Hoang tàn trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng thi công mãi không xong

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Hơn 3 năm thi công nhưng dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng ở huyện Lạc Sơn vẫn dang dở với một khung cảnh hoang tàn.

Dự án xây mới Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn có tổng mức đầu tư 16,2 tỉ đồng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư.
Dự án xây mới trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn tại xóm Cọi, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn có tổng mức đầu tư 16,2 tỉ đồng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hòa Bình được ủy thác quản lý dự án. Ảnh: Minh Chuyên
Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hòa Bình được ủy thác quản lý dự án.
Nhà thầu thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Việt Nam, có địa chỉ tại Số 10 đường Phương Nam, tổ 84, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Lộc Hà (Giám đốc). Ảnh: Minh Chuyên
dự án được phê duyệt xây dựng trong giai đoạn từ năm 2020-2022, theo hợp đồng đến tháng 8.2022 phải bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đấy nay dự án đã chậm tiến độ hơn 1 năm.
Dự án được phê duyệt xây dựng trong giai đoạn từ năm 2020-2022, theo hợp đồng đến tháng 8.2022 phải bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ hơn 1 năm. Ảnh: Minh Chuyên
Những ngày cuối tháng 10.2023, PV Báo Lao Động đã có mặt tại công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn đang thi công dang dở.
Những ngày cuối tháng 10.2023, PV Báo Lao Động đã có mặt tại công trình trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn đang thi công dang dở. Ảnh: Minh Chuyên
Ghi nhận của PV, thời điểm này công trườngkhông có bất kì hoạt động thi công nào, vắng bóng công nhân. Phần mái nhà chưa được lắp đặt khiến nước mưa chảy xuống, đọng thành từng vũng lớn dưới sàn tầng 3.
Ghi nhận của PV, thời điểm này công trường không có bất kì hoạt động thi công nào, vắng bóng công nhân. Phần mái nhà chưa được lắp đặt khiến nước mưa chảy xuống, đọng thành từng vũng lớn dưới sàn tầng 3.
Ngay lối cổng vào cỏ mọc um tùm.
Ngay lối cổng vào cỏ mọc um tùm. Ảnh: Minh Chuyên
Các hạng mục như nhà bảo vệ, nhà vệ sinh bị bỏ dở.
Các hạng mục như nhà bảo vệ, nhà vệ sinh bị bỏ dở. Ảnh: Minh Chuyên
Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang.
Vật liệu xây dựng vứt ngổn ngang. Ảnh: Minh Chuyên
Đi sâu vào trong có thể thấy rõ những mảng tường bị mọc rêu xanh, ẩm mốc.
Đi sâu vào trong có thể thấy rõ những mảng tường bị mọc rêu xanh, ẩm mốc. Ảnh: Minh Chuyên
Một số vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp.
Một số vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Minh Chuyên
Trên mái nước đọng thành vũng.
Trên mái nước đọng thành vũng. Ảnh: Minh Chuyên
Toàn bộ khu trụ sở này trông giống như một công trình bị xuống cấp, toát lên vẻ u ám, hoang tàn.
Toàn bộ khu trụ sở này trông giống như một công trình bị xuống cấp, toát lên vẻ u ám, hoang tàn. Ảnh: Minh Chuyên
Phần trên mái, sắt thép đã bị hoen rỉ.
Phần trên mái, sắt thép đã bị hoen rỉ. Ảnh: Minh Chuyên
Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đã có nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên do năng lực nhà thầu hạn chế nên dẫn đến việc chậm tiến độ như hiện nay. Vấn đề này đã được báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đã có nhiều văn bản đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên do năng lực nhà thầu hạn chế nên dẫn đến việc chậm tiến độ như hiện nay. Đồng thời, vị này cũng thừa nhận, việc chậm tiến độ và đang bị bỏ không, bỏ hoang sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ảnh: Minh Chuyên
“Trong buổi làm việc gần đây, nhà thầu cho biết sẽ cố cố gắng hoàn thiện công trình trong năm 2023. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, nếu nhà thầu tiếp tục thi công sẽ thì phải giám sát chặt chẽ, phần nào không đảm bảo thì yêu cầu thay thế” - đại diện đơn vị này cho biết.
“Trong buổi làm việc gần đây, nhà thầu cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện công trình trong năm 2023. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát, nếu nhà thầu tiếp tục thi công sẽ thì phải giám sát chặt chẽ, phần nào không đảm bảo thì yêu cầu thay thế” - đại diện đơn vị này cho biết. Ảnh: Minh Chuyên
Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn cho biết, hiện nay đơn vị đang làm việc ở trụ sở cũ với gần 20 cán bộ. Mong muốn sớm có trụ sở mới để giải quyết vấn đề chật chội của trụ sở cũ cũng như đảm bảo tốt hơn về điều kiện làm việc.
Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn cho biết, hiện nay đơn vị đang làm việc ở trụ sở cũ với gần 20 cán bộ. Mong muốn sớm có trụ sở mới để giải quyết vấn đề chật chội của trụ sở cũ cũng như đảm bảo tốt hơn về điều kiện làm việc. Ảnh: Minh Chuyên
Video PV ghi nhận tại trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn thi công dang dở.
Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng thi công mãi không xong

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Thi công hơn 3 năm nhưng dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội với trị giá hơn 16 tỉ đồng ở huyện Lạc Sơn vẫn dang dở, nhiều vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp.

CCV Group không còn hoạt động tại trụ sở, nhà đầu tư hoang mang

NHÓM PV THỜI SỰ |

Nhiều nhà đầu tư tìm đến trụ sở CCV group để giải quyết quyền lợi hợp đồng thì nhận được thông báo công ty này đã không còn hoạt động tại toà nhà.

Chi cục thuế ở Hoà Bình bỏ hoang trụ sở 60 tỉ đồng để đi ở nhờ, chưa hẹn ngày trở lại

Minh Nguyễn |

Trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình) được đầu tư xây dựng gần 60 tỉ đồng, tuy nhiên từ cuối tháng 9.2023 đến nay đang bị bỏ trống vì không có lối đi.

Khó tìm việc làm vì bệnh tật, công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thất nghiệp phải đối mặt với bài toán có nên rút bảo hiểm xã hội một lần. Có người vì áp lực cuộc sống nên đành phải “gặt lúa non”, nhưng cũng có người quyết tâm bảo lưu để sau này tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Mất hết nhà đất vì sạt lở, cả gia đình phải đi ở tạm người thân

HOÀNG LỘC |

Sau sạt lở đoạn bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Nghệ sĩ trẻ nỗ lực sáng tạo giữa lằn ranh tranh cãi

NGỌC DỦ - QUY SA |

Làng nhạc Việt trong năm 2023 là một bức tranh sôi động và đa dạng. Không những liên tục có các sự kiện âm nhạc quy mô lớn mà khán giả còn được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc chất lượng với đa dạng các thể loại, phong cách.

Quảng Nam sẽ thay đổi từ xét tuyển sang thi tuyển lớp 10

Hoàng Bin |

Sau 11 năm xét tuyển vào lớp 10, Quảng Nam dự kiến chuyển qua thi tuyển từ năm học 2024 - 2025. Theo Sở GDĐT, cách làm mới này sẽ hạn chế tiêu cực, đảm bảo được sự khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại học sinh (HS).

Trụ sở Bảo hiểm xã hội 16 tỉ đồng thi công mãi không xong

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Thi công hơn 3 năm nhưng dự án xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội với trị giá hơn 16 tỉ đồng ở huyện Lạc Sơn vẫn dang dở, nhiều vị trí đã có dấu hiệu xuống cấp.

CCV Group không còn hoạt động tại trụ sở, nhà đầu tư hoang mang

NHÓM PV THỜI SỰ |

Nhiều nhà đầu tư tìm đến trụ sở CCV group để giải quyết quyền lợi hợp đồng thì nhận được thông báo công ty này đã không còn hoạt động tại toà nhà.

Chi cục thuế ở Hoà Bình bỏ hoang trụ sở 60 tỉ đồng để đi ở nhờ, chưa hẹn ngày trở lại

Minh Nguyễn |

Trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình) được đầu tư xây dựng gần 60 tỉ đồng, tuy nhiên từ cuối tháng 9.2023 đến nay đang bị bỏ trống vì không có lối đi.