Hành trình phủ xanh cỏ lá tre trên kè sông Tô Lịch

H.P |

8.000 ô đất ở hai bên bờ kè sông Tô Lịch, Hà Nội, đang được hàng chục công nhân ra sức phủ xanh bằng loại cỏ lá tre.
 
Hàng chục công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành trồng loại cỏ lá tre ở hai bên bờ sông Tô Lịch để thay thế loại cỏ dại trước kia.
 
Loại đất được dùng để trồng cỏ là đất màu, có độ dinh dưỡng cao, giúp cỏ đủ dinh dưỡng để phát triển.
 
Theo đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội, công việc trồng cỏ bắt đầu được triển khai từ ngày 9.7 vừa qua.
 
 
Công nhân làm sạch lớp cỏ dại trước đó. "Nhiều ngày trước khi trồng, chúng tôi đã làm sạch cỏ dại trong các ô đất trên bờ kè. Khi hoàn thành việc trồng cỏ dọc bờ kè sông sẽ tiến hành tưới, bón để cây phát triển tốt." - Anh Nguyễn Đức Hùng, Tổ trưởng Tổ rác Xí nghiệp 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết.
 
Cỏ lá tre có đặc tính thích nghi nhanh với môi trường, nhanh lớn nhưng mọc không cao. Đây là sự lựa chọn tốt cho việc thay thế cỏ dại mọc um tùm hai bên bờ sông gây mất thẩm mỹ.
 
Lá của cỏ sau khi trưởng thành mọc so le nhau, có lông ở viền, rộng khoảng 1,2cm và dài từ 5-7cm.
 
Để trồng được cỏ mới, những người công nhân sẽ phải nhổ bỏ cỏ cũ rồi sau đó là xốp đất rồi mới gieo trồng cỏ lá tre.
 
 
Dự kiến đến ngày 20.7 công việc trồng cỏ sẽ hoàn tất.
 
 
Nhiều năm qua, Hà Nội đã tìm nhiều giải pháp để "cứu" sông Tô Lịch khỏi ô nhiễm nhưng chưa đem lại kết quả. Hiện, dự án thí điểm làm sạch sông bằng công nghệ Nhật Bản Nano-Bioreactor đang được kỳ vọng sẽ biến con sông thơ mộng.
H.P
TIN LIÊN QUAN

Cá chết nổi trắng một đoạn sông Tô Lịch do "va đập"?

Hà Phương - Tuấn Anh |

3 ngày sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, sông Tô Lịch xuất hiện hàng trăm con cá chết trắng và bốc mùi hôi thối. Giải thích về hiện tượng này, chuyên gia Nhật Bản và đại diện kỹ thuật của JVE khẳng định, cá chết trước khi trôi dạt vào khu thí điểm làm sạch.

Đưa nước hồ Tây vào, kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng?

Hà Vi |

Việc Công ty thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch không có gì bất thường, tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại việc xả nước vào thời điểm đang tiến hành thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản là chưa phù hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Cá chết nổi trắng một đoạn sông Tô Lịch do "va đập"?

Hà Phương - Tuấn Anh |

3 ngày sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, sông Tô Lịch xuất hiện hàng trăm con cá chết trắng và bốc mùi hôi thối. Giải thích về hiện tượng này, chuyên gia Nhật Bản và đại diện kỹ thuật của JVE khẳng định, cá chết trước khi trôi dạt vào khu thí điểm làm sạch.

Đưa nước hồ Tây vào, kết quả thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng?

Hà Vi |

Việc Công ty thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch không có gì bất thường, tuy nhiên, nhiều người dân lo ngại việc xả nước vào thời điểm đang tiến hành thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản là chưa phù hợp.