800 lao động ở Hòa Bình được tuyển đi làm việc ở nước ngoài

Minh Nguyễn |

Nhiều lao động tại xã thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Hoà Bình đã được tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp, từ đó thu nhập, cuộc sống ổn định và vươn lên thoát nghèo.

Tại xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc - một trong những xã khó khăn nằm cách trung tâm tỉnh Hoà Bình gần 100km, nhiều người lao động đã được giải quyết việc làm.

Ông Bùi Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Nánh Nghê - cho biết, thông qua các chương trình giải quyết việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) nhiều người dân đã tìm được công việc phù hợp. Hiện nay xã có gần 40 người đi xuất khẩu lao động, thu nhập từ 30-40 triệu đồng/tháng. Qua đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Có chồng đi xuất khẩu lao động được gần 3 tháng, chị Bùi Thị Bích (29 tuổi, trú xóm Cơi, xã Nánh Nghê) cho biết: “Trước đây, chồng tôi là lao động tự do ở Hà Nội, thu nhập gần 7 triệu đồng/tháng, công việc bấp bênh. Thông qua chính quyền địa phương, gia đình đã được tư vấn và làm các thủ tục để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản với mức thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng”.

Theo thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh Hoà Bình, đến hết tháng 10.2023, toàn tỉnh có khoảng 17.162 lao động được tạo việc làm (đạt 107,3% kế hoạch năm). Trong đó, gần 800 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hỗ trợ người lao động tạo việc làm từ vay vốn Quỹ quốc gia việc làm cho 3.344 lao động.

Ông Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hoà Bình - cho biết, ngay từ đầu năm sở đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động tỉnh Hòa Bình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2026. Bên cạnh đó, ban hành nhiều quy định liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm.

Để giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân tại địa phương, sở đã phối hợp cung ứng lao động cho các dự án nhà máy có nhu cầu lao động lớn như: Nhà máy Xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại Phú Thọ, Dự án Nhà máy Xi măng Thành Thắng tại Hà Nam; Nhà thầu thực hiện công việc thiết kế, mua sắm và xây dựng cho Nhà máy Điện gió 1D tại tỉnh Cà Mau… Hỗ trợ cho các công ty tuyển chọn lao động đi làm việc trong các Khu công nghiệp tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên…

Hỗ trợ 41 doanh nghiệp đã được cấp phép vào các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Liên bang Nga, Hungary, Hy Lạp, Hàn Quốc...

Bên cạnh đó, sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với các địa phương, Tỉnh đoàn, ngành giáo dục triển khai nhiều phiên giao dịch, tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người dân, thanh niên, học sinh các trường THPT ở các xã, huyện vùng cao, đặc biệt là người chấp hành xong án phạt tù...

Theo lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Hoà Bình, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác giải quyết việc làm, chú trọng chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và giải quyết việc làm tại chỗ theo Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án tại địa phương.

Tiếp tục giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động về các huyện, thành phố để tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20 năm chèo thuyền đi khám bệnh cho người dân vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên - Minh Tùng |

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Phạm Trọng Tươi chọn Vầy Nưa - một xã xa xôi, hẻo lánh nằm giữa mênh mông nước lớn để bắt đầu hành trình chữa bệnh cứu người.

Người lao động Hòa Bình đón chờ nhà máy vi mạch điện tử 200 triệu USD

Minh Nguyễn |

Người dân, người lao động ở tỉnh Hòa Bình đang rất mong chờ dự án đầu tư nhà máy sản xuất các loại vi mạch điện tử của Tập đoàn Meiko Nhật Bản, với số vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Hai thanh niên bị thương nặng nghi do nổ khí lốc máy điều hòa ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Khoảng 9h50 ngày 7.11, tại khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi nổ khí lốc máy điều hòa khiến nhiều người bị thương.

Công an đã cảnh báo, xử lý hàng chục triệu vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân

Cường Ngô - Trần Vương |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, tình trạng lộ lọt, mua bán dữ liệu cá nhân ở Việt Nam hiện nay là rất nghiêm trọng. Để xử lý hiệu quả, Bộ Công an đang chỉ đạo một số giải pháp như hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó tham mưu Chính phủ hoàn thiện Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Hàng trăm hộ dân bị mất điện vì xe cứu thương đâm gãy cột điện cao thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một chiếc xe cứu thương đã bị mất lái đâm gãy đổ 1 cột điện cao thế, kéo theo 2 cột khác bị ngã đổ, 753 hộ dân bị mất điện.

Thanh tra tỉnh lên tiếng về sai phạm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và ký hợp đồng lao động sai quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Hơn 20 năm chèo thuyền đi khám bệnh cho người dân vùng lòng hồ Hòa Bình

Minh Chuyên - Minh Tùng |

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ Phạm Trọng Tươi chọn Vầy Nưa - một xã xa xôi, hẻo lánh nằm giữa mênh mông nước lớn để bắt đầu hành trình chữa bệnh cứu người.

Người lao động Hòa Bình đón chờ nhà máy vi mạch điện tử 200 triệu USD

Minh Nguyễn |

Người dân, người lao động ở tỉnh Hòa Bình đang rất mong chờ dự án đầu tư nhà máy sản xuất các loại vi mạch điện tử của Tập đoàn Meiko Nhật Bản, với số vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.