dự án sẽ được tiến hành đấu giá và đơn vị nào trúng đấu giá sẽ đầu tư hoàn chỉnh và tổ chức vận hành khu xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật. Hiện, UBND huyện đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để báo cáo UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay chưa có văn bản trả lời” - lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Yên Thuỷ thông tin thêm.
Video PV ghi nhận tại dự án.
Bài và Ảnh: Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.

Dự án khu dân cư đấu giá đất tăng 400% ở phố núi Pleiku, nay bỏ hoang

THANH TUẤN |

Dự án khu dân cư Chư HDrông, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thời kỳ “sốt đất” cuối năm 2022 trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi giá đất sau đấu giá tăng gần 400%. Hiện hạ tầng dự án này xuống cấp, bỏ hoang, không có dân vào ở.

Nhiều trụ sở xã ở Thái Bình bỏ hoang, được tận dụng là nơi tập yoga

Hà Vi |

Thái Bình - Hơn 3 năm trôi qua kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều trụ sở xã ở huyện Thái Thụy đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và được tận dụng là nơi tập yoga.

Đẩy nhanh các thiết chế công đoàn cấp thiết cho công nhân

Phương Linh |

Nhà trẻ và nhà ở xã hội là 2 thiết chế Công đoàn cấp thiết mà nhiều đoàn viên Phú Yên kỳ vọng Công đoàn Việt Nam có những chính sách phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới.

Cận cảnh 2 tuyến đường ở Hà Nội được đề xuất dành cho xe đạp

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa đề xuất tổ chức hai tuyến đường dành cho xe đạp ở dọc sông Tô Lịch và quanh công viên Hòa Bình - đường Hoàng Minh Thảo.

Tôi ở gần khu trọ công nhân và lấy chất liệu từ đó để viết

Huyền Chi (thực hiện) |

Tác giả Nguyễn Thị Tường Linh (bút danh Hoàng Anh Linh) đạt giải Ba tại Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn với truyện ngắn “Chim di”. Ở tuổi 31, nữ tác giả trẻ bị cuốn hút bởi đề tài về công nhân, người lao động.

Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ điều chỉnh vị trí việc làm cho nhân viên y tế học đường

Bích Hà |

Liên quan đến loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về thu nhập thấp, danh phận bấp bênh của nhân viên y tế học đường, TS Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh vị trí “y tế học đường” từ danh mục hỗ trợ, phục vụ sang danh mục vị trí việc làm chuyên môn dùng chung để bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ này khi tuyển dụng.

Nhiệm kỳ năng động, sáng tạo của Công đoàn Việt Nam

Đặng Tiến |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028) đã bầu 168 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII. Ngay sau đại hội, cán bộ Công đoàn các cấp đã đặt nhiều tin tưởng vào lớp nhân sự được chọn lựa kỹ càng...

Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.

Dự án khu dân cư đấu giá đất tăng 400% ở phố núi Pleiku, nay bỏ hoang

THANH TUẤN |

Dự án khu dân cư Chư HDrông, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thời kỳ “sốt đất” cuối năm 2022 trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi giá đất sau đấu giá tăng gần 400%. Hiện hạ tầng dự án này xuống cấp, bỏ hoang, không có dân vào ở.

Nhiều trụ sở xã ở Thái Bình bỏ hoang, được tận dụng là nơi tập yoga

Hà Vi |

Thái Bình - Hơn 3 năm trôi qua kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều trụ sở xã ở huyện Thái Thụy đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và được tận dụng là nơi tập yoga.