Cận cảnh dự án trăm tỉ thi công dang dở được cam kết hoàn thành năm 2023

Tạ Quang |

Cần Thơ - Dự án đường Vành đai sân bay Cần Thơ với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng đã trễ hẹn hoàn thành 2 năm, đến nay vẫn đang thi công dang dở và hiện được UBND thành phố cam kết hoàn thành trong năm 2023.

Dự án đường Vành đai sân bay Cần Thơ với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 137 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 100 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên đến nay, dự án đã trễ hẹn hơn 2 năm chưa hoàn thành.
Dự án đường Vành đai sân bay Cần Thơ với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là hơn 137 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 100 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2020. Tuy nhiên đến nay, dự án đã trễ hẹn hơn 2 năm chưa hoàn thành.
Theo ghi nhận của Lao động, hiện tuyến đường này đang xuống cấp, nhỏ hẹp, thi công dang dở, các công trình ngổn ngang. Nghiêm trọng hơn khi đây là tuyến đường kết nối sân bay đến quốc lộ 91B đi các tỉnh trong khu vực nên có lưu lượng giao thông cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây.
Theo ghi nhận của Lao Động, hiện tuyến đường này đang xuống cấp, nhỏ hẹp, thi công dang dở, các công trình ngổn ngang. Nghiêm trọng hơn khi đây là tuyến đường kết nối sân bay đến quốc lộ 91B đi các tỉnh trong khu vực nên có lưu lượng giao thông cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua đây.
Bên cạnh đó, tình trạng ngổn ngang của công trình còn gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc kinh doanh, buôn bán của người dân sinh sống quanh khu vực.
Bên cạnh đó, tình trạng ngổn ngang của công trình còn gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc kinh doanh, buôn bán của người dân sinh sống quanh khu vực.
Chị Nhớ (chủ quán nước tại khu vực) cho biết, nhà chị kinh doanh buôn bán, phía trước đường rộng 17m mà công trình kéo dài quá lâu, từ lúc đền bù mặt bằng xong chị xây nhà mới từ năm 2019 nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành. Hiện đoạn đường trước nhà chị đã đổ cát từ rất lâu, nhưng chờ đợi mỏi mòn vẫn không thay đổi được gì, còn đoạn phía sau bơm cát chưa xong nên ống đặt bơm cát còn bừa bộn, ngổn ngang.
Chị Nhớ (chủ quán nước tại khu vực) cho biết, nhà chị kinh doanh buôn bán, phía trước đường rộng 17m mà công trình kéo dài quá lâu, từ lúc đền bù mặt bằng xong chị xây nhà mới từ năm 2019 nhưng tới nay vẫn chưa hoàn thành. Hiện đoạn đường trước nhà chị đã đổ cát từ rất lâu, nhưng chờ đợi mỏi mòn vẫn không thay đổi được gì, còn đoạn phía sau bơm cát chưa xong nên ống đặt bơm cát còn bừa bộn, ngổn ngang.
Theo chia sẻ của chị Nhớ, đoạn đường này lúc trước còn buôn bán được, từ khi sửa sang dang dở tới giờ đi lại khó khăn, khách họ cũng ngại vào quán mua nên chị không còn bán được nữa, chủ yếu chỉ bán cho những người quen.
Theo chia sẻ của chị Nhớ, đoạn đường này lúc trước còn buôn bán được, từ khi sửa sang dang dở tới giờ đi lại khó khăn, khách họ cũng ngại vào quán mua nên chị không còn bán được nữa, chủ yếu chỉ bán cho những người quen.
“Tháng mưa còn đỡ, chứ những tháng nắng là chịu không được, bởi cát bụi từ ngoài cứ bay vào trong nhà suốt, ngày nào cũng phải đóng cửa và quét dọn rất cực, đến nỗi cỏ mọc um tùm phía trước mà tôi cũng không dám cắt bỏ, vì nếu cắt sát gốc thì bụi bay vào nhà càng nhiều hơn”, chị Nhớ nói.
“Tháng mưa còn đỡ, chứ những tháng nắng là chịu không được, bởi cát bụi từ ngoài cứ bay vào trong nhà suốt, ngày nào cũng phải đóng cửa và quét dọn rất cực, đến nỗi cỏ mọc um tùm phía trước mà tôi cũng không dám cắt bỏ, vì nếu cắt sát gốc thì bụi bay vào nhà càng nhiều hơn”, chị Nhớ nói.
Do đó, chị Nhớ cũng như những người dân sinh sống tại khu vực mong muốn đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành dự án, làm đường cho sạch sẽ để việc sinh hoạt, buôn bán của bà con được thuận lợi.
Do đó, chị Nhớ cũng như những người dân sinh sống tại khu vực mong muốn đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành dự án, làm đường cho sạch sẽ để việc sinh hoạt, buôn bán của bà con được thuận lợi.
Được biết, ban đầu UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư, nhưng do gặp khó trong giải phóng mặt bằng nên dự án được chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ tháng 6.2021, tuy nhiên tiến độ thực hiện đến nay vẫn chậm trễ.
Được biết, ban đầu UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư, nhưng do gặp khó trong giải phóng mặt bằng nên dự án được chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ tháng 6.2021, tuy nhiên tiến độ thực hiện đến nay vẫn chậm trễ.
Được biết, ban đầu UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư, nhưng do gặp khó trong giải phóng mặt bằng nên dự án được chuyển cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ tháng 6.2021, tuy nhiên tiến độ thực hiện đến nay vẫn chậm trễ.
Vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã có có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND TP. Cần Thơ cam kết sẽ bố trí đủ vốn hoàn thành dự án trong năm 2023.
Vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã có có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 sang năm 2023. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND TP. Cần Thơ cam kết sẽ bố trí đủ vốn hoàn thành dự án trong năm 2023.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Kè hồ trăm tỉ ở Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải triền miên

YẾN PHƯƠNG |

Tình trạng sụt lún bờ kè kết hợp với nước lên khiến cho rác thải dạt vào bờ, tồn đọng nhiều năm qua tại hồ Búng Xáng (Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân sống quanh khu vực.

Toàn cảnh thi công trên công trường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

TẠ QUANG |

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã đạt trên 60% tiến độ dự án. Dự kiến, toàn tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Cần Thơ: Khắc phục xung đột giao thông nhờ đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu

YẾN PHƯƠNG |

Sau khi triển khai và đưa vào khai thác Dự án cải tạo, đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao mất an toàn giao thông, đến nay tình trạng ùn tắc giao thông và xung đột giao thông tại các nút giao đã được khắc phục.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

3 người xuất viện sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, 3 trong số 11 nạn nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc ở Quảng Nam được xuất viện. Các nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có tiến triển tốt về sức khoẻ.

Sau vụ bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con: Cha mẹ đừng đổ lỗi vì mưu sinh

Nhóm PV |

Từ vụ việc bé gái 11 tuổi sinh con, các chuyên gia cho rằng, trách nhiệm giáo dục, chăm sóc con cái của một bộ phận cha mẹ đang bị xem nhẹ.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Kè hồ trăm tỉ ở Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải triền miên

YẾN PHƯƠNG |

Tình trạng sụt lún bờ kè kết hợp với nước lên khiến cho rác thải dạt vào bờ, tồn đọng nhiều năm qua tại hồ Búng Xáng (Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân sống quanh khu vực.

Toàn cảnh thi công trên công trường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

TẠ QUANG |

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã đạt trên 60% tiến độ dự án. Dự kiến, toàn tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Cần Thơ: Khắc phục xung đột giao thông nhờ đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu

YẾN PHƯƠNG |

Sau khi triển khai và đưa vào khai thác Dự án cải tạo, đầu tư mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao mất an toàn giao thông, đến nay tình trạng ùn tắc giao thông và xung đột giao thông tại các nút giao đã được khắc phục.