Tổng Thư ký Stoltenberg nói về điều kiện để Ukraina gia nhập NATO

Song Minh |

Chỉ Ukraina "có chủ quyền và độc lập" mới có thể gia nhập NATO, theo Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ngày 18.2, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Ukraina phải "là một quốc gia độc lập, có chủ quyền" trước khi có thể chính thức gia nhập NATO, mặc dù Kiev đã tự coi mình là một thành viên không chính thức của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu - RT đưa tin.

Phát biểu trước một hội thảo tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, ông Stoltenberg nói: “Quan điểm của NATO về tư cách thành viên của Ukraina là không thay đổi. Chúng tôi đã đồng ý vào năm 2008 rằng Ukraina sẽ trở thành một thành viên của liên minh và đó vẫn là lập trường của chúng tôi”.

“Tất nhiên, điều quan trọng bây giờ là đảm bảo rằng Ukraina là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Bởi vì nếu Ukraina không có tư cách là một quốc gia có chủ quyền và độc lập thì sẽ không có cách nào để thảo luận về bất kỳ mối quan hệ nào giữa NATO và Ukraina trong tương lai” - ông Stoltenberg nói, đồng thời nhấn mạnh, cuộc thảo luận này sẽ diễn ra khi cuộc xung đột hiện tại ở Ukraina được giải quyết.

NATO từ lâu đã khẳng định rằng tất cả các thành viên tương lai sẽ giải quyết các tranh chấp quốc tế, lãnh thổ hoặc sắc tộc còn tồn tại một cách hòa bình trước khi gia nhập liên minh.

Quân đội Ukraina hiện đang được huấn luyện ở nhiều quốc gia NATO và các thành viên của khối cung cấp cho Kiev vũ khí và thông tin tình báo. Đầu tháng này, ông Stoltenberg thông báo, các nước NATO đã chuyển khoản viện trợ tài chính và quân sự trị giá khoảng 120 tỉ USD cho Ukraina. Ngày 18.2, Tổng Thư ký NATO cam kết, sự hỗ trợ này sẽ tiếp tục vô thời hạn, ngay cả khi có nguy cơ “gây leo thang”.

Trong khi tư cách thành viên chính thức cho đến nay vẫn nằm ngoài tầm với của Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksey Reznikov nói với BBC vào tháng trước rằng, Ukraina đã trở thành thành viên NATO “trên thực tế” và “trong tương lai gần sẽ trở thành thành viên của NATO”.

Việc Ukraina gia nhập NATO có khả năng sẽ khiến nhiều lãnh thổ Nga nằm trong tầm tấn công của các tên lửa tầm trung của NATO, và do đó Điện Kremlin coi đây là mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận được. Bất kỳ cuộc xung đột Nga - Ukraina nào trong tương lai cũng sẽ kéo phần còn lại của liên minh vào cuộc chiến công khai với Mátxcơva.

“Phi quân sự hóa” Ukraina và thiết lập nước này như một quốc gia trung lập là hai mục tiêu được Nga viện dẫn cho chiến dịch quân sự của nước này, được phát động vào ngày 24.2.2022.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

10 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ của 24 chiến sĩ Công an Việt Nam

Tô Thế |

Sau 10 ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về nước.

Phụ huynh rối bời vì quá nhiều thông tin tuyển sinh năm 2023

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các trường đại học tung ra hàng loạt hình thức tuyển sinh năm 2023. Đến thời điểm này, nhiều phụ huynh choáng ngợp với những thông tin từ vấn tuyển sinh từ các trường đại học.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.