Hình ảnh quá trình xây dựng Panorama Mã Pì Lèng

NHÓM PV |

Những hình ảnh nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng được bà Vũ Ngọc Ánh đăng tải trên zalo từ tháng 10.2018 đã mô tả thêm những góc nhìn về quá trình xây dựng công trình này.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019.
Theo hình ảnh được bà Vũ Ngọc Ánh đăng tải trên zalo thì công trình đang trong quá trình xây dựng từ tháng 10.
Theo hình ảnh được bà Vũ Ngọc Ánh đăng tải trên zalo, công trình đang trong quá trình xây dựng từ tháng 10.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500 m2 và gần 80 m2 sàn ngắm cảnh khung thép.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500 m2 và gần 80 m2 sàn ngắm cảnh khung thép.
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết đây là đất của bà Vũ Thị Ánh, chủ đầu tư công trình.
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, đây là đất của bà Vũ Thị Ánh, chủ đầu tư công trình.
Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.
Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.
Sau khi những thông tin sai phạm xuất hiện, nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng tạo ra  “cơn sốt” trên mạng xã hội và báo chí. Nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau đã đưa ra, trong đó có nhiều ý kiến đòi tẩy chay nàh hàng vì “phá vỡ cảnh quan“.
Sau khi những thông tin sai phạm xuất hiện, nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng tạo ra “cơn sốt” trên mạng xã hội và báo chí. Nhiều ý kiến tranh cãi khác nhau đã đưa ra, trong đó có nhiều ý kiến đòi tẩy chay nhà hàng vì “phá vỡ cảnh quan“.
Ngày 8.10, Sở Xây dựng Hà Giang dã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng là phá dỡ 6 tầng trên, cải tạo phần còn lại làm điểm dừng chân ngắm cảnh.
Ngày 8.10, Sở Xây dựng Hà Giang đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng là phá dỡ 6 tầng trên, cải tạo phần còn lại làm điểm dừng chân ngắm cảnh.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng, du khách nói gì?

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách tới tham quan nhà hàng Paranoma tại đỉnh đèo Mã Pì Lèng tỏ ra đồng ý việc có một điểm dừng chân tại đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có quy hoạch cụ thể để tránh làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên. 

"Bà chủ công trình ở Mã Pì Lèng không được lôi sinh mệnh ra để tạo áp lực"

Đặng Chung - Hoài Anh |

“Xử lý thế nào với công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng?”, “trách nhiệm thuộc về ai khi để công trình đồ sộ không phép mọc lên ở gần danh lam thắng cảnh…” là những vấn đề “làm nóng” buổi họp báo quý III của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 8.10.

Công trình sai phép ở Mã Pì Lèng: "Tòa nhà 7 tầng không thể nói không biết"

HOÀI ANH - ĐẶNG CHUNG |

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng, sáng 8.10, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có những ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Tháo dỡ nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng, du khách nói gì?

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách tới tham quan nhà hàng Paranoma tại đỉnh đèo Mã Pì Lèng tỏ ra đồng ý việc có một điểm dừng chân tại đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có quy hoạch cụ thể để tránh làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên. 

"Bà chủ công trình ở Mã Pì Lèng không được lôi sinh mệnh ra để tạo áp lực"

Đặng Chung - Hoài Anh |

“Xử lý thế nào với công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng?”, “trách nhiệm thuộc về ai khi để công trình đồ sộ không phép mọc lên ở gần danh lam thắng cảnh…” là những vấn đề “làm nóng” buổi họp báo quý III của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 8.10.

Công trình sai phép ở Mã Pì Lèng: "Tòa nhà 7 tầng không thể nói không biết"

HOÀI ANH - ĐẶNG CHUNG |

Liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng, sáng 8.10, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có những ý kiến xoay quanh vấn đề này.