Đường tỉnh 321C ở Phú Thọ xuống cấp nghiêm trọng

Tô Công |

Phú Thọ - Tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê và huyện Yên Lập sau nhiều năm không được sửa chữa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tại tỉnh Phú Thọ, đường tỉnh 321C là tuyến đường huyết mạch nối các xã vùng thượng huyện Cẩm Khê và các xã vùng thượng huyện Yên Lập. Trước kia, tuyến đường chủ yếu phục vụ việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân các địa phương này.
Tại tỉnh Phú Thọ, đường tỉnh 321C là tuyến đường huyết mạch nối các xã vùng thượng huyện Cẩm Khê và các xã vùng thượng huyện Yên Lập, phục vụ việc đi lại, giao lưu buôn bán của người dân các địa phương này. Ảnh: Tô Công.
Vài năm trở lại đây, tuyến đường tỉnh 321C đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Tô Công.
Vài năm trở lại đây, tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn xã Phượng Vĩ (huyện Cẩm Khê) và xã Lương Sơn (huyện Yên Lập) đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Tô Công.
Di chuyển trên tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn xã Phượng Vĩ và xã Lương Sơn trong những ngày đầu tháng 12, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, khoảng 5km đường đã xuống cấp. Cá biệt có đoạn Km0+703, đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn khu Sơn Tình, xã Lương Sơn (xung quanh cầu Ngòi A) đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước.
Di chuyển trên tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn 2 xã trên trong những ngày đầu tháng 12, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận, khoảng 4km đường đã xuống cấp. Cá biệt có đoạn Km0+703, đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn khu Sơn Tình, xã Lương Sơn (xung quanh cầu Ngòi A) đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước. Ảnh: Tô Công.
Có thể thấy, các em học sinh rất khó khăn khi di chuyển qua vị trí này.
Có thể thấy, các em học sinh rất khó khăn khi di chuyển qua vị trí này. Ảnh: Tô Công.
Có những vị trí mặt đường bị bong tróc, gồ ghề rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Tô Công.
Có những vị trí mặt đường bị bong tróc, gồ ghề rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Tô Công.
Người dân tại xã Phượng Vĩ và xã Lương Sơn đều có chung một chia sẻ là tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Ảnh: Tô Công.
Người dân tại xã Phượng Vĩ và xã Lương Sơn đều có chung một chia sẻ là tuyến đường đã rất nhiều năm chưa được nâng cấp, sửa chữa, thường xuyên xảy ra tình trạng nắng bụi, mưa lầy lội. Ảnh: Tô Công.
Anh V. - người dân sống tại khu Sơn Tình, xã Lương Sơn cho biết, gần đây trên tuyến đường thường xuyên có nhiều xe tải cỡ lớn chở đá từ mỏ đá tại xã Mỹ Lung (huyện Yên Lập) qua lại để cung cấp đá cho dự án đường liên vùng tại huyện Cẩm Khê, nên tình trạng xuống cấp càng nghiêm trọng hơn. Ảnh: Tô Công.
Anh Nguyễn Văn Vinh - người dân sống tại khu Sơn Tình, xã Lương Sơn cho biết, gần đây trên tuyến đường thường xuyên có nhiều xe tải cỡ lớn chở đá từ mỏ đá tại xã Mỹ Lung (huyện Yên Lập) qua lại để cung cấp đá cho dự án đường liên vùng tại huyện Cẩm Khê, nên tình trạng xuống cấp càng nghiêm trọng hơn. Ảnh: Tô Công.
Gần đây, đã có đơn vị đến đổ gạch vụn, đất đá xuống một số vị trí ổ voi sâu trên tuyến đường, nhưng cách khắc phục này chỉ mang tính tạm thời. Ảnh: Tô Công.
Mới đây, đã có đơn vị đến đổ gạch vụn, đất đá xuống một số vị trí ổ voi sâu trên tuyến đường, nhưng cách khắc phục này chỉ mang tính tạm thời. Ảnh: Tô Công.
“Cử tri và nhân dân trên địa bàn xã rất mong muốn, các cấp chức năng của tỉnh sẽ xem xét đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường” - Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Phượng Vĩ nói với phóng viên. Ảnh: Tô Công.
Gặp phóng viên Báo Lao Động, bà Vũ Thị Thu Luyến - Bí thư Đảng ủy xã Phượng Vĩ và ông Đỗ Quang Huy - Chủ tịch UBND xã chia sẻ, tuyến đường tỉnh 321C đoạn giáp với địa phận huyện Yên Lập đã trên 15 năm chưa được nâng cấp, sửa chữa nay xuống cấp nghiêm trọng. Những năm qua, rất nhiều học sinh của xã và các xã lân cận đã theo học tại trường THPT Lương Sơn, phải đi qua con đường xuống cấp rất khó khăn và nguy hiểm. Ảnh: Tô Công.
Đồng quan điểm với 2 vị lãnh đạo xã trên, ông Cần - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn chia sẻ: “Với sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn, chính quyền và người dân xã Lương Sơn mong rằng, tỉnh sẽ quan tâm
Đồng quan điểm với 2 vị lãnh đạo xã trên, ông Hà Văn Cần - Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn chia sẻ: “Với sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của tuyến đường tỉnh 321C đoạn qua địa bàn, cử tri và nhân dân rất mong muốn, các cấp chức năng của tỉnh sẽ xem xét đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường để bà con có thể thuận tiện đi lại, phát triển kinh tế, các em học sinh yên tâm đến trường". Ảnh: Tô Công.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Dân khốn khổ vì đường cũ xuống cấp, trong khi đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về dự án đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ ở Hoà Bình, người dân tiếp tục phản ánh về việc đường cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.

Thiếu kinh phí bảo trì, nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Tùng Giang |

Nhà ở tái định cư tại Hà Nội được xây dựng nhằm mục đích an cư cho người dân sau khi bị thu hồi đất để họ có chỗ ở tốt hơn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau quá trình đưa vào vận hành trên dưới 10 năm, những dự án này đã xuống cấp nhưng lại thiếu nguồn kinh phí để duy tu, bảo trì.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nữ giáo viên dạy nhạc bị nhóm nam sinh dồn vào góc lớp, lăng mạ

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, nguyên dẫn dẫn đến vụ việc là do một số khúc mắc giữa cô giáo và học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp.

Lem nhem cảnh gầm cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thảo Trang |

Được coi là điểm nhấn của giao thông đô thị Hà Nội, tuy nhiên đến nay một số nhà ga của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, kinh doanh.

Ca bệnh lạ khiến nữ bệnh nhân 38 tuổi có máu trắng đục như sữa

Hoàng Bin |

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến máu chuyển màu trắng đục như sữa.

Nhiều tình tiết tăng nặng trong vụ chém chết thủ kho ở Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Sử dụng hung khí nguy hiểm, tác động lên vùng đầu, cổ của nạn nhân cho đến khi nạn nhân gục hẳn - đó là hành vi gây án mang tính chất côn đồ của đối tượng chém chết thủ kho ở Sơn La. Đây là hành vi có tính chất tăng nặng được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015.

Bí thư quận Ba Đình nói về việc xử lý "tòa lâu đài" trên phố Đội Cấn

Phạm Đông |

Về sai phạm tại “tòa lâu đài” trên phố Đội Cấn, Bí thư quận ủy Ba Đình, Hà Nội, cho biết, tinh thần là xử lý nghiêm theo đúng quy định, vi phạm đến đâu thì xử lý nghiêm túc đến đó, nhưng cũng thừa nhận việc xử lý vi phạm này là "vấn đề khó".

Dân khốn khổ vì đường cũ xuống cấp, trong khi đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ

Minh Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về dự án đường 300 tỉ đồng chậm tiến độ ở Hoà Bình, người dân tiếp tục phản ánh về việc đường cũ xuống cấp nghiêm trọng.

Loạt công trình nước phục vụ miền núi bị bỏ hoang, xuống cấp

Lam Thanh |

Nhiều công trình nước tập trung phục vụ đời sống người dân tại các huyện miền núi ở Thái Nguyên hiện trong tình trạng bỏ không. Nhiều công trình đã xuống cấp, mất khả năng phục hồi.

Thiếu kinh phí bảo trì, nhiều nhà tái định cư ở Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng

Tùng Giang |

Nhà ở tái định cư tại Hà Nội được xây dựng nhằm mục đích an cư cho người dân sau khi bị thu hồi đất để họ có chỗ ở tốt hơn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sau quá trình đưa vào vận hành trên dưới 10 năm, những dự án này đã xuống cấp nhưng lại thiếu nguồn kinh phí để duy tu, bảo trì.