Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tưởng niệm ông Abe Shinzo

Cát Tường - Tô Thế |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam từ sớm để ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo.
 
Sáng 11.7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (số 27 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo.
 
 
Chủ tịch nước gửi lời chia buồn sâu sắc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
Trước đó, khoảng 9 giờ sáng nay 11.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo.
Trước đó, khoảng 9 giờ sáng nay 11.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo. Ảnh VGP
 
 
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo từ 9h đến 17h15 trong hai ngày 11 và 12.7 tại trụ sở Đại sứ quán ở số 27 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.
 
Ở khu vực bên ngoài Đại sứ quán, nhiều người dân cũng tới xếp hàng từ sớm để vào viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo.
 
Nhiều người dân đứng bái vọng từ xa.
“Con trai tôi đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, khi nghe con báo tin rằng ông Abe bị ám sát tôi đã rất sốc và buồn. Tôi cũng đã có nhiều dịp đến Nhật Bản trong thời kỳ ông Abe đang làm Thủ tướng và cảm nhận được những tình cảm của ông đối với người dân Nhật Bản nói chung và người Việt sinh sống tại Nhật Bản nói riêng. Hôm nay tôi đến đây để gửi lời chia buồn đến gia đình ông Abe và người dân Nhật Bản“, bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Hà Nội chia sẻ
“Con trai tôi đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, khi nghe con báo tin rằng ông Abe bị ám sát tôi đã rất sốc và buồn. Tôi cũng đã có nhiều dịp đến Nhật Bản trong thời kỳ ông Abe đang làm Thủ tướng và cảm nhận được những tình cảm của ông đối với người dân Nhật Bản nói chung và người Việt sinh sống tại Nhật Bản nói riêng. Hôm nay tôi đến đây để gửi lời chia buồn đến gia đình ông Abe và người dân Nhật Bản“, bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Hà Nội chia sẻ
 
Những lẵng hoa cúc trắng được chuẩn bị để tưởng niệm ông Abe.
 
Tới gần trưa, vẫn còn nhiều người xếp hàng chờ vào Đại sứ quán Nhật Bản.
Ông Abe Shinzo, 67 tuổi, là thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản, lần đầu nhậm chức năm 2006, nắm quyền trong một năm và tái đắc cử vào năm 2012-2020.
Ông Abe Shinzo, 67 tuổi, là thủ tướng nắm quyền trong thời gian dài nhất ở Nhật Bản, lần đầu nhậm chức năm 2006, nắm quyền trong một năm và tái đắc cử từ năm 2012-2020.
Cát Tường - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Đảng LDP Nhật Bản thắng lớn sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời

Song Minh |

Đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản giành chiến thắng sâu rộng trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 10.7, hai ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời.

Tác động vụ sát hại ông Abe Shinzo tới bầu cử thượng viện Nhật Bản

Ngọc Vân |

Đảng LDP cầm quyền có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại.

Đại sứ quán Nhật Bản mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Đảng LDP Nhật Bản thắng lớn sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời

Song Minh |

Đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản giành chiến thắng sâu rộng trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 10.7, hai ngày sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời.

Tác động vụ sát hại ông Abe Shinzo tới bầu cử thượng viện Nhật Bản

Ngọc Vân |

Đảng LDP cầm quyền có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cuộc bầu cử thượng viện Nhật Bản sau khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại.

Đại sứ quán Nhật Bản mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.