Buổi sáng ở nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng

ĐĂNG HUỲNH - NGÔ CƯỜNG - THUỲ LINH |

Sáng 8.10, nhà hàng Panorama vẫn mở cửa đón khách sau những thông tin phản ánh sai phạm. Các phòng nghỉ đã được thông báo "cháy" từ đêm hôm trước, dù đang là thời điểm đầu tuần.

Ngay từ sáng sớm, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama nằm trên đèo Mã Pí Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã thu hút đông đảo du khách dừng chân sử dụng dịch vụ và ngắm cảnh.
Ngay từ sáng sớm, nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama nằm trên đèo Mã Pì Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang) đã thu hút đông đảo du khách dừng chân sử dụng dịch vụ và ngắm cảnh.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019.
Đèo Mã Pì Lèng dài khoảng 20km, nối cao nguyên đá Đồng Văn với thị trấn Mèo Vạc và được coi là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Nhà hàng nằm trên vị trí được xem là đẹp nhất của đèo Mã Pì Lèng.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019.
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019.
Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pí Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.
Theo báo cáo của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.
Dù là buổi sáng đầu tuần, tuy nhiên rất đông du khách Việt Nam và nước ngoài đã dừng chân tại đây.
Dù là buổi sáng đầu tuần, tuy nhiên rất đông du khách Việt Nam và nước ngoài đã dừng chân tại đây.
Anh Quang Tiến và chị Ngọc Diệp đến từ Hà Nội dừng chân ăn sáng tại nhà hàng. Họ cho biết những ngày qua, do báo chí và mạng xã hội nhắc nhiều đến công trình này, thấy vị trí đẹp nên quyết định lên Mã Pì Lèng để khám phá.
Anh Quang Tiến và chị Ngọc Diệp đến từ Hà Nội dừng chân ăn sáng tại nhà hàng. Họ cho biết những ngày qua, do báo chí và mạng xã hội nhắc nhiều đến công trình này, thấy vị trí đẹp nên quyết định lên Mã Pì Lèng để khám phá.
Một góc của nhà hàng nhìn xuống dòng sông Nho Quế.
Một góc của nhà hàng nhìn xuống dòng sông Nho Quế.
Từ ban công của công trình, du khách có thể bao quát đèo Mã Pí Lèng, hẻm Tu Sản và con đập trên sông Nho Quế.
Từ ban công của công trình, du khách có thể bao quát đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản và con đập trên sông Nho Quế.
 
Khung cảnh tại nhà hàng khá thơ mộng.
Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản.
Biển chỉ dẫn trước cửa của nhà hàng. Bà Vũ Ngọc Ánh, chủ nhân Mã Pì Lèng Panorama trước đó đã thừa nhận chưa được chính quyền cấp phép xây dựng nhưng công trình không đáng bị tháo dỡ và tẩy chay.
Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản.
Công trình có 5 ban công lớn nhìn thẳng xuống sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Nhà hàng có 7 phòng nghỉ, giá mỗi phòng từ 650.000 đồng đến 1,6 triệu mỗi đêm.
Ngay từ đêm 7.10, chủ nhà hàng đã thông báo hết phòng. Sáng 8.10, nhiều du khách có nhu cầu đã không thể thuê phòng và phải rời xuống Mèo Vạc hoặc Đồng Văn.
Ngay từ đêm 7.10, chủ nhà hàng đã thông báo hết phòng. Sáng 8.10, nhiều du khách có nhu cầu đã không thể thuê phòng và phải rời xuống Mèo Vạc hoặc Đồng Văn.
Trước những phản hồi từ nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, nhà hàng vẫn mở cửa đón khách đến tham quan, sử dụng dịch vụ.
Hai bạn trẻ này đã có mặt từ sáng sớm để chọn vị trí đẹp, uống cafe và ngắm cảnh.
 
Chiều 7.10, ông Hoàng A Chinh, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cùng đoàn liên ngành đã đo đạc, kiểm tra sai phạm nhà hàng Panorama trên đèo Mã Pì Lèng. Trước những phản hồi từ nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, nhà hàng vẫn mở cửa đón khách đến tham quan, sử dụng dịch vụ.
Các du khách nước ngoài đặc biệt thích khung cảnh nhìn từ nhà hàng đèo Mã Pì Lèng xuống dòng sông Nho Quế.
Nhiều du khách nước ngoài đặc biệt thích khung cảnh nhìn từ nhà hàng đèo Mã Pì Lèng xuống dòng sông Nho Quế.
ĐĂNG HUỲNH - NGÔ CƯỜNG - THUỲ LINH
TIN LIÊN QUAN

"Khối bê tông" xấu xí trên đỉnh Mã Pì Lèng: Cục di sản văn hoá lên tiếng

Linh Chi |

Theo thông tin mới nhất từ Cục di sản văn hoá, toà nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng không nằm trong khu vực

làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích.

Công trình trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Linh Chi |

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, về công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng, trách nhiệm thuộc về Uỷ ban nhân dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và chủ đầu tư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

"Khối bê tông" xấu xí trên đỉnh Mã Pì Lèng: Cục di sản văn hoá lên tiếng

Linh Chi |

Theo thông tin mới nhất từ Cục di sản văn hoá, toà nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng không nằm trong khu vực

làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích.

Công trình trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Linh Chi |

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, về công trình xây dựng trái phép trên đỉnh Mã Pì Lèng, trách nhiệm thuộc về Uỷ ban nhân dân huyện Mèo Vạc (Hà Giang) và chủ đầu tư.