Người dân Cần Thơ khổ sở vì phải sống gần bãi tập kết rác

Tạ Quang |

Cần Thơ - Thời gian qua, nhiều hộ dân phải chịu cảnh hôi thối, ô nhiễm phát sinh từ các bãi tập kết rác tạm thời. Mặc dù, nhiều người đã gửi đơn khiếu nại nhưng đến tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo ghi nhận của Lao Động vào ngày 5.2, tại khu vực chân cầu Đầu Sấu (P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều), các phương tiện vận chuyển rác di chuyển ra vào liên tục, gây mùi hôi khó chịu.
Theo ghi nhận của Lao Động vào ngày 5.2, tại khu vực chân cầu Đầu Sấu (P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều), các phương tiện vận chuyển rác di chuyển ra vào liên tục, gây mùi hôi khó chịu.
Theo ghi nhận của Lao Động vào ngày 5.2, tại khu vực chân cầu Đầu Sấu (P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều), các phương tiện vận chuyển rác di chuyển ra vào liên tục, gây mùi hôi khó chịu.
Ông Đỗ Xuân Hùng (64 tuổi, quê Thanh Hóa) sống dưới chân cầu Đầu Sấu cho biết, từ 2 năm trước khi ông mới về đây sinh sống đã thấy có bãi tập kết rác lớn dưới gầm cầu, điều này ảnh hướng rất nhiều đến cuộc sống và sức khỏe của người dân quanh đây. Mùi hôi thối cứ bay vào nhà, đường hẹp mà các xe rác lại thường xuyên tụ tập nên gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào những giờ cao điểm.
Ông Đỗ Xuân Hùng (64 tuổi, quê Thanh Hóa) sống dưới chân cầu Đầu Sấu cho biết, từ 2 năm trước khi ông mới về đây sinh sống đã thấy có bãi tập kết rác lớn dưới gầm cầu, điều này ảnh hướng rất nhiều đến cuộc sống và sức khỏe của người dân quanh đây. Mùi hôi thối cứ bay vào nhà, đường hẹp mà các xe rác lại thường xuyên tụ tập nên gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào những giờ cao điểm.
“Riêng việc kinh doan bán quán cà phê của gia đình tôi bị ảnh hưởng nhiều, quán thường vắng khách, có khi khách đang ngồi uống nước mà có cơn gió đến cuộn rác bay vào khiến khách không chịu được liền đứng lên bỏ đi. Ngày nào tôi cũng phải quét dọn sáng chiều nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều”, ông Hùng bức xúc nói.
“Riêng việc kinh doanh bán quán cà phê của gia đình tôi bị ảnh hưởng nhiều, quán thường vắng khách, có khi khách đang ngồi uống nước mà có cơn gió đến cuộn rác bay vào khiến khách không chịu được liền đứng lên bỏ đi. Ngày nào tôi cũng phải quét dọn sáng chiều nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều”, ông Hùng bức xúc nói.
Ông Hùng cũng mong muốn các lãnh đạo ngành chức năng sớm giải quyết triệt để tình trạng này, quy định nơi để rác và xử lý rác thải sạch sẽ, để người dân xung quanh đây khỏi phải chịu cảnh ô nhiễm.
Ông Hùng cũng mong muốn các lãnh đạo ngành chức năng sớm giải quyết triệt để tình trạng này, quy định nơi để rác và xử lý rác thải sạch sẽ, để người dân xung quanh đây khỏi phải chịu cảnh ô nhiễm.
Ngồi uống nước tại quán cà phê này, anh Võ Thế Duy (25 tuổi, Q. Ninh Kiều) chia sẻ, anh ở trọ gần khu vực cầu Đầu Sấu nên bị ảnh hưởng nhiều từ điểm tập kết rác ngay chân cầu, nhất là mỗi lần ngồi uống cà phê ở quán này là mùi hôi bốc lên rất khó chịu, các xe rác tụ tập nhiều gây ô nhiễm môi trường cản trở giao thông.
Ngồi uống nước tại quán cà phê này, anh Võ Thế Duy (25 tuổi, Q. Ninh Kiều) chia sẻ, anh ở trọ gần khu vực cầu Đầu Sấu nên bị ảnh hưởng nhiều từ điểm tập kết rác ngay chân cầu, nhất là mỗi lần ngồi uống cà phê ở quán này là mùi hôi bốc lên rất khó chịu, các xe rác tụ tập nhiều gây ô nhiễm môi trường cản trở giao thông.
Không những rác chỉ tập kết ở gầm cầu Đầu Sấu mà còn tập kết ở chân cầu Hưng Lợi và ngay cổng Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Cần Thơ.
Không những rác chỉ tập kết ở gầm cầu Đầu Sấu mà còn tập kết ở chân cầu Hưng Lợi và ngay cổng Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Cần Thơ.
Không những rác chỉ tập kết ở gầm cầu Đầu Sấu mà còn tập kết ở chân cầu Hưng Lợi và ngay cổng Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Cần Thơ.
Nước rác rỉ ra lênh láng mặt đường.
Nước rác rỉ ra lênh láng mặt đường.
Nước rác rỉ ra lênh láng mặt đường.
Tại khu vực quận Bình Thuỷ (TP. Cần Thơ), bãi tập kết rác lớn dưới gầm cầu Bình Thủy 2 cũng gây bức xúc, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của nhiều hộ dân.
Tại khu vực quận Bình Thuỷ (TP. Cần Thơ), bãi tập kết rác lớn dưới gầm cầu Bình Thủy 2 cũng gây bức xúc, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của nhiều hộ dân.
Bà Đinh Thị Thanh Tâm (55 tuổi, P. Bình Thuỷ, Q. Bình Thuỷ) cho biết, bãi tập kết rác này có vào khoảng tháng 11.2022, mùi hôi thối nồng nặc ám ảnh trong nhà, mặc dù bà và mọi người trong gia đình đã đeo khẩu trang cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể chịu nổi, muỗi mòng xuất hiện ngày càng nhiều, trong nhà đã có người bị viêm mũi do ô nhiễm không khí gây ra.
Bà Đinh Thị Thanh Tâm (55 tuổi, P. Bình Thuỷ, Q. Bình Thuỷ) cho biết, bãi tập kết rác này có vào khoảng tháng 11.2022, mùi hôi thối nồng nặc ám ảnh trong nhà, mặc dù bà và mọi người trong gia đình đã đeo khẩu trang cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể chịu nổi, muỗi mòng xuất hiện ngày càng nhiều, trong nhà đã có người bị viêm mũi do ô nhiễm không khí gây ra.
Theo bà Tâm, từ ngày 24.11.2022, bà và nhiều hộ dân trong khu vực đã có đơn khiếu nại gửi UBND quận Bình Thuỷ về việc xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Theo bà Tâm, từ ngày 24.11.2022, bà và nhiều hộ dân trong khu vực đã có đơn khiếu nại gửi UBND quận Bình Thuỷ về việc xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Ông Lương Sĩ Nam - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ cho hay, quận chưa có trạm trung chuyển rác mà chỉ có 2 điểm tập kết rác tạm, trong đó có điểm tập kết rác ở gầm cầu Bình Thuỷ 2. Bình quân mỗi ngày, nơi đây tập kết khoảng 10 - 20 tấn rác trước khi vận chuyển về khu xử lý chất thải.
Ông Lương Sĩ Nam - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ cho hay, quận chưa có trạm trung chuyển rác mà chỉ có 2 điểm tập kết rác tạm, trong đó có điểm tập kết rác ở gầm cầu Bình Thuỷ 2. Bình quân mỗi ngày, nơi đây tập kết khoảng 10 - 20 tấn rác trước khi vận chuyển về khu xử lý chất thải.
Vị Trưởng phòng cho biết thêm, trước phản ánh của người dân về tình trạng bốc mùi thối từ bãi tập kết tác này, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã làm việc với đơn vị thu gom rác để đưa ra giải pháp khắc phục.
Vị Trưởng phòng cho biết thêm, trước phản ánh của người dân về tình trạng bốc mùi thối từ bãi tập kết tác này, trước Tết Nguyên đán Quý Mão, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đã làm việc với đơn vị thu gom rác để đưa ra giải pháp khắc phục.
Ông Nam thông tin thêm, hiện nay quận đã triển khai Dự án xây dựng Trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ với quy mô khoảng 2.700m2 với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024.
Ông Nam thông tin thêm, hiện nay quận đã triển khai Dự án xây dựng Trạm trung chuyển rác thải tại phường Long Tuyền, quận Bình Thuỷ với quy mô khoảng 2.700m2 với kinh phí hơn 28 tỉ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2024.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Thuyền, ghe dập dìu trong lễ Tống Phong tại Xóm Chài ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Lễ Tống phong được diễn ra sôi nổi, đặc sắc tại Xóm Chài (Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ) với đa dạng các hoạt động độc đáo của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.

Cần Thơ: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ đường dây mạng

YẾN PHƯƠNG |

Tình trạng dây cáp viễn thông chằng chịt tại các cột và giăng lộn xộn, lòng thòng trên các tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ đang gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cận cảnh điểm đen thường xuyên tai nạn trên QL91B tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Quốc lộ 91B (QL91B) nối trung tâm TP. Cần Thơ - Quận Ô Môn và đường đi An Giang, Kiên Giang có chiều dài 13km. Đường này có lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông, tuy nhiên lại thiếu đèn chiếu sáng. Vì thế, thường xảy ra tai nạn giao thông ở các điểm giao nhau.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Thuyền, ghe dập dìu trong lễ Tống Phong tại Xóm Chài ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Lễ Tống phong được diễn ra sôi nổi, đặc sắc tại Xóm Chài (Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ) với đa dạng các hoạt động độc đáo của người dân sống trên vùng sông nước Cửu Long, mang ý nghĩa cầu an, xua đuổi xui rủi, tà khí và bệnh tật.

Cần Thơ: Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn từ đường dây mạng

YẾN PHƯƠNG |

Tình trạng dây cáp viễn thông chằng chịt tại các cột và giăng lộn xộn, lòng thòng trên các tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ đang gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Cận cảnh điểm đen thường xuyên tai nạn trên QL91B tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Quốc lộ 91B (QL91B) nối trung tâm TP. Cần Thơ - Quận Ô Môn và đường đi An Giang, Kiên Giang có chiều dài 13km. Đường này có lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông, tuy nhiên lại thiếu đèn chiếu sáng. Vì thế, thường xảy ra tai nạn giao thông ở các điểm giao nhau.