Dòng nước cuồn cuộn khi hồ thủy điện thượng nguồn sông Hoàng Hà xả lũ

Phương Linh |

Ngày 22.7, Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn liên tục khiến lưu lượng nước đổ về thượng nguồn sông Hoàng Hà - sông dài thứ 2 Trung Quốc - ngày càng tăng cao buộc các hồ thủy điện ở khu vực này phải xả lũ khẩn cấp.
 
Một công nhân đang quan sát xả lũ ở hồ thủy điện Liujiaxia ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, đoạn thuộc châu tự trị Lâm Hạ, phía tây bắc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Trạm thủy văn Lan Châu đã chứng kiến ​​trận lũ thứ hai trên dòng sông Hoàng Hà trong năm nay với lưu lượng lên tới 3.000 mét khối mỗi giây, đo được vào tối ngày 20.7. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Mưa lớn liên tục không ngớt khiến lưu lượng nước đổ về thượng nguồn sông Hoàng Hà ngày càng tăng cao. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Đến 8h sáng ngày 21.7, nước lũ trên sông Hoàng Hà dâng cao hơn mức báo động với lưu lượng đo được lên tới 3.320 mét khối mỗi giây. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Dự báo mưa vẫn liên tục trút xuống khu vực tây bắc Trung Quốc cho tới ngày 23.7, khiến các hồ thủy điện trên sông Hoàng Hà buộc phải xả lũ khẩn cấp. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Các cửa xả mở hết công suất, dòng nước tuôn ra cuồn cuộn, trắng xóa. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Các cửa xả của hồ thủy điện Liujiaxia trên thượng nguồn sông Hoàng Hà hoạt động hết công suất. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Toàn cảnh chụp từ trên cao hồ thủy điện Liujiaxia, thượng nguồn sông Hoàng Hà. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Ngày 21.7, các nhà chức trách đã nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt tại sông Hoàng Hà lên cấp IV khi tình hình vẫn diễn biến căng thẳng. Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Trước đó, Ủy ban bảo tồn sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mùa lũ trên sông Hoàng Hà sẽ kéo dài đến 31.10. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

81 người chết vì lũ lụt, Bangladesh tiếp tục gồng mình chống mưa lũ

Phương Linh |

Bangladesh tiếp tục gồng mình chống chọi với mưa lũ khi tình hình thời tiết khắc nghiệt chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trung Quốc chiến đấu với lũ lụt "trăm năm mới có một lần"

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang chiến đấu với lũ lụt "trăm năm mới có một lần" mà có thể là điều bình thường mới - Channel News Asia nhận định hôm 21.7.

Trung Quốc phân bổ thêm gần 120 triệu USD cứu trợ lũ lụt khẩn cấp

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ phân bổ thêm khoảng 118,7 triệu USD cho quỹ cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục ảnh hưởng lũ lụt đang tàn phá nhiều khu vực gần 2 tháng qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

81 người chết vì lũ lụt, Bangladesh tiếp tục gồng mình chống mưa lũ

Phương Linh |

Bangladesh tiếp tục gồng mình chống chọi với mưa lũ khi tình hình thời tiết khắc nghiệt chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trung Quốc chiến đấu với lũ lụt "trăm năm mới có một lần"

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang chiến đấu với lũ lụt "trăm năm mới có một lần" mà có thể là điều bình thường mới - Channel News Asia nhận định hôm 21.7.

Trung Quốc phân bổ thêm gần 120 triệu USD cứu trợ lũ lụt khẩn cấp

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ phân bổ thêm khoảng 118,7 triệu USD cho quỹ cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục ảnh hưởng lũ lụt đang tàn phá nhiều khu vực gần 2 tháng qua.