Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 67/254 công trình nước sinh hoạt tập trung dừng hoạt động và không có khả năng phục hồi. Một số công trình do không được bảo dưỡng thường xuyên nên đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng nghiêm trọng.

Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại Hiệp Hòa, xã Phủ Lý (Phú Lương) được xây dựng năm 2010. Công suất thiết kế 53m3/ngày đêm. Công trình được đầu tư gần 600 triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Thời điểm đi vào hoạt động, công trình nước tập trung này nhận được nhiều sự kỳ vọng của người dân địa phương.

Các công trình nước tập trung được xây dựng cách đây hàng chục năm đã bắt đầu xuống cấp. Ảnh: Lam Thanh
Các công trình nước tập trung được xây dựng cách đây hàng chục năm đã bắt đầu xuống cấp. Ảnh: Lam Thanh

Thế nhưng, chỉ sau 4 năm đưa vào sử dụng, công trình đã dừng hoạt động cho đến nay. Do không được bảo dưỡng, sửa chữa, một số hạng mục đã bắt đầu xuống cấp.

Các bể chứa nước của công trình cỏ dại mọc um tùm, rêu xanh phủ kín. Một số ống nước được người dân đưa về để tại nhà văn hóa xóm. Sau khi công trình đi vào hoạt động, do không có sơ đồ đường ống dẫn nước nên quá trình làm đường giao thông đã khiến hư hỏng nhiều đoạn ống.

Sau một thời gian dài không sử dụng, đến năm 2018, UBND xã Phủ Lý đã đề nghị cấp trên thanh lý công trình. Đồng thời, trả lại đất sản xuất cho người dân.

Anh Nguyễn Viết Thành (SN 1982, Phú Lương) cho biết: "Thời điểm công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại xã Phủ Lý đi vào hoạt động, người dân địa phương rất vui mừng. Mọi người còn phấn khởi, tích cực tham gia đóng góp ngày công để hoàn thành xây dựng công trình.

Thế nhưng, sau một thời gian, công trình nước tập trung không phát huy hiệu quả rồi dừng hoạt động. Nhiều người dân đào giếng, thậm chí mua ống để dẫn nước từ khe núi về dùng".

Một số công trình nước đã được các địa phương xin ý kiến thanh lý. Ảnh: Lam Thanh
Một số công trình nước đã được các địa phương xin ý kiến thanh lý. Ảnh: Lam Thanh

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Thân - Bí thư Đảng ủy xã Phủ Lý xác nhận, trên địa bàn xã có 2 công trình nước tập trung. Hiện chỉ còn 1 công trình hoạt động. Công trình tại xóm Hiệp Hòa xã đã có ý kiến lên huyện để thanh lý.

"Việc công trình nước tập trung tại xóm Hiệp Hòa không hoạt động hiệu quả là vì nhiều nguyên nhân. Thời gian dài khiến nhiều hạng mục xuống cấp, đường ống bị vỡ", ông Thân thông tin thêm.

Ngoài công trình tại xã Phủ Lý, trên địa bàn huyện Phú Lương hiện có 9/26 công trình nước tập trung đang trong tình trạng đắp chiếu. Trong số này có 5 công trình được các xã đề nghị thanh lý từ năm 2018. 4 công trình còn lại đã được đề nghị thanh lý từ năm 2022.

Một số huyện miền núi khác tại Thái Nguyên cũng xảy ra tình trạng tương tự. Riêng địa bàn huyện Đồng Hỷ có 6 công trình, huyện Đại Từ có 5 công trình.

Theo thông tin từ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên, trên địa bàn tỉnh hiện có 196 công trình nước sinh hoạt tập trung hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động.

Để giải quyết tình trạng này, phía trung tâm đang cho nâng cấp và xây mới 23 công trình để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, một số địa phương cũng bố trí các nguồn kinh phí để sửa chữa, xây dựng các công trình cấp nước tập trung. Với những công trình không hoạt động, các địa phương kiến nghị được thanh lý. Tuy nhiên, do là các công trình sử dụng vốn ngân sách nên khi tháo dỡ cần có chủ trương, đánh giá từ các cấp.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

2 loại nước giúp tăng trao đổi chất để giảm cân

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Quá trình trao đổi chất có tác động lớn đến việc giảm cân do phần lớn tiêu thụ năng lượng của cơ thể. Dưới đây là 2 loại nước giúp tăng trao đổi chất để giảm cân.

Dân uống nguồn nước ô nhiễm bên công trình nước sạch tiền tỉ là vì tội lãng phí chưa bị xử

Thanh Hải |

Hàng vạn dân ở các vùng quê Quảng Ngãi phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều hộ dùng nước giếng ô nhiễm, thiếu, khát vào mùa khô, hoặc uống nước suối ngay bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tư tiền tỉ... Để xảy ra hàng trăm công trình nước sạch sinh hoạt đầu tư tiền tỉ, bỏ hoang như vậy là tội lãng phí, cần phải truy cứu...

Dân phải dùng nước suối bên những công trình nước sạch tiền tỉ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sống bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tiền tỉ để xây dựng, nhưng nhiều người dân Quảng Ngãi phải lấy nước sông suối để sử dụng, vì công trình không phát huy công năng.

Tường thuật phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 1.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

1.100 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam viếng Lăng Bác

NHÓM PV |

Sáng 1.12, trước khi diễn ra phiên thứ Nhất của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, 1.100 đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vượt ải ùn tắc, mưa rét đến công sở trong ngày nhiệt độ Hà Nội giảm sâu

HỮU CHÁNH |

Thời tiết Hà Nội chuyển mưa rét, nhiệt độ xuống thấp nhất là 18 độ C khiến người dân vất vả đến nơi làm việc, cảnh ùn tắc xảy ra khắp các ngả đường trong ngày đầu tiên của tháng 12.2023.

Kỳ vọng về giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thu Cúc (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi kỳ vọng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đề ra giải pháp thiết thực cho Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Kỳ vọng Đại hội Công đoàn sẽ có giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động

TRẦN DIỄM |

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Cán bộ, người lao động thuộc Công đoàn Quảng Trị tin tưởng, ở nhiệm kỳ mới, hoạt động công đoàn tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn.

2 loại nước giúp tăng trao đổi chất để giảm cân

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Quá trình trao đổi chất có tác động lớn đến việc giảm cân do phần lớn tiêu thụ năng lượng của cơ thể. Dưới đây là 2 loại nước giúp tăng trao đổi chất để giảm cân.

Dân uống nguồn nước ô nhiễm bên công trình nước sạch tiền tỉ là vì tội lãng phí chưa bị xử

Thanh Hải |

Hàng vạn dân ở các vùng quê Quảng Ngãi phải chịu cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều hộ dùng nước giếng ô nhiễm, thiếu, khát vào mùa khô, hoặc uống nước suối ngay bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tư tiền tỉ... Để xảy ra hàng trăm công trình nước sạch sinh hoạt đầu tư tiền tỉ, bỏ hoang như vậy là tội lãng phí, cần phải truy cứu...

Dân phải dùng nước suối bên những công trình nước sạch tiền tỉ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sống bên những công trình nước sạch sinh hoạt được đầu tiền tỉ để xây dựng, nhưng nhiều người dân Quảng Ngãi phải lấy nước sông suối để sử dụng, vì công trình không phát huy công năng.