Kè hồ trăm tỉ ở Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng, ô nhiễm rác thải triền miên

YẾN PHƯƠNG |

Tình trạng sụt lún bờ kè kết hợp với nước lên khiến cho rác thải dạt vào bờ, tồn đọng nhiều năm qua tại hồ Búng Xáng (Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân sống quanh khu vực.

Dự án hồ Búng Xáng (thuộc P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) do Ban quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 220 tỉ đồng. Đây là hồ điều tiết nước lớn nhất của thành phố và là một trong những khu vực trọng tâm của thành phố quy hoạch phát triển kinh tế về đêm.
Dự án hồ Búng Xáng (thuộc P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) do Ban quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 220 tỉ đồng. Đây là hồ điều tiết nước lớn nhất của thành phố và là một trong những khu vực trọng tâm của thành phố quy hoạch phát triển kinh tế về đêm.
 
Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều hộ dân sống cặp khu vực hồ Búng Xáng phản ánh về tình trạng bờ kè phía ngoài của dự án đã có đoạn bị sụt lún, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước, dẫn đến rác thải tràn vào bờ đây ô nhiễm triền miên quanh khu vực hồ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc kinh doanh, buôn bán của bà con.
Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều hộ dân sống cặp khu vực hồ Búng Xáng phản ánh về tình trạng bờ kè phía ngoài của dự án đã có đoạn bị sụt lún, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước, dẫn đến rác thải tràn vào bờ gây ô nhiễm triền miên quanh khu vực hồ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc kinh doanh, buôn bán của bà con.
Là chủ quán ăn tại khu vực này, anh Nguyễn Hoàng Anh (38 tuổi, P. An Khánh, Q.Ninh Kiều) nói: “Khách đến quán của tôi ăn đã phàn nàn rất nhiều lần, gọi đồ ăn ra chưa kịp thưởng thức thì đã phải chịu những mùi hôi nồng nặc phát ra từ các bãi rác thải, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, mua bán của tôi”.
Là chủ quán ăn tại khu vực này, anh Nguyễn Hoàng Anh (38 tuổi, P. An Khánh, Q.Ninh Kiều) nói: “Khách đến quán của tôi ăn đã phàn nàn rất nhiều lần, gọi đồ ăn ra chưa kịp thưởng thức thì đã phải chịu những mùi hôi nồng nặc phát ra từ các bãi rác thải, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, mua bán của tôi”.
Là chủ quán ăn tại khu vực này, anh Nguyễn Hoàng Anh (38 tuổi, P. An Khánh, Q.Ninh Kiều) nói: “Khách đến quán của tôi ăn đã phàn nàn rất nhiều lần, gọi đồ ăn ra chưa kịp thưởng thức thì đã phải chịu những mùi hôi nồng nặc phát ra từ các bãi rác thải, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, mua bán của tôi”.
Theo anh Hoàng Anh, hiện bờ kè phía ngoài hồ đã có những đoạn bị sụt lún, tình trạng nước ngập sát bờ hồ diễn ra đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mỗi lúc nước lên kéo theo đủ loại rác thải mắc vào bờ kè, ngập ngụa tạo thành một đoạn rác dài vài trăm mét, khi nước xuống thì để lại mùi hôi nồng nặc bốc lên, dẫn đến lượng khách ở quán bị giảm một phần đáng kể. Đáng nói là vào mùa mưa hay triều cường, rác thải trôi tràn lan gây mất mĩ quan đô thị.
Theo anh Hoàng Anh, hiện bờ kè phía ngoài hồ đã có những đoạn bị sụt lún, tình trạng nước ngập sát bờ hồ diễn ra đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mỗi lúc nước lên kéo theo đủ loại rác thải mắc vào bờ kè, ngập ngụa tạo thành một đoạn rác dài vài trăm mét, khi nước xuống thì để lại mùi hôi nồng nặc bốc lên, dẫn đến lượng khách ở quán bị giảm một phần đáng kể. Đáng nói là vào mùa mưa hay triều cường, rác thải trôi tràn lan gây mất mĩ quan đô thị.
Theo anh Hoàng Anh, hiện bờ kè phía ngoài hồ đã có những đoạn bị sụt lún, tình trạng nước ngập sát bờ hồ diễn ra đã nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Mỗi lúc nước lên kéo theo đủ loại rác thải mắc vào bờ kè, ngập ngụa tạo thành một đoạn rác dài vài trăm mét, khi nước xuống thì để lại mùi hôi nồng nặc bốc lên, dẫn đến lượng khách ở quán bị giảm một phần đáng kể. Đáng nói là vào mùa mưa hay triều cường, rác thải trôi tràn lan gây mất mĩ quan đô thị.
 
Thường xuyên đi bộ thể dục trên đoạn bờ kè này, ông Trịnh Văn Kiểm (72 tuổi, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều) cho biết, vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, tình trạng sụt lún bờ kè kết hợp với nước lên khiến cho rác thải dạt vào bờ, tồn đọng đầy ứ rất ô nhiễm.
Thường xuyên đi bộ thể dục trên đoạn bờ kè này, ông Trịnh Văn Kiểm (72 tuổi, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều) cho biết, vào mỗi buổi sáng hoặc chiều, tình trạng sụt lún bờ kè kết hợp với nước lên khiến cho rác thải dạt vào bờ, tồn đọng đầy ứ rất ô nhiễm.
 
Theo ông Kiểm, nếu như có người thu gom rác mỗi ngày thì đâu xảy ra tình trạng này, ông cũng chỉ mong các lãnh đạo quan tâm, có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả công trình này, trả lại môi trường sạch sẽ, không khí trong lành cho bà con.
Theo ông Kiểm, nếu như có người thu gom rác mỗi ngày thì sẽ không xảy ra tình trạng nghiêm trọng như thế, ông cũng chỉ mong các lãnh đạo quan tâm, có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả công trình này, trả lại môi trường sạch sẽ, không khí trong lành cho bà con.
 
Hiện tuyến đường quanh hồ Búng Xáng đã được UBND quận Ninh Kiều quy hoạch Phố Ẩm thực. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại tồn tại nhiều năm qua chưa được xử lý, khiến cho dự án trăm tỉ này đang trở thành túi chứa rác ngay trung tâm thành phố, gây môi trường ô nhiễm, mất mĩ quan đô thị và khó khăn cho việc kinh doanh mua bán của bà con.
Hiện tuyến đường quanh hồ Búng Xáng đã được UBND quận Ninh Kiều quy hoạch Phố Ẩm thực. Tuy nhiên, rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại tồn tại nhiều năm qua chưa được xử lý, khiến cho dự án trăm tỉ này đang trở thành túi chứa rác ngay trung tâm thành phố, gây ô nhiễm môi trường, mất mĩ quan đô thị và khó khăn cho việc kinh doanh, mua bán của bà con.
 
Theo UBND TP. Cần Thơ, dự án hồ Búng Xáng nằm trong vùng bao chống ngập của dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Hiện nay, các công trình thuộc dự án này đang được triển khai thực hiện. Sau khi xây dựng hoàn thành đồng bộ thì mực thủy triều phía trong vùng bao của dự án sẽ được điều tiết phù hợp theo nhu cầu khai thác, sử dụng của dự án, đảm bảo các công trình trong vùng bao của dự án được khai thác, vận hành có hiệu quả.
Theo UBND TP. Cần Thơ, dự án hồ Búng Xáng nằm trong vùng bao chống ngập của dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Hiện nay, các công trình thuộc dự án này đang được triển khai thực hiện. Sau khi xây dựng hoàn thành đồng bộ thì mực thủy triều phía trong vùng bao của dự án sẽ được điều tiết phù hợp theo nhu cầu khai thác, sử dụng của dự án, đảm bảo các công trình trong vùng bao của dự án được khai thác và vận hành có hiệu quả.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Loay hoay với dự án nghìn tỉ cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm

YẾN PHƯƠNG |

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Cần Thơ với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, được phê duyệt chủ trương hơn một năm. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn đang “loay hoay” về phương án thực hiện.

Chân cầu, gầm cầu biến thành nơi tập kết rác

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chân cầu, gầm cầu, cổng bệnh viện,… là nơi tập kết rác, điều đó khiến người dân sống xung quanh phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm từ bãi tập kết rác.

Người dân Cần Thơ khổ sở vì phải sống gần bãi tập kết rác

Tạ Quang |

Cần Thơ - Thời gian qua, nhiều hộ dân phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm phát sinh từ các bãi tập kết rác tạm thời. Mặc dù, nhiều người đã gửi đơn khiếu nại nhưng đến tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thái Bình: Bắt giam giám đốc đăng kiểm đường thủy nội địa cùng 3 thuộc cấp

TRUNG DU |

Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11 - Cục Đăng kiểm Việt Nam và 3 đăng kiểm viên dưới quyền vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa trên địa bàn.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Khởi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 23.2, dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên với tổng mức đầu tư 8.200 tỉ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025 giúp chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống cho khoảng 2 triệu người dân trong lưu vực.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Cần Thơ: Loay hoay với dự án nghìn tỉ cải tạo 5 nút giao thông trọng điểm

YẾN PHƯƠNG |

Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Cần Thơ với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng, được phê duyệt chủ trương hơn một năm. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn đang “loay hoay” về phương án thực hiện.

Chân cầu, gầm cầu biến thành nơi tập kết rác

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chân cầu, gầm cầu, cổng bệnh viện,… là nơi tập kết rác, điều đó khiến người dân sống xung quanh phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm từ bãi tập kết rác.

Người dân Cần Thơ khổ sở vì phải sống gần bãi tập kết rác

Tạ Quang |

Cần Thơ - Thời gian qua, nhiều hộ dân phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm phát sinh từ các bãi tập kết rác tạm thời. Mặc dù, nhiều người đã gửi đơn khiếu nại nhưng đến tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.