Tháo dỡ nhà hàng trên đèo Mã Pì Lèng, du khách nói gì?

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều du khách tới tham quan nhà hàng Paranoma tại đỉnh đèo Mã Pì Lèng tỏ ra đồng ý việc có một điểm dừng chân tại đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần có quy hoạch cụ thể để tránh làm tổn hại đến cảnh quan thiên nhiên. 

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước sự việc một toà nhà 7 tầng được xây dựng và thu hút khách du lịch trên đỉnh Mã Pì Lèng.

Nhiều người cho rằng toà nhà đang phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Mã Pì Lèng - nơi vốn được coi là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cảm thấy cần thiết có một điểm dừng chân để du khách có thể nán lại ngắm cảnh rừng núi lâu hơn việc đi qua và chụp ảnh.

Những ngày này, nhà hàng Paranoma trở nên tấp nập hơn, nhiều du khách thừa nhận họ đến nhà hàng này là do những phản ánh từ phương tiện truyền thông đại chúng.

Đa số du khách tới đây cảm thấy thú vị trước việc nhâm nhi một tách cà phê và ngắm núi rừng hùng vĩ. Tuy nhiên, họ cũng tỏ ra lo lắng và cho rằng các cơ quan quản lý nên có biện pháp quy hoạch du lịch một cách hợp lý để khai thác được tốt nhất tiềm năng du lịch nhưng vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên và bảo vệ môi trường.

Chị Ngọc Diệp, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Cá nhân tôi thấy giữa đường đèo 20km có một điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi cũng là điều hợp lý. Bây giờ, có dỡ toà nhà này đi cũng khó để phục hồi nguyên trạng.

Chị Ngọc Diệp cùng chồng. Ảnh: Đăng Huỳnh.
Chị Ngọc Diệp cùng chồng. Ảnh: Đăng Huỳnh.

Nhưng nếu giữ nguyên hình thức kinh doanh này thì cũng sẽ có hai trường hợp. Một là sẽ xảy ra tình trạng độc quyền. Hai là nhiều công trình khác "mọc" lên. Vậy nên, thay vì chỉ tranh luận "dỡ hay không dỡ",  các cơ quan chức năng nên xem xét và có phương án quy hoạch cụ thể để phát triển khu vực này".

Đồng quan điểm, anh Quang Thắng, một người đam mê phượt và nhiều lần "chinh phục" cung đường đèo Mã Pì Lèng cho rằng nếu phát triển điểm những điểm nghỉ chân nhưng theo quy hoạch cụ thể và lâu dài, chắc chắn các khách du lịch rất hoan nghênh.

Quang Thắng từng nhiều lần chinh phục đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: NVCC.
Quang Thắng từng nhiều lần chinh phục đèo Mã Pí Lèng. Ảnh: NVCC.

"Dịp này lên Hà Giang của tôi chỉ để tận mắt nhìn xem toà nhà Paranoma đang gây tranh cãi như thế nào. Nếu nói là nó phá vỡ cảnh quan thì cũng không hẳn nhưng nếu vì một ngôi nhà này mà tạo ra tiền lệ xấu, những nhà đầu tư khác đua nhau xây dựng vô tổ chức, "tiền trảm hậu tấu" thì e là Mã Pì Lèng sẽ bị "bê tông hoá" là chuyện sớm muộn. Với cá nhân tôi, quan điểm là không nên đập đi nhưng các cơ quan quản lý nên ngăn chặn việc xây dựng tự phát và có kế hoạch xây dựng những trạm dừng chân. Chỉ là dừng chân thôi còn nghỉ giữa đèo là không cần thiết, vì có phòng nghỉ là sẽ có rác thải sinh hoạt", anh Thắng cho hay.

Liên quan đến sự việc này, UBND tỉnh Hà Giang đã xác định trách nhiệm ban đầu thuộc về UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Về phía Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có quan điểm nếu đã sai thì phải khắc phục, sửa chữa, chịu sự xử lý theo các quy định của pháp luật. "Đã là doanh nghiệp trong cơ chế thị trường thì phải "được ăn thua chịu", Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng: UBND huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm đầu tiên

Nhóm PV |

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang vừa báo cáo Chính phủ về công trình Mã Pì Lèng Panorama.

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng: Nơi đây không cần phải có giấy phép xây dựng

Nhóm PV |

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho hay, công trình này nằm ở khu vực nông thôn, nơi chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, nên không phải có giấy phép xây dựng.

Phải đập bỏ tòa nhà Panorama trên Mã Pí Lèng

LÊ THANH PHONG |

Tất cả những gì mà quan chức địa phương trình ra liên quan đến tòa nhà Panorama 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng đều cho thấy đây là công trình sai phạm nghiêm trọng. Cho nên, không cần nói nhiều, phải đập bỏ, tháo dỡ tòa nhà này ngay lập tức.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng: UBND huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm đầu tiên

Nhóm PV |

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang vừa báo cáo Chính phủ về công trình Mã Pì Lèng Panorama.

Nhà hàng trên đèo Mã Pí Lèng: Nơi đây không cần phải có giấy phép xây dựng

Nhóm PV |

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang cho hay, công trình này nằm ở khu vực nông thôn, nơi chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, nên không phải có giấy phép xây dựng.

Phải đập bỏ tòa nhà Panorama trên Mã Pí Lèng

LÊ THANH PHONG |

Tất cả những gì mà quan chức địa phương trình ra liên quan đến tòa nhà Panorama 7 tầng trên đèo Mã Pí Lèng đều cho thấy đây là công trình sai phạm nghiêm trọng. Cho nên, không cần nói nhiều, phải đập bỏ, tháo dỡ tòa nhà này ngay lập tức.