Giữa đợt lũ đầu tiên ở Dương Tử, sông lớn thứ 2 của Trung Quốc vào mùa lũ

Thanh Hà |

Sông Hoàng Hà, con sông dài thứ 2 của Trung Quốc, sau sông Dương Tử (hay Trường Giang) đang chuẩn bị cho mùa lũ bắt đầu từ 2.7.

Mùa lũ mới nhất trên sông Hoàng Hà sẽ kéo dài đến ngày 31.10, Ủy ban bảo tồn sông Hoàng Hà thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết hôm 2.7 tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Giới chức khí tượng thủy văn dự báo, lượng mưa nhiều hơn ở lưu vực sông Hoàng Hà trong mùa lũ cũng như khả năng cao có mưa bão và lũ lụt ở thượng nguồn và trung lưu của sông Hoàng Hà trong giai đoạn này, Tân Hoa Xã thông tin.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục công tác dự báo thủy văn, điều tiết hồ chứa và các hoạt động khác để đảm bảo kiểm soát lũ dọc sông Hoàng Hà trong mùa lũ.

Thác Hộ Khẩu - thác nước màu vàng lớn nhất thế giới - đã chứng kiến sự tăng mạnh lượng nước sau khi mưa lớn ở thượng nguồn sông Hoàng Hà và xả lũ từ một hồ chứa nước, theo CGTN thông tin ngày 2.7. Lượng nước chảy ở thác khi đó có tốc độ lên tới hơn 1.500 mét khối mỗi giây, gấp 3 lần thông thường.

Xả nước từ hồ chứa Liujiaxia trên sông Hoàng Hà ở tỉnh Cam Túc hồi cuối tháng 6.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Xả nước từ hồ chứa Liujiaxia trên sông Hoàng Hà ở tỉnh Cam Túc hồi cuối tháng 6.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trước đó, hôm 19.6, Ủy ban bảo tồn nước sông Hoàng Hà cho biết, sông Hoàng Hà đã trải qua đợt lũ lụt đầu tiên trong năm 2020 do mưa lớn liên tục ở thượng nguồn.

Sau mưa lớn gần đây, lượng nước chảy mỗi giây tại trạm thủy văn Tangnaihai  ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã tăng tới 2.500 mét khối.

Ủy ban đã phát cảnh báo lũ lụt màu xanh và phát cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 4 - mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo và ứng phó khẩn cấp gồm 4 bậc của Trung Quốc - bắt đầu từ 9h sáng 19.6.

Chính quyền địa phương dọc lưu vực sông Hoàng Hà được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát tình hình, tăng cường tuần tra trên các đập và các dự án kiểm soát lũ.

Thông tin về mùa lũ ở sông Hoàng Hà được công bố trong bối cảnh lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào mùa mưa lũ, đặc biệt là lo ngại với lũ trên thượng nguồn đập Tam Hiệp - công trình thuỷ điện lớn nhất thế giới - khánh thành năm 2003. Trưa 2.7, Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang (CWRC) đã phát cảnh báo khẩn rằng, thượng nguồn sông Dương Tử có thể trải qua "trận lũ lụt số 1 của sông Dương Tử năm 2020".

Trên thực tế, lũ ở thượng nguồn sông Dương Tử đang gây không ít lo ngại cho cấu trúc đập thuỷ điện Tam Hiệp. Tính đến sáng 2.7, lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 47.000 mét khối mỗi giây và lên ngưỡng 50.000 lúc 14h cùng ngày. Tính tới ngày 2.7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) đã phát cảnh báo mưa lớn khắp Trung Quốc ngày thứ 31 liên tiếp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc phát cảnh báo lũ số 1 với thượng nguồn đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc) ở mức khoảng 50.000 mét khối mỗi giây, tương đương với mức lũ năm 1998 ở Trung Quốc.

Mưa lũ kéo dài 30 ngày liên tiếp, Trung Quốc ban bố cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 30 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày 1.7.

Đập lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp xả lũ gấp

Ngọc Vân |

Đập Tiểu Long Để, đập lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp, đã xả lũ gấp sau nhiều ngày mưa lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc phát cảnh báo lũ số 1 với thượng nguồn đập Tam Hiệp

Thanh Hà |

Nước lũ đang đổ về đập Tam Hiệp (Trung Quốc) ở mức khoảng 50.000 mét khối mỗi giây, tương đương với mức lũ năm 1998 ở Trung Quốc.

Mưa lũ kéo dài 30 ngày liên tiếp, Trung Quốc ban bố cảnh báo mới

HỒNG HẠNH |

Những trận mưa lũ xảy ra ở miền Nam Trung Quốc trong suốt 30 ngày qua khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo mới vào ngày 1.7.

Đập lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp xả lũ gấp

Ngọc Vân |

Đập Tiểu Long Để, đập lớn thứ 2 Trung Quốc sau đập Tam Hiệp, đã xả lũ gấp sau nhiều ngày mưa lớn.