Nước sông Tô Lịch đen quánh chuyển xanh

Tô Thế - Hà Phương |

Sau 2 ngày nhận hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, làn nước sông Tô Lịch chuyển từ màu đen sang màu xanh rêu. 

 
Trong 2 ngày (từ sáng 9-10.7), Công ty Thoát nước Hà Nội đã cho mở cửa xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc mở cửa xả nước nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ do mực nước hồ Tây đang cao hơn quy định.
 
 
Với hơn 1 triệu m3 nước tiếp nhận từ hồ Tây, màu nước sông Tô Lịch đoạn đầu nguồn đã chuyển từ màu đen quánh trước đây sang màu xanh rêu.
 
Dòng nước xanh cuồn cuộn cuốn trôi màu đen vốn có của dòng sông.
 
 
Hình ảnh sông Tô Lịch khác lạ so với thường ngày.
 
"Làn nước chuyển sang màu xanh rêu khác hẳn so với màu đen thường ngày, nước dâng cao nên mùi hôi thối cũng giảm hẳn. Nhưng không biết nó có ảnh hưởng gì đến việc thí điểm làm sạch mà các chuyên gia Nhật đang thực hiện đoạn đầu nguồn hay không" - anh Nguyễn Văn Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
 
Người dân câu cá tại khu vực thí điểm xử lý môi trường bằng công nghệ Nhật Bản.
 
Dòng nước từ hồ Tây chảy đến đâu làm thay đổi màu nước đến đó.
 
 
Dọc con sông, hàng chục ống cống xả nước nước sinh hoạt chưa qua xử lý vẫn đang hoạt động.
 
Những chiếc máy xử lý môi trường ứng dụng công nghệ Nano - Bioreactor vẫn đang hoạt động. Dự kiến kết quả thí điểm sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 7.2019.
Tô Thế - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội mở cửa xả dẫn nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch để chống ngập

Tô Thế |

Thời gian xả dự kiến trong 2 ngày (9-10.7), lượng nước khoảng 1 triệu mét khối. Dòng nước này cũng chảy qua khu vực đang thực hiện thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Đã có kết quả thử nghiệm "biến" bùn thành nước và khí C02 trên sông Tô Lịch

Hà Vi |

Khu vực trình diễn xử lý bùn trên đoạn sông Tô Lịch sau 2 tuần áp dụng Công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản đã có sự thay đổi rõ rệt, độ dày lớp bùn giảm mạnh, nước trong hơn.

Tranh cãi xung quanh đề xuất cống hóa sông Tô Lịch, Kim Ngưu

ANH THƯ |

Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội ngày 8.7, Bí thư quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề nghị nghiên cứu phương án cống hoá đối với một số sông có tính chất kênh mương thoát nước như Tô Lịch, Kim Ngưu.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội mở cửa xả dẫn nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch để chống ngập

Tô Thế |

Thời gian xả dự kiến trong 2 ngày (9-10.7), lượng nước khoảng 1 triệu mét khối. Dòng nước này cũng chảy qua khu vực đang thực hiện thí điểm làm sạch môi trường bằng công nghệ Nhật Bản trên sông Tô Lịch.

Đã có kết quả thử nghiệm "biến" bùn thành nước và khí C02 trên sông Tô Lịch

Hà Vi |

Khu vực trình diễn xử lý bùn trên đoạn sông Tô Lịch sau 2 tuần áp dụng Công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản đã có sự thay đổi rõ rệt, độ dày lớp bùn giảm mạnh, nước trong hơn.

Tranh cãi xung quanh đề xuất cống hóa sông Tô Lịch, Kim Ngưu

ANH THƯ |

Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội ngày 8.7, Bí thư quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề nghị nghiên cứu phương án cống hoá đối với một số sông có tính chất kênh mương thoát nước như Tô Lịch, Kim Ngưu.