Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

RT đưa tin, ngày 19.2, hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Washington D.C để tham gia cuộc tuần hành phản đối vai trò "cỗ máy chiến tranh" của Mỹ trong các cuộc chiến ở nước ngoài.

Nhiều nhân vật nổi tiếng tham gia cuộc tuần hành đã kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraina để tìm kiếm biện pháp ngoại giao và cắt giảm ngân sách Lầu Năm Góc để giải quyết nhiều vấn đề trong nước.

Sự kiện phản chiến được tổ chức tại Đài tưởng niệm Lincoln đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina. Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nhân vật công chúng, nhà báo và cựu chính trị gia, bao gồm cả một số cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Tân Hoa Xã dẫn lời các nhà tổ chức cho biết, cuộc biểu tình phản chiến đã được lên kế hoạch để phản đối việc dòng tiền khổng lồ chảy vào Ukraina, cũng như vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Cựu nữ nghị sĩ và cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Tulsi Gabbard phát biểu trước đám đông vài trăm người, nhắc lại lý do khiến bà ra tranh cử vào năm 2020, bởi “không có ứng cử viên nào sẵn sàng nói về những mối nguy hiểm mà Chiến tranh Lạnh mới và chạy đua vũ trang hạt nhân sẽ dẫn đến”.

"Hôm nay chúng ta ở đây. Chỉ hai năm ngắn ngủi, những gì tôi cảnh báo khi đó giờ đã trở thành hiện thực. Cuộc chiến ủy nhiệm mà chúng ta đang chiến đấu chống lại Nga có thể biến thành một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ/NATO và Nga bất cứ lúc nào” - bà Gabbard nói. Đồng thời, bà Gabbard cảnh báo, “bất kỳ ai có một chút hiểu biết” đều biết rằng, bất cứ lúc nào Chiến tranh Lạnh cũng có thể biến thành một cuộc chiến tranh nóng chống lại một quốc gia có vũ khí hạt nhân".

"Và đây là sự điên rồ của tất cả: Chúng ta xuất hiện trên truyền hình, chúng ta có các chính trị gia, chúng ta có những người rất quyền lực ở Mỹ và trên khắp thế giới nói thẳng thắn… về "cách chúng ta sẽ chiến đấu và giành chiến thắng"… như thể một cuộc chiến như vậy có thể giành chiến thắng. Không thể thắng được” - bà Gabbard nói.

Một đứa trẻ cầm biểu ngữ phản đối chiến tranh trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 14.1.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một đứa trẻ cầm biểu ngữ phản đối chiến tranh trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 14.1.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Xanh - tiến sĩ Jill Stein - đã kêu gọi cắt giảm ngân sách khổng lồ của Lầu Năm Góc. Tiến sĩ Jill Stein lập luận trong bài phát biểu của mình rằng, ngay cả “100 tỉ USD mà chúng ta đang chi để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraina” cũng có thể giúp giảm thiểu một loạt các vấn đề trong nước.

“Chi tiêu quân sự này tiêu tốn các nguồn lực rất cần thiết ở quê nhà: 70.000 người chết mỗi năm vì thiếu bảo hiểm y tế; nửa triệu người vô gia cư vào bất kỳ đêm nào trên đường phố; 33 triệu USD nợ sinh viên; 100 triệu USD nợ y tế, 22 triệu trẻ em nghèo khổ..." - tiến sĩ Jill Stein nhấn mạnh.

Cựu dân biểu Dennis Kucinich - người tranh cử tấm vé ứng viên của Đảng Dân chủ năm 2004 và 2008 - trích dẫn bài báo chấn động của nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh để yêu cầu chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm giải trình về vụ nổ đường ống Nord Stream.

Ông Kucinich cáo buộc, hành động này là vi hiến, phá hủy các nguồn năng lượng cần thiết của hàng triệu người ở châu Âu trong mùa đông, và sau đó thu lợi bằng cách bán năng lượng cho châu Âu với giá gấp 4-6 lần.

Nghị sĩ kỳ cựu của Mỹ, cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Ron Paul đã tuyên bố trong một tràng pháo tay cổ vũ rằng cách “đơn giản” để ngăn chặn chiến tranh là “chấm dứt Fed!” - và không đưa quân đi tham chiến trừ khi bỏ phiếu cho việc này.

“Nếu các vị không thể in tiền, thì không thể thu thuế bằng cách hạ giá trị đồng tiền và đánh cắp của cải từ người dân, khiến tầng lớp trung lưu và người nghèo chịu đựng, vì đó là những người thực sự trả tiền cho việc này, các vị không thể tham chiến…”.

“Tại sao người ta lại tham chiến? Nếu các vị nghĩ rằng nên gây chiến - hãy bỏ phiếu và đảm bảo rằng, cuộc bỏ phiếu được thực hiện bởi những người từ 18 đến 24 tuổi” - nghị sĩ Ron Paul nói.

Jimmy Dore - nhà bình luận chính trị và nhân vật truyền thông người Mỹ - phát biểu: "Bạn có biết hôm nay chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này thông qua ngoại giao không? Nhưng các chính trị gia của chúng ta muốn làm giàu cho các nhà sản xuất vũ khí, vì vậy họ tiếp tục quyên góp".

“Mục tiêu bao trùm của cuộc biểu tình này là ngăn chặn chiến tranh ở Ukraina” - Cat McGuire, một người biểu tình từ thành phố New York, nói với Tân Hoa Xã.

Một người đàn ông phát biểu trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 14.1.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một người đàn ông phát biểu trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 14.1.2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Các diễn giả và người biểu tình khác cũng chỉ trích ngành công nghiệp quân sự của Mỹ, một nhóm lợi ích hùng mạnh bao gồm quân đội, các nhà thầu quốc phòng tư nhân và các chính trị gia.

Eric Reeves, một người biểu tình đến từ Texas, cho rằng ngành công nghiệp quân sự, vốn có ảnh hưởng rất lớn đến những người ra quyết định của Washington, đang "vượt quá tầm kiểm soát". Ông phàn nàn rằng, chính phủ Mỹ "không làm theo ý muốn của người dân Mỹ" và "đưa ra quyết định mà không hỏi ý kiến người dân".

Những người biểu tình sau đó đã tuần hành đến Nhà Trắng, hô vang những khẩu hiệu như "Không có NATO, không có chiến tranh".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.