Chi cục thuế ở Hoà Bình bỏ hoang trụ sở 60 tỉ đồng để đi ở nhờ, chưa hẹn ngày trở lại

Minh Nguyễn |

Trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình) được đầu tư xây dựng gần 60 tỉ đồng, tuy nhiên từ cuối tháng 9.2023 đến nay đang bị bỏ trống vì không có lối đi.

Từ ngày 25.9 đến nay, Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc có thông báo chuyển địa điểm làm việc về Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình.
Từ ngày 25.9 đến nay, Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (Cục thuế tỉnh Hoà Bình) thông báo chuyển địa điểm làm việc về Cục thuế tỉnh Hòa Bình, tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo tìm hiểu, trụ sở Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc được đầu tư xây dựng số vốn gần 60 tỉ đồng với 7 tấng và được đưa vào sử dụng năm 2020. Kể từ khi đi vào hoạt động, do không có đường vào nên đơn vị này phải mượn một phần diện tích đất của Công an tỉnh Hòa Bình để lấy lối ra vào cơ quan.
Theo tìm hiểu, trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc (thuộc phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình) được đầu tư xây dựng số vốn gần 60 tỉ đồng với 7 tầng và được đưa vào sử dụng năm 2020. Kể từ khi đi vào hoạt động, do không có đường vào nên đơn vị này phải mượn một phần diện tích đất của Công an tỉnh Hòa Bình để lấy lối ra vào cơ quan.
Kể từ khi đi vào hoạt động, do không có đường vào nên đơn vị này phải mượn một phần diện tích đất của Công an tỉnh Hòa Bình để lấy lối ra vào cơ quan.
Đến cuối tháng 8.2023, Công an tỉnh có thông báo lấy lại diện tích đất cho mượn để bảo đảm bí mật Nhà nước đối với đất an ninh, quốc phòng theo quy định.
Sau khi trả lại diện tích đất cho Công an tỉnh thì chi cục không có đường đi vào trụ sở. Hiện đơn vị được bố trí nơi làm việc tạm tại khuôn viên Cục thuế tỉnh Hoà Bình.
Sau khi trả lại diện tích đất cho Công an tỉnh thì chi cục không có đường đi vào trụ sở. Hiện đơn vị được bố trí nơi làm việc tạm tại khuôn viên Cục thuế tỉnh Hoà Bình.
Trả lời báo chí, ông Phạm Hồng Sơn, Chi Cục trưởng, Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc xác nhận đơn vị phải chuyển về làm việc tại cục thuế tỉnh vì trụ sở không còn đường đi vào.
Trả lời báo chí, ông Phạm Hồng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc xác nhận, đơn vị phải chuyển về làm việc tại cục thuế tỉnh vì trụ sở không còn đường đi vào.
Trước khi trụ sở Chi Cục thuế thành phố Hòa Bình (nay là Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc) được đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý chủ trương thu hồi 5.700m2 đất tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình để xây dựng công trình.
Theo báo cáo từ Cục thuế tỉnh Hoà Bình, trước khi trụ sở Chi cục thuế thành phố Hòa Bình (nay là Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc) được đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hòa Bình đồng ý chủ trương thu hồi 5.700m2 đất tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình để xây dựng công trình.
Năm 2016, UBND thành phố Hòa Bình có thông báo thu hồi đất, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình giao cho diện tích đất là gần 5.000m2 để xây trụ sở Chi Cục thuế thành phố Hòa Bình.
Năm 2016, UBND thành phố Hòa Bình có thông báo thu hồi đất, Cục thuế tỉnh Hòa Bình tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng. Sau đó, UBND tỉnh Hòa Bình giao cho diện tích đất là gần 5.000m2 để xây trụ sở Chi cục thuế thành phố Hòa Bình.
Theo quy hoạch, phía trước khu đất xây dựng trụ sở Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc là dự án đường Chi Lăng kéo dài. Tuy nhiên, hiện nay còn hơn 700m2 đất trước cổng trụ sở chi cục thuế này vẫn chưa giải phóng được mặt bằng. Vì thế, dù đi vào hoạt động nhưng trụ sở vẫn không có lối vào và phải đi nhờ.
Theo quy hoạch, mặt trước khu đất xây dựng trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc là dự án đường Chi Lăng kéo dài. Tuy nhiên, hiện nay còn hơn 738,7m2 đất trước cổng trụ sở chi cục thuế này vẫn chưa giải phóng được mặt bằng.
Cục Thuế tỉnh Hòa Bình nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị thực hiện việc giải phóng mặt bằng để Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc có lối ra vào. Tuy nhiên, đến nay việc giải tỏa các hộ dân vẫn chưa thể thực hiện được.
Cục thuế tỉnh Hòa Bình nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị thực hiện việc giải phóng mặt bằng để Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc có lối ra vào. Tuy nhiên, đến nay việc giải tỏa các hộ dân vẫn chưa thể thực hiện được.
a
Bên cạnh đó, Cục thuế tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện dự án đường Chi Lăng kéo dài giai đoạn 2 để chi cục có đường vào trụ sở làm việc. Tuy nhiên, dự án đường Chi Lăng đã phải dừng lại vì không có vốn. UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã có quyết định quyết toán hoàn thành dự án đường Chi Lăng giai đoạn 1. Điều này đồng nghĩa với việc Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc bế tắc đường vào trụ sở.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, bên trong trụ sở Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc cửa đóng then cài.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, bên trong trụ sở Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc cửa đóng then cài.
Ngoài ra còn có thêm thống báo được dán ngay ở cửa ra vào.
Ngoài ra còn có thêm thông báo được dán ngay ở cửa ra vào.
Phòng bảo vệ cũng bỏ không.
Phòng bảo vệ cũng bỏ không.
Chia sẻ với PV, nhiều người dân bất ngờ trước việc Chi Cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc phỉa bỏ trống. Đồng thời cũng tỏ ra nghi ngại trước việc trụ sở này có nguy cơ bị bỏ hoang.
Chia sẻ với PV, nhiều người dân bất ngờ trước việc Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc phải bỏ trống. Đồng thời cũng tỏ ra nghi ngại trước việc trụ sở này có nguy cơ bị bỏ hoang.
Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng sắp xây mới trụ sở Toà án tỉnh, vốn đầu tư hơn trăm tỉ đồng

Tân Văn |

Cao Bằng - Toà án nhân dân tỉnh vừa mở thầu dự án xây mới trụ sở với số vốn 124,99 tỉ đồng, dùng ngân sách Trung ương.

Thanh Hoá giải bài toán trụ sở công dôi dư

Xuân Hùng |

Thanh Hoá vừa công bố kết quả thực hiện số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trong đó đã đặt ra vấn đề xử lý tài sản công dôi dư khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Hải Dương sẽ bán 10 trụ sở cơ quan để xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 3) để nghe và cho ý kiến vào các nội dung báo cáo của các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Man United đã thất bại trước Man City ra sao

VIỆT HÙNG |

Kết quả 0-3 trước Man City ở vòng 10 Premier League đánh dấu thất bại thứ 34 trên sân nhà của Man United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, bằng đúng số trận thua tại Old Trafford của Fergie trong gần 27 năm dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Phát triển văn hóa không chỉ là dành bao nhiêu ngân sách, làm những việc gì

PHẠM ĐÔNG |

Để văn hóa được chú trọng, có sự chuyển biến về chất thực sự, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, không phải chỉ đơn thuần là việc dành bao nhiêu ngân sách cho văn hóa hay giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) làm những việc gì.

Mánh khóe nâng khống vốn điều lệ để chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của cựu Chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Ngoài hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thủ đoạn chiếm đoạt tiền nhà đầu tư bằng cách nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cũng được Cơ quan điều tra đã làm rõ.

Người dân chật vật với triều cường ngày đầu tuần, nước dâng tràn cả vào bệnh viện

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao ngày đầu tuần, nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ như "biến thành sông", thậm chí nước tràn vào cả bệnh viện.

Thanh khoản chứng khoán chưa hồi phục, rủi ro nhiều hơn cơ hội lướt sóng

Gia Miêu |

Nếu thị trường chứng khoán sớm khắc phục được điểm yếu thanh khoản, VN-Index sẽ có nhịp hồi phục ngắn với mục tiêu 1.100 điểm.

Cao Bằng sắp xây mới trụ sở Toà án tỉnh, vốn đầu tư hơn trăm tỉ đồng

Tân Văn |

Cao Bằng - Toà án nhân dân tỉnh vừa mở thầu dự án xây mới trụ sở với số vốn 124,99 tỉ đồng, dùng ngân sách Trung ương.

Thanh Hoá giải bài toán trụ sở công dôi dư

Xuân Hùng |

Thanh Hoá vừa công bố kết quả thực hiện số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giảm sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trong đó đã đặt ra vấn đề xử lý tài sản công dôi dư khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Hải Dương sẽ bán 10 trụ sở cơ quan để xây dựng Khu trung tâm hành chính tỉnh

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 (lần 3) để nghe và cho ý kiến vào các nội dung báo cáo của các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…