Nhiều trụ sở xã ở Thái Bình bỏ hoang, được tận dụng là nơi tập yoga

Hà Vi |

Thái Bình - Hơn 3 năm trôi qua kể từ khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều trụ sở xã ở huyện Thái Thụy đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm và được tận dụng là nơi tập yoga.

aa
Theo đó, năm 2020, 2 xã Thái Hà và Thái Sơn (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sáp nhập thành 1 xã và lấy tên là xã Sơn Hà (trụ sở chính được chọn tại xã Thái Sơn cũ). Sau khi sáp nhập xong, trụ sở xã Thái Hà (cũ) bị bỏ hoang, gây lãng phí.
aaa
Ghi nhận của phóng viên Lao Động, sau hơn 3 năm bị bỏ hoang, trụ sở UBND xã Thái Hà (cũ) diện tích hơn 2.000 m2 có dấu hiệu xuống cấp.
aa
Trụ sở này có các công trình gồm: trụ sở 2 tầng, nhà văn hóa, lán xe và nhà bảo vệ.
aa
Nhiều hạng mục do lâu ngày không được sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng.
aa
Xung quanh trụ sở cây cối, cỏ mọc um tùm. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đinh Bá Lượng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy) cho biết: "Trụ sở xã Thái Hà (cũ) được xây dựng từ năm 2006, nếu theo quy định, đến năm 2026 mới hết niên hạn sử dụng. Do bị để không gây lãng phí, hiện tại, phòng làm việc tại đó, chính quyền địa phương cho Hội phụ nữ xã mượn để tập yoga, còn trạm y tế xã Thái Hà (cũ) được tận dụng làm trụ sở công an. Sau khi sáp nhập, chúng tôi đã có báo cáo, đề xuất và mong muốn sớm được quy hoạch".
Cùng thời điểm sáp nhập năm 2020, trụ sở xã Thái Hồng (cũ) cũng đang bị bỏ hoang. Đây là xã được sáp nhập với 2 xã Thái Dương và Thái Thủy, thành xã Dương Hồng Thủy.
Cùng thời điểm sáp nhập năm 2020, trụ sở 2 xã Thái Hồng và Thái Thủy (cũ) cũng đang bị bỏ hoang. Đây là 2 xã được sáp nhập với xã Thái Dương thành xã Dương Hồng Thủy.
Ông Bùi Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Dương Hồng Thủy (huyện Thái Thụy) cho hay: “Do được sáp nhập từ 3 xã, trong đó xã Thái Dương (cũ) về đích nông thôn mới vào năm 2019 lại có vị trí trung tâm nên đã chọn trụ sở xã Thái Dương là trụ sở làm việc của xã Dương Hồng Thủy bây giờ. Còn 2 trụ sở còn lại là Thái Thủy và Thái Hồng sau khi quy hoạch, chúng tôi xét thấy đang bị bỏ trống nên đã xin ý kiến huyện, đề xuất quy hoạch thương mại dịch vụ, hỗ trợ cho người dân mượn để mở lớp học tiếng và tận dụng làm nơi tập luyện yoga“.
Ông Bùi Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Dương Hồng Thủy (huyện Thái Thụy) cho hay: “Do được sáp nhập từ 3 xã, trong đó xã Thái Dương (cũ) về đích nông thôn mới vào năm 2019 lại có vị trí trung tâm nên đã chọn trụ sở xã Thái Dương là trụ sở làm việc của xã Dương Hồng Thủy bây giờ. Còn 2 trụ sở còn lại là Thái Thủy và Thái Hồng sau khi quy hoạch, chúng tôi xét thấy đang bị bỏ trống nên đã xin ý kiến huyện, đề xuất quy hoạch thương mại dịch vụ, hỗ trợ cho người dân mượn để mở lớp học tiếng và tận dụng làm nơi tập luyện yoga“.
aa
"Phía sân bên ngoài của trụ sở xã Thái Hồng (cũ) vì có khoảng sân trước và sau rộng rãi nên xã đã cho đơn vị thi công tuyến đường huyện ĐH87 đi qua địa bàn xã mượn để làm các hạng mục tiện cho thi công tuyến đường. Sau khi thi công xong đường, đơn vị thi công sẽ dọn dẹp, trả lại mặt bằng sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho người dân quanh khu vực" - ông Bảy nói.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Ngắm cặp đại lão bàng trong khuôn viên đền cổ ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Hai cây bàng cổ thụ nằm trong khuôn viên đền Côn Giang (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) là cặp cây di sản hơn 400 năm tuổi, quanh năm tỏa bóng mát như che chở, bảo vệ cho người dân nơi đây.

Lặng người trước nghĩa trang hình lớp học ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình có một nghĩa trang đặc biệt hình lớp học là nơi yên nghỉ của cô giáo - liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 học sinh trường cấp 2 Thụy Dân (nay là trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy). Đây là Khu tưởng niệm ngày 21.10.1966 tại trường cấp 2 Thụy Dân đã được Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2021.

Di tích quốc gia ở Thái Bình xuống cấp, từng bị kẻ gian đột nhập

Hà Vi |

Thái Bình - Là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia nhưng nhiều hạng mục của Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng (xã Bạch Đằng, nay là xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ở khu miếu Hậu Thượng người dân trong khu vực còn thả trâu, bò ngay trong khuôn viên miếu.

Mang nguyện vọng của đoàn viên, người lao động Hậu Giang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

PHƯƠNG ANH |

Sáng 28.11, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công nhân Hoàng Văn Sơn ở Nghệ An tử vong do bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Chiều 28.11, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, ông Hoàng Văn Sơn (47 tuổi) – công nhân Công ty TNHH Châu Tiến vừa tử vong vào sáng cùng ngày do biến chứng bệnh bụi phổi.

Sáng mai, xét xử cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô hơn 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Dự kiến ngày 29.11, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan. Phiên xử dự kiến kéo dài 3 ngày.

Nghi án nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Ngày 28.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại ngõ 152 Lê Lai (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Xác minh thông tin công ty bán giường massage "chữa bách bệnh" ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Sau phản ánh của người dân liên quan thông tin doanh nghiệp thổi phồng công dụng giường massage để bán giá cao, UBND xã Long Châu (Yên Phong, Bắc Ninh) đã đề nghị lực lượng Quản lý thị trường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Ngắm cặp đại lão bàng trong khuôn viên đền cổ ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Hai cây bàng cổ thụ nằm trong khuôn viên đền Côn Giang (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) là cặp cây di sản hơn 400 năm tuổi, quanh năm tỏa bóng mát như che chở, bảo vệ cho người dân nơi đây.

Lặng người trước nghĩa trang hình lớp học ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình có một nghĩa trang đặc biệt hình lớp học là nơi yên nghỉ của cô giáo - liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân cùng 30 học sinh trường cấp 2 Thụy Dân (nay là trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy). Đây là Khu tưởng niệm ngày 21.10.1966 tại trường cấp 2 Thụy Dân đã được Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2021.

Di tích quốc gia ở Thái Bình xuống cấp, từng bị kẻ gian đột nhập

Hà Vi |

Thái Bình - Là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia nhưng nhiều hạng mục của Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng (xã Bạch Đằng, nay là xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ở khu miếu Hậu Thượng người dân trong khu vực còn thả trâu, bò ngay trong khuôn viên miếu.