Cắt dỡ 6 tầng nhà hàng Panorama trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng trước 15.11

Nhóm PV |

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, nhà hàng Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng sẽ được tháo dỡ, chỉ giữ lại một phần nhỏ làm điểm dừng chân cho du khách.

Giữ lại hai đơn nguyên làm điểm dừng chân

Liên quan việc nhà hàng Panorama xây dựng trên đỉnh Mã Pì Lèng - một điểm dừng chân để ngắm hẻm vực Tu Sản, sáng 9.10, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho biết, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Giang đã họp với các sở, ngành liên quan để đưa ra kết luận, tham mưu tỉnh tìm hướng giải quyết.

Sau cuộc họp, chiều 8.10, Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Giang về kết quả cuộc họp liên ngành về công trình nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng.

Theo kết quả cuộc họp, liên ngành kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang hai đơn nguyên giáp đường quốc lộ, để phục vụ cho việc dừng chân, ngắm cảnh. Tháo dỡ các đơn nguyên còn lại và tiến hành cải tạo đất và trồng cây xanh trên phần diện tích đã phá dỡ, hoàn thành trước 15.11.

Các Sở ban ngành tham mưu cho UBND tỉnh Hà Giang - yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày. Xử lý vi phạm với chủ đầu tư. Đồng thời, UBND tỉnh cần tham khảo ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trước khi ra quyết định.

Nhà hàng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Nhà hàng Panorama. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, hiện trạng công trình Panorama được xây dựng ở ngoài mốc giới di tích danh thắng Mã Pì Lèng. Công trình có kết cấu bê tông cốt thép, kết hợp các mặt sàn kết cấu thép, dùng để ngắm cảnh, gồm 7 cấp xây bám theo địa hình.

Mặt trước công trình gồm hai đơn nguyên: đơn nguyên một, gồm tầng nổi và một tầng âm; đơn nguyên hai gồm một tầng nổi, một tầng tum, một tầng âm. Sáu cấp còn lại được xây thấp dần dọc theo sườn núi, mỗi cấp một tầng, trong đó cấp cuối cùng, chủ đầu tư tận dụng làm kho chứa đồ, không sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Hiện công trình đã hoàn thiện được 5 cấp. Phần sàn thép phục vụ ngắm cảnh của cấp thứ 6 và đơn nguyên cấp thứ 7 đang được hoàn thiện.

Công trình nằm ngoài bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500 m2 và gần 80 m2 sàn ngắm cảnh khung thép. Các thành viên đoàn kiểm tra đã kiểm tra cụ thể vị trí xây dựng công trình trên cơ sở đối chiếu với bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng Mã Pì Lèng.

Nhà hàng Panorama được xây dựng tại điểm dừng số 40 dốc Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc. Hiện tại, nhà hàng này đã đi vào hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát và dịch vụ lưu trú.

Qua kiểm tra thủ tục hồ sơ liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp cho đoàn công tác một bộ bản vẽ thiết kế, chưa qua thẩm định, ngoài ra, không có thêm một tài liệu nào khác. Chủ đầu tư báo cáo, hiện gia đình mới có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất xây dựng, thổ cư.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, công trình này nằm ngoài bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng.

Theo quy định của Đồ án quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được Thủ tướng phê duyệt thì khu vực này hạn chế hoạt động xây dựng mới, chỉ xây dựng công trình an ninh quốc phòng, phục vụ du lịch, công trình hạ tầng và xã hội thiết yếu.

Ông Hoàng A Chinh - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho hay, công trình này nằm ở khu vực nông thôn, nơi chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, nên không phải có giấy phép xây dựng.

Công trình hiện đang thiếu 3 giấy phép, đó là giấy phép đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, xây dựng; giấy chứng nhận đầu tư và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; hồ sơ thiết kế công trình để đánh giá mức độ an toàn, tác động môi trường.

"Nếu chủ đầu tư không hoàn thiện được các giấy tờ, thủ tục cần thiết thì chính quyền sẽ xem xét tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần nhà hàng", ông Hoàng A Chinh khẳng định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tháo dỡ nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng, du khách nói gì?

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách tới tham quan nhà hàng Paranoma tại đỉnh đèo Mã Pì Lèng tỏ ra đồng ý việc có một điểm dừng chân tại đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có quy hoạch cụ thể để tránh làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên. 

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng: UBND huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm đầu tiên

Nhóm PV |

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang vừa báo cáo Chính phủ về công trình Mã Pì Lèng Panorama.

"Bà chủ công trình ở Mã Pì Lèng không được lôi sinh mệnh ra để tạo áp lực"

Đặng Chung - Hoài Anh |

“Xử lý thế nào với công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng?”, “trách nhiệm thuộc về ai khi để công trình đồ sộ không phép mọc lên ở gần danh lam thắng cảnh…” là những vấn đề “làm nóng” buổi họp báo quý III của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 8.10.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tháo dỡ nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng, du khách nói gì?

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách tới tham quan nhà hàng Paranoma tại đỉnh đèo Mã Pì Lèng tỏ ra đồng ý việc có một điểm dừng chân tại đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có quy hoạch cụ thể để tránh làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên. 

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng: UBND huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm đầu tiên

Nhóm PV |

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang vừa báo cáo Chính phủ về công trình Mã Pì Lèng Panorama.

"Bà chủ công trình ở Mã Pì Lèng không được lôi sinh mệnh ra để tạo áp lực"

Đặng Chung - Hoài Anh |

“Xử lý thế nào với công trình sai phạm ở Mã Pì Lèng?”, “trách nhiệm thuộc về ai khi để công trình đồ sộ không phép mọc lên ở gần danh lam thắng cảnh…” là những vấn đề “làm nóng” buổi họp báo quý III của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 8.10.