Dự án khu dân cư đấu giá đất tăng 400% ở phố núi Pleiku, nay bỏ hoang

THANH TUẤN |

Dự án khu dân cư Chư HDrông, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thời kỳ “sốt đất” cuối năm 2022 trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, khi giá đất sau đấu giá tăng gần 400%. Hiện hạ tầng dự án này xuống cấp, bỏ hoang, không có dân vào ở.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Pleiku, dự án dân cư với 104 lô có tổng diện tích đất hơn 17.243m2, tổng giá khởi điểm ban đầu là 21,7 tỉ đồng, sau đó đấu thành công 104 lô với giá 101 tỉ đồng.

Phiên đấu giá được xem là “lịch sử” từ trước tới nay ở phố núi Pleiku với hơn 10.000 bộ hồ sơ tham gia, thu hút người dân ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận như Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hoà…

Không có người dân vào ở, hạ tầng bắt đầu hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Thanh Tuấn
Không có người dân vào ở, hạ tầng bắt đầu hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Thanh Tuấn

Theo ghi nhận của PV, hiện nay khu dân cư bỏ hoang, vắng bóng dân cư tới sinh sống. Hệ thống hạ tầng xuống cấp, hư hỏng, cây xanh trơ trọi, đường sá thành nơi người dân phơi cà phê. Bên trong các lô đất tiền tỉ được người dân trồng cây cối, hoa màu và thành nơi chăn thả trâu bò, um tùm cỏ dại…

Chị Trần Thị Hà, người dân phường Chi Lăng, TP Pleiku cho biết: “Ngay khi có phiên đấu giá đất, người dân địa phương đã sớm biết khu dân cư sẽ không có ai tới ở. Trung bình lô đất 200m2 giá khởi điểm 300 triệu đồng/lô thì sau đó tăng lên 3 tỉ đồng/lô. Nguyên nhân là đất vùng ven, xa thành phố khoảng 10km nhưng giá được đội lên quá cao”.

Một góc dự án khu dân cư không có dân vào ở, do giá đất quá cao. Ảnh: Thanh Tuấn
Một góc dự án khu dân cư không có dân vào ở. Ảnh: Thanh Tuấn

Người có nhu cầu thực thì không có nguồn tài chính đủ mua đất xây dựng nhà ở, còn người mua đầu cơ thì ghim giá chờ bán lại kiếm lời, khiến dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước lãng phí.

Được biết, dự án Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư xã Chư HDrông do Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên làm nhà thầu thi công, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Phú Thịnh Gia làm tư vấn quản lý dự án. Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Thành Nguyên làm đơn vị tư vấn giám sát.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dư nhân sự, bỏ hoang tài sản... sau sáp nhập 2 huyện tại Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (năm 2020), khối tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, đời sống của người dân huyện Tây Trà cũ cũng khó khăn, cơ quan chức năng lúng túng khi sắp xếp số nhân sự dôi dư.

Biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang, bị khách thuê ép giá

ANH HUY |

Dù thị trường bất động sản cho thuê đang có tín hiệu tích cực nhưng giá cho thuê so với giá trị bất động sản không tương xứng. Nhiều chủ biệt thự triệu đô muốn cho thuê nhưng bị ép giá xuống quá thấp…

Hàng loạt trụ sở làm việc trị giá hàng trăm tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập huyện

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm sau khi huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng, các trụ sở làm việc của huyện Tây Trà cũ được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ đồng đang "đắp chiếu", hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Nhịp hồi phục của chứng khoán gặp khó ở ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đứt nhịp phục hồi với sự rút đi của dòng tiền đang là điều đáng quan tâm của giới đầu tư.

Có thể sẽ bán đấu giá 2 con lạc đà ở Cao Bằng

An Trịnh |

Liên quan đến việc một số đơn vị muốn nhận nuôi và mua lại 2 con lạc đà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã có những thông tin đến Báo Lao Động.

Số phận bạc tỉ của ca khúc Cô đơn trên sofa năm 2023

Bình An |

Năm 2023 chứng kiến nhạc Việt hồi sinh sau quãng thời gian trầm lắng vì đại dịch. Thị trường âm nhạc chứng kiến những màn lội ngược dòng thú vị của loạt ca khúc cũ, trong đó có Cô đơn trên sofa.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm bạn nên biết

Minh Huy (T/H) |

Tùy trường hợp diện tích đất tăng thêm, thủ tục cấp sổ đỏ sẽ thực hiện khác nhau. Dưới đây là thủ tục cấp sổ đỏ đối với diện tích tăng thêm do chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đã có giấy chứng nhận.

2 cây thị cổ thụ được người dân làng cổ xem như “báu vật của làng”

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay ở làng cổ truyền thống Xuân Giai (gần di sản thế giới Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang tồn tại 2 cây thị hơn 600 năm tuổi. Hai cây thị này được công nhận là cây di sản và hiện đang được người dân, chính quyền địa phương chăm sóc và bảo vệ, coi như “báu vật của làng”.

Dư nhân sự, bỏ hoang tài sản... sau sáp nhập 2 huyện tại Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (năm 2020), khối tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, đời sống của người dân huyện Tây Trà cũ cũng khó khăn, cơ quan chức năng lúng túng khi sắp xếp số nhân sự dôi dư.

Biệt thự triệu đô ở Hà Nội bỏ hoang, bị khách thuê ép giá

ANH HUY |

Dù thị trường bất động sản cho thuê đang có tín hiệu tích cực nhưng giá cho thuê so với giá trị bất động sản không tương xứng. Nhiều chủ biệt thự triệu đô muốn cho thuê nhưng bị ép giá xuống quá thấp…

Hàng loạt trụ sở làm việc trị giá hàng trăm tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập huyện

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Gần 4 năm sau khi huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng, các trụ sở làm việc của huyện Tây Trà cũ được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ đồng đang "đắp chiếu", hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.