Gỡ phong toả "ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội", bắt đầu đón người dân về nhà

Nhật Huy - Hà Phương |

Đúng 0h ngày 29.8, Hà Nội gỡ phong toả 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và bắt đầu đón người dân trở về nhà.

Dỡ bỏ phong toả " ổ dịch" Thanh Xuân Trung sau hơn 1 tháng cách ly y tế.
 
Gần 1.200 người dân 2 ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) thực hiện cách ly y tế hơn 1 tháng nay.
 
Đúng 0h ngày 29.9, lực lượng chức năng chốt trực tại ổ dịch này chính thức gỡ bỏ hàng rào.
 
 
Toàn bộ lớp hàng rào, dây dọc vỉa hè đường Nguyễn Trãi cũng được tháo bỏ.
 
Các cán bộ y tế, tình nguyện viên trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch tại điểm nóng dịch vỡ oà cảm xúc.
 
Công tác tháo dỡ chốt diễn ra khẩn trương và nhanh chóng để chuẩn bị đón nhân dân khu phố trở về từ những địa điểm cách ly tập trung.
 
Ngay trong đêm, 19 F0 đã khỏi bệnh bắt đầu được trở về nhà.
 
Ông Trịnh Thái Hùng (59 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi) cho biết, bản thân ông khỏi bệnh được ra viện từ ngày 9.9 và cách ly 14 ngày tại Nhà khách Sơn La (Thanh Xuân). Ông Hùng rất xúc động khi được chính quyền địa phương, các y bác sĩ chăm lo sức khoẻ và chữa khỏi bệnh.
 
Tất cả những người trở về đều phải khai báo y tế, quét mã QR trên các ứng dụng trước khi di chuyển vào khu vực bên trong ngõ.
 
Trước đó, ngày 23.8, quận Thanh Xuân thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn.
 
Đến nay đã có gần 600 ca mắc liên quan đến ổ dịch này.
 
Theo kế hoạch, Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân sẽ tổ chức đón hơn 1100 người dân tại ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất), đảm bảo đủ các điều kiện kết thúc cách ly trở về, từ ngày 29.9.
 
Địa phương khuyến cáo người trở về cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày (đối với những trường hợp F0) hoặc 7 ngày (đối với những trường hợp F1).
Nhật Huy - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Nhà vẫn phong tỏa, 800 người phường Thanh Xuân Trung xin ở lại khu cách ly

Tùng Giang |

Trong hai ngày qua, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức đưa gần 100 người về nhà từ điểm cách ly. Hiện còn khoảng hơn 800 người có nguyện vọng ở lại đến ngày 29.9 khi nơi ở tại khu vực Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) hết lệnh phong tỏa.

Bắt đầu đón người dân phường Thanh Xuân Trung đi cách ly trở về

Phạm Đông |

Các công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đầu tiên đã được các lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học FPT trở về.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhà vẫn phong tỏa, 800 người phường Thanh Xuân Trung xin ở lại khu cách ly

Tùng Giang |

Trong hai ngày qua, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức đưa gần 100 người về nhà từ điểm cách ly. Hiện còn khoảng hơn 800 người có nguyện vọng ở lại đến ngày 29.9 khi nơi ở tại khu vực Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) hết lệnh phong tỏa.

Bắt đầu đón người dân phường Thanh Xuân Trung đi cách ly trở về

Phạm Đông |

Các công dân ngõ 328-330 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) đầu tiên đã được các lực lượng chức năng đón từ khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Trường Đại học FPT trở về.

Người dân phường Thanh Xuân Trung ở khu cách ly sẽ được tiêm vaccine

Phạm Đông |

Được di dời đến nơi ở mới, người dân tại khu vực ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đều bày tỏ sự yên tâm về điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly tập trung.