Trung Quốc phân bổ thêm gần 120 triệu USD cứu trợ lũ lụt khẩn cấp

Lê Thanh Hà |

Trung Quốc sẽ phân bổ thêm khoảng 118,7 triệu USD cho quỹ cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục ảnh hưởng lũ lụt đang tàn phá nhiều khu vực gần 2 tháng qua.

Theo đài truyền hình CGTN, Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp 830 triệu nhân dân tệ (khoảng 118,7 triệu USD) cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy - những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay.

Khoản cứu trợ sẽ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa, Bộ Tài chính cho biết trong 1 tuyên bố.

Cho đến nay, Bộ Tài chính đã phân bổ tổng cộng 1,29 tỉ nhân dân tệ (khoảng 184,5 triệu USD) nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ lũ lụt và phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Số liệu mới nhất Bộ Quản lý khẩn cấp cho biết, khoảng 23,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp đại lục kể từ đầu tháng 7, khiến 31 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải di dời.

Theo The Guardian, lũ lụt theo mùa tấn công phần lớn Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là ở khu vực miền trung và miền nam, nhưng đặc biệt nghiêm trọng vào mùa hè này.

Trong tháng 6, lũ lụt ảnh hưởng chủ yếu tới các vùng phía nam và nhiều trận mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào khu vực trung tâm cũng như phía đông Trung Quốc những tuần gần đây. Ở một số nơi, ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ được nâng lên mức cao nhất.

Quy mô của thảm họa được đánh giá là rất lớn khi mực nước của 433 con sông vượt mức báo động kể từ tháng 6 và 33 trong số đó ở mức cao kỷ lục, Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc cho hay.

Trong 1 diễn biến liên quan, sau nhiều ngày mưa lớn tấn công, hôm 21.7, Trùng Khánh đã hạ mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ mức IV xuống III (trong thang đo 4 cấp) sau khi dự báo cho biết không có mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới.

Mực nước tại trạm thủy văn Wangjiaba của sông Hoài ở phía đông tỉnh An Huy đã giảm xuống mức được bảo đảm là 29,30 mét sau khi nhiều đập xả lũ.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 22.7: Sông Hoàng Hà oằn mình hứng lũ

Song Minh |

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 Trung Quốc sau sông Dương Tử, đưa ra cảnh báo màu xanh cho lũ thượng nguồn.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Song Minh |

Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.

Tìm ra “thủ phạm” gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ

Ngọc Vân |

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 22.7: Sông Hoàng Hà oằn mình hứng lũ

Song Minh |

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 Trung Quốc sau sông Dương Tử, đưa ra cảnh báo màu xanh cho lũ thượng nguồn.

Lũ lụt Trung Quốc mới nhất 21.7: Sông Dương Tử lâm nguy

Song Minh |

Sông Dương Tử sẽ đối mặt nguy cơ tồi tệ khi dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 21.7 cho thấy, trong 3 ngày tới mưa lớn sẽ tiếp diễn.

Tìm ra “thủ phạm” gây lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ

Ngọc Vân |

Lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép.