Chế tạo khẩu súng dùng bắn ông Abe Shinzo “dễ như trở bàn tay”

Song Minh |

Các nhà phân tích nói rằng khẩu súng dùng để bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo rất dễ chế tạo.

Theo các nhà phân tích, nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bằng súng tự chế hôm 8.7 có thể đã chế tạo vũ khí này trong một hoặc hai ngày sau khi kiếm được các vật liệu sẵn có như gỗ và ống kim loại - tờ Japan Today đưa tin.

Vụ tấn công cho thấy bạo lực súng đạn không thể bị loại bỏ hoàn toàn ngay cả ở một quốc gia nơi luật súng nghiêm ngặt, nơi người dân gần như không nghe đến việc mua hoặc sở hữu súng.

Nhân viên an ninh (trái) khống chế nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo (phải). Ảnh chụp màn hình
Nhân viên an ninh (trái) khống chế nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo (phải). Ảnh chụp màn hình

Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp người dân tự chế tạo vũ khí bất hợp pháp ở Nhật Bản. Tuy nhiên, tội phạm sử dụng súng vẫn rất hiếm ở Nhật Bản. Theo số liệu của cảnh sát, năm 2021 cả Nhật Bản chỉ có 10 vụ nổ súng, 8 băng nhóm xã hội đen tham gia, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Ông Mitsuru Fukuda, giáo sư Đại học Nihon chuyên về quản lý khủng hoảng và khủng bố cho biết, việc chế tạo súng bằng máy in 3D và chế tạo bom hiện nay có thể được học qua Internet ở mọi nơi trên thế giới.

"Súng có thể được tự chế chỉ trong 2-3 ngày sau khi có được các bộ phận như ống dẫn" - ông Fukuda, người đã phân tích hình ảnh về khẩu súng được sử dụng trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo cho hay.

Các hình ảnh video cho thấy kẻ tấn công đã bắn ông Abe bằng một thiết bị có báng súng lục và dường như có hai ống được bọc trong băng dính điện màu đen. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Tetsuya Yamagami 41 tuổi tại hiện trường, và đối tượng đã thừa nhận bắn ông Abe.

Ảnh chụp màn hình
Súng tự chế nghi phạm sử dụng để bắn ông Abe Shinzo. Ảnh chụp màn hình

Súng tự chế có thể được chế tạo “dễ như trở bàn tay”. Nhà bình luận về súng Tetsuya Tsuda cho biết, bất cứ ai hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của súng đều có thể làm được điều đó với kiến ​​thức tối thiểu. Vũ khí sử dụng trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo có thể không mất đến nửa ngày để chế tạo, theo Tetsuya Tsuda.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, nghi phạm khai với các nhà điều tra rằng y đã tìm kiếm trên mạng hướng dẫn cách chế tạo súng, cũng như đặt mua các bộ phận và thuốc súng trên Internet.

Cảnh sát tỉnh Nara cho báo giới biết, khẩu súng tự chế này có kích thước 40x20 cm và được làm bằng các vật liệu như kim loại và gỗ. Cảnh sát không loại trừ khả năng những viên đạn cũng được làm thủ công nhưng cho biết vẫn đang điều tra.

Các nhà điều tra đã thu giữ 5 khẩu súng tự chế từ nhà của Yamagami - tờ Mainichi đưa tin hôm 9.7.

N. R. Jenzen-Jones, chuyên gia tình báo về vũ khí và đạn dược của Cơ quan Nghiên cứu Vũ khí có trụ sở tại Australia cho hay, những loại súng thô sơ nhưng gây chết người được sản xuất thủ công như thế này rất đơn giản. Hình ảnh của súng cho thấy một dây dẫn điện đi qua nắp ở cuối mỗi ống. Điều đó chỉ ra việc sử dụng cơ chế bắn điện, Jenzen-Jones nói.

Jenzen-Jones bổ sung, phương pháp kích điện có thể được lựa chọn trong trường hợp này vì ở Nhật Bản khó mua đạn thông thường hơn nhiều so với những nước khác.

Ảnh chụp màn hình
Các nhà điều tra thu giữ 5 khẩu súng tự chế từ nhà của nghi phạm Yamagami. Ảnh chụp màn hình

Trong những năm gần đây, đã có một số trường hợp bị bắt ở Nhật Bản vì tội chế tạo súng trái phép.

Vào năm 2018, cảnh sát đã bắt một người đàn ông 23 tuổi ở thành phố Himeji, miền Tây nước này vì đã chế tạo một khẩu súng và hơn 130 viên đạn tại nhà. Cũng trong năm đó, cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên đại học 19 tuổi ở thành phố Nagoya vì tội chế tạo chất nổ cũng như súng với sự hỗ trợ của máy in 3D.

Năm 2014, cảnh sát bắt một người đàn ông 27 tuổi vì sở hữu trái phép khẩu súng ngắn do một máy in 3D sản xuất ở Kawasaki, phía nam Tokyo.

Vấn đề chế tạo vũ khí bất hợp pháp không chỉ giới hạn ở Nhật Bản. Giới chức Tây Ban Nha đã tìm thấy một bản sao súng trường tấn công và vũ khí nhỏ trong cuộc đột kích vào một nhà máy bất hợp pháp được phát hiện đang sản xuất vũ khí in 3D vào tháng 4.2021.

Theo truyền thông, nghi phạm trong vụ nổ súng vào ông Abe Shinzo khai với các nhà điều tra rằng y đã sản xuất súng với 3, 5 và 6 ống kim loại, ngoài khẩu súng 2 ống mà y sử dụng trong vụ tấn công.

Chuyên gia về vũ khí Jenzen-Jones cho hay vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công rất thô sơ, nhưng rõ ràng là có tính sát thương cao.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ động cơ của nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Song Minh |

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được cho là viện lý do cá nhân cho vụ xả súng.

Đại sứ quán Nhật Bản mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Di sản để đời của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo để lại nhiều di sản cả trên phạm vi quốc gia và toàn cầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hé lộ động cơ của nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Song Minh |

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được cho là viện lý do cá nhân cho vụ xả súng.

Đại sứ quán Nhật Bản mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc mở sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Di sản để đời của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Ngọc Vân |

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo để lại nhiều di sản cả trên phạm vi quốc gia và toàn cầu.