Đến chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới trao quân hàm cho bộ đội

HƯNG THƠ |

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã đến các chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới để trao quân hàm sĩ quan cho các cán bộ đang tham gia phòng, chống dịch.

Ngày 29.5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thành lập 3 đoàn công tác đến thăm, tặng quà và tổ chức trao quân hàm cho 17 cán bộ sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào.

Trong số 17 cán bộ được thăng quân hàm dịp này, có 4 người được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá, 10 người từ đại úy lên thiếu tá, 2 người từ thượng úy lên đại úy và 1 người từ thiếu úy lên trung úy.

Phát biểu tại buổi lễ trao quân hàm trên các điểm chốt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm trong năm 2021.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị mong muốn, các cán bộ được thăng quân hàm trong đợt này xem đây là động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được biết, do tình hình xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới Việt-Lào phức tạp trong bối cảnh dịch COVID-19 ở các nước tăng cao, vì vậy, vào đầu tháng 5.2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động 172 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho 86 chốt phòng dịch thuộc các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tiếp sức biên giới chống dịch: Mang nhu yếu phẩm tới từng chốt phòng dịch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ là những món quà mà hơn hết, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động còn muốn đồng hành, ủng hộ về mặt tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chốt chặn nơi biên giới.

Ngắm vườn rau xanh mướt, đàn gà trăm con ở chốt phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ở 15 chốt phòng dịch COVID-19 dọc biên giới Việt – Lào của Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), chốt nào cũng có vườn rau xanh mướt và đàn gà đông đúc. 24h/24h thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo đảm an ninh ở biên giới, giờ nghỉ vốn hiếm hoi, nhưng các anh vẫn tranh thủ để tăng gia sản xuất.

Các chốt phòng dịch không ngủ

HƯNG THƠ |

10 ngày trở lại, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 30 vụ/100 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới Việt - Lào. Để làm tốt công tác phòng dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ tiếp viện cho 86 chốt phòng dịch của Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiếp sức biên giới chống dịch: Mang nhu yếu phẩm tới từng chốt phòng dịch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ là những món quà mà hơn hết, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động còn muốn đồng hành, ủng hộ về mặt tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chốt chặn nơi biên giới.

Ngắm vườn rau xanh mướt, đàn gà trăm con ở chốt phòng dịch COVID-19

HƯNG THƠ |

Ở 15 chốt phòng dịch COVID-19 dọc biên giới Việt – Lào của Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), chốt nào cũng có vườn rau xanh mướt và đàn gà đông đúc. 24h/24h thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo đảm an ninh ở biên giới, giờ nghỉ vốn hiếm hoi, nhưng các anh vẫn tranh thủ để tăng gia sản xuất.

Các chốt phòng dịch không ngủ

HƯNG THƠ |

10 ngày trở lại, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 30 vụ/100 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới Việt - Lào. Để làm tốt công tác phòng dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ tiếp viện cho 86 chốt phòng dịch của Biên phòng tỉnh Quảng Trị.