Cận cảnh chốt phòng dịch COVID-19 nằm giữa rừng ở biên giới Việt - Lào

HƯNG THƠ |

Ở giữa rừng tràm, đường đi vòng quanh núi khó khăn nên chốt phòng dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) chỉ được dựng tạm bằng tre. Vào ban ngày, vùng biên này nắng như thiêu, tối đến thì lạnh buốt. Để chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt này, cán bộ, chiến sĩ ở chốt tranh thủ giờ nghỉ để gia cố lán trại, sáng tạo biện pháp chống nắng nóng. Để tránh tình trạng thiếu thốn những lúc chốt bị cô lập vào mùa mưa, việc tăng gia sản xuất được tiến hành ngay tại chốt.
Chốt phòng dịch số 85 của Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đóng ở thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nằm trên con đường mòn dẫn đến cột mốc 638.
Chốt phòng dịch số 85 của Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thuộc quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đóng ở thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nằm trên con đường mòn dẫn đến cột mốc 638.
Chốt phòng dịch được làm tạm bằng tre nứa có sẵn ở rừng. Ở ngay vị trí gian giữa của chốt treo tấm ảnh Bác Hồ.
Chốt phòng dịch được làm tạm bằng tre nứa có sẵn ở rừng. Ở ngay vị trí gian giữa của chốt treo tấm ảnh Bác Hồ.
Ở vùng biên giới Việt - Lào, vào ban ngày nhiệt độ nắng nóng. Mái của lán chỉ lợp bằng tấm bạt, nên cán bộ, chiến sĩ ở lại phải dùng xốp lót dưới mái để đỡ nóng.
Ở vùng biên giới Việt - Lào, vào ban ngày nhiệt độ nắng nóng. Mái của lán chỉ lợp bằng tấm bạt, nên cán bộ, chiến sĩ ở lại phải dùng xốp lót dưới mái để đỡ nóng.
Ngày nắng, nhưng đem rét muốt, nên chăn ấm được chuẩn bị đầy đủ.
Ngày nắng, nhưng đêm rét buốt, nên chăn ấm được chuẩn bị đầy đủ.
Chăn màn được xếp vuông vức như ở doanh trại quân đội.
Chăn màn được xếp vuông vức.
Ở giữa rừng không có điện, nên nấu nướng bằng bếp củi.
Ở giữa rừng không có điện, nên nấu nướng bằng bếp củi.
Vào mùa mưa, chốt phòng dịch này bị cô lập vì nước suối dâng cao. Vì vậy, khi mới dựng chốt, phải tăng gia sản xuất để tự chủ lương thực đề phòng những ngày mưa gió không tiếp tế được.
Vào mùa mưa, chốt phòng dịch này bị cô lập vì nước suối dâng cao. Vì vậy, khi mới dựng chốt, phải tăng gia sản xuất để tự chủ lương thực đề phòng những ngày mưa gió không tiếp tế được.
Vườn rau được trồng phía trước mặt chốt phòng dịch.
Vườn rau được trồng phía trước mặt chốt phòng dịch.
Phía sau chốt thì chăn nuôi gà, vịt.
Phía sau chốt thì chăn nuôi gà, vịt.
Nước không có sẵn, được sự hỗ trợ của cấp trên, cán bộ chiến sĩ dùng vòi dẫn nước tự chảy từ trên núi xuống. Tranh thủ giờ nghỉ, họ đắp một hồ cá nhỏ, làm chiếc lán ở trên, nuôi cá ở dưới.
Nước không có sẵn, được sự hỗ trợ của cấp trên, cán bộ chiến sĩ dùng vòi dẫn nước tự chảy từ trên núi xuống. Tranh thủ giờ nghỉ, họ đắp một hồ cá nhỏ, làm chiếc lán ở trên, nuôi cá ở dưới.
Giờ ăn không mấy khi đầy đủ các thành viên ở chốt, vì họ phải cắt cử ca trực.
Giờ ăn không mấy khi đầy đủ các thành viên ở chốt, vì họ phải cắt cử ca trực.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt phòng dịch COVID-19 ở Bình Dương, không "ngăn sông cấm chợ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa triển khai lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất quà đến với các chốt phòng dịch

Đặng Triều |

Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng các sinh viên tình nguyện đã căng mình hoạt động liên tục tại các điểm kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Chia sẻ những vất vả với lực lượng phòng dịch, nhiều cá nhân, đơn vị đã kịp thời mang những phần quà đến tận nơi nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho lực lượng phòng chống dịch hoàn thành nhiệm vụ.

Đến chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới trao quân hàm cho bộ đội

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới để trao quân hàm sĩ quan cho các cán bộ đang tham gia phòng, chống dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lập chốt phòng dịch COVID-19 ở Bình Dương, không "ngăn sông cấm chợ"

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương vừa triển khai lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông đường bộ kết nối với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần Thơ: Ấm lòng những suất quà đến với các chốt phòng dịch

Đặng Triều |

Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng các sinh viên tình nguyện đã căng mình hoạt động liên tục tại các điểm kiểm soát phòng dịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Chia sẻ những vất vả với lực lượng phòng dịch, nhiều cá nhân, đơn vị đã kịp thời mang những phần quà đến tận nơi nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho lực lượng phòng chống dịch hoàn thành nhiệm vụ.

Đến chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới trao quân hàm cho bộ đội

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới để trao quân hàm sĩ quan cho các cán bộ đang tham gia phòng, chống dịch.