CCV Group không còn hoạt động tại trụ sở, nhà đầu tư hoang mang

NHÓM PV THỜI SỰ |

Nhiều nhà đầu tư tìm đến trụ sở CCV group để giải quyết quyền lợi hợp đồng thì nhận được thông báo công ty này đã không còn hoạt động tại toà nhà.

Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh việc Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group) huy động vốn với lãi suất lên đến 60%/năm để phát triển các dự án trồng, sản xuất các sản phẩm từ cây rau má.

Chỉ trong vòng 1 năm, theo thống kê sơ bộ từ một số nhóm nhà đầu tư, doanh nghiệp này đã huy động số vốn lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Từ tháng 3 năm nay, doanh nghiệp mất khả năng thanh khoản khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào điêu đứng. Trong đó, có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như trường hợp bà lão nhặt đồng nát, người giúp việc, cô công nhân mắc bệnh ung thư...

Trong đơn phản ánh gửi đến Báo Lao Động, nhiều nhà đầu tư cho biết, Công ty CCV Group có dấu hiệu trốn tránh, không giải quyết thoả đáng các quyền lợi cho mình.

Một số nhà đầu tư của CCV Group làm việc với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV Lao Động
Một số nhà đầu tư của CCV Group làm việc với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV Lao Động

Trong buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động vào chiều 25.10, đại diện Công ty CCV Group cho biết, bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty - đang nghỉ chế độ thai sản. Người được ủy quyền làm việc là luật sư Hoàng Tùng.

Trong buổi làm việc trên, ông Hoàng Tùng khẳng định, CCV Group không chối bỏ trách nhiệm với các nhà đầu tư mà đang triển khai các phương án chi trả tiền cho nhà đầu tư.

Đồng thời cho biết, sẵn sàng làm việc với các nhà đầu tư có đơn phản ánh đến Báo Lao Động, mỗi lượt làm việc với một nhóm khoảng 5 nhà đầu tư, để làm rõ, giải quyết các quyền lợi chính đáng, trước sự chứng kiến của phóng viên.

Ngày 2.11, khi các nhà đầu tư đã thống nhất sẽ sắp xếp đến đến làm việc cùng đại diện CCV Group trước sự chứng kiến của phóng viên Báo Lao Động như thống nhất trước đó thì phía đại diện công ty này là ông Hoàng Tùng lại cho hay "không thực hiện được".

Thông báo của toà nhà Epic Tower. Ảnh: PV Lao Động
Thông báo của toà nhà Epic Tower. Ảnh: PV Lao Động

Trong khi đó, theo nhiều nhà đầu tư, khi tìm đến trụ sở của Công ty CCV Group tại tầng 20 toà nhà Epic Tower thì nhận được thông báo công ty này đã không còn hoạt động tại toà nhà do không thanh toán tiền thuê, phí dịch vụ và phí tiện ích cho toà nhà từ tháng 5.2023.

Hiện, nhiều nhà đầu tư của CCV Group cho biết, đang hoang mang không biết sẽ làm việc với đầu mối nào và ở đâu để giải quyết các quyền lợi liên quan đến hợp đồng đã ký kết.

Bà đồng nát, cô công nhân nghèo bị cuốn vào vòng xoáy gọi vốn trồng rau má của CCV Group.
NHÓM PV THỜI SỰ
TIN LIÊN QUAN

Bất thường lý giải của CCV Group về việc sử dụng hàng nghìn tỉ vốn huy động

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Hàng trăm nhà đầu tư tiếp tục gửi đơn phản ánh đến Báo Lao Động cho rằng bị Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group) chiếm đoạt tài sản liên quan dự án trồng rau má. Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và thấy những bất thường trong việc sử dụng hàng nghìn tỉ đồng vốn huy động của doanh nghiệp này.

Bà đồng nát, cô công nhân nghèo bị cuốn vào vòng xoáy gọi vốn trồng rau má

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Từ bà lão nhặt đồng nát đến cô công nhân nghèo đang ung thư đều bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn của dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Bánh vẽ đầu tư trồng chè, rau má: Hứa thật nhiều, thất hứa rất nhiều

Nhóm Phóng Viên |

Trong các buổi hội thảo, huy động vốn, lãnh đạo các công ty như Ntea hay CCV Group luôn đưa ra những viễn cảnh màu hồng cùng cam kết chắc như đinh đóng cột về lợi nhuận khi đầu tư.

Khó tìm việc làm vì bệnh tật, công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội một lần

Bảo Hân |

Nhiều công nhân thất nghiệp phải đối mặt với bài toán có nên rút bảo hiểm xã hội một lần. Có người vì áp lực cuộc sống nên đành phải “gặt lúa non”, nhưng cũng có người quyết tâm bảo lưu để sau này tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi đủ tuổi.

Mất hết nhà đất vì sạt lở, cả gia đình phải đi ở tạm người thân

HOÀNG LỘC |

Sau sạt lở đoạn bờ sông Cổ Chiên, thuộc xã An Bình (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), gia đình ông Nguyễn Văn Vui bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc phải di dời tìm nơi ở tạm.

Hé mở số phận Khu đô thị 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng

Quang Dân |

Từ vai trò là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng, Khu đô thị Our City chính thức đổi chủ về tay các nhà đầu tư trong nước.

Nghệ sĩ trẻ nỗ lực sáng tạo giữa lằn ranh tranh cãi

NGỌC DỦ - QUY SA |

Làng nhạc Việt trong năm 2023 là một bức tranh sôi động và đa dạng. Không những liên tục có các sự kiện âm nhạc quy mô lớn mà khán giả còn được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc chất lượng với đa dạng các thể loại, phong cách.

Quảng Nam sẽ thay đổi từ xét tuyển sang thi tuyển lớp 10

Hoàng Bin |

Sau 11 năm xét tuyển vào lớp 10, Quảng Nam dự kiến chuyển qua thi tuyển từ năm học 2024 - 2025. Theo Sở GDĐT, cách làm mới này sẽ hạn chế tiêu cực, đảm bảo được sự khách quan, công bằng trong đánh giá, xếp loại học sinh (HS).

Bất thường lý giải của CCV Group về việc sử dụng hàng nghìn tỉ vốn huy động

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Hàng trăm nhà đầu tư tiếp tục gửi đơn phản ánh đến Báo Lao Động cho rằng bị Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group) chiếm đoạt tài sản liên quan dự án trồng rau má. Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và thấy những bất thường trong việc sử dụng hàng nghìn tỉ đồng vốn huy động của doanh nghiệp này.

Bà đồng nát, cô công nhân nghèo bị cuốn vào vòng xoáy gọi vốn trồng rau má

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Từ bà lão nhặt đồng nát đến cô công nhân nghèo đang ung thư đều bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn của dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Bánh vẽ đầu tư trồng chè, rau má: Hứa thật nhiều, thất hứa rất nhiều

Nhóm Phóng Viên |

Trong các buổi hội thảo, huy động vốn, lãnh đạo các công ty như Ntea hay CCV Group luôn đưa ra những viễn cảnh màu hồng cùng cam kết chắc như đinh đóng cột về lợi nhuận khi đầu tư.