Các chốt phòng dịch không ngủ
Giáp ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, Bộ Y tế công bố tại tỉnh Quảng Trị có ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ Lào về qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo rồi được cách ly, khiến khu vực biên giới căng thẳng. Xác định, dịp này hoạt động xuất nhập cảnh trái phép sẽ có chiều hướng gia tăng, nên các chốt phòng dịch tiếp tục được bổ sung thêm quân số.
Về đêm, các tuyến đường từ khu vực biên giới Việt - Lào về nội địa vắng người qua lại. 20h, ở chốt phòng dịch Yên Thuận (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đổi ca trực. Thượng úy Trần Minh Nam - nhân viên trinh sát thuộc Biên phòng Quảng Trị là trưởng ca trực - sẽ cùng 4 đồng đội và 3 chú chó chiến đấu đi tuần tra dọc đường biên đến nửa đêm.
Sau khi nhận bàn giao, đội hình 5 người rời chốt, hướng về khu vực biên giới. Ở đây địa hình khá hiểm trở, lúc dốc đá, lúc cát lún, lúc cây bụi, xung quanh là bóng tối. Quá trình tuần tra, nếu chó chiến đấu phát hiện nguồn hơi lạ, hoặc qua đèn pin phát hiện có bất thường, thượng úy Nam sẽ ra hiệu lệnh để các thành viên trong đoàn thực hiện nhiệm vụ.
Theo thượng úy Nam, 10 ngày trở lại, 11 chú chó chiến đấu của Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động Biên phòng Quảng Trị được biên chế cho các chốt phòng dịch để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Chó chiến đấu to, khỏe, có tính cơ động và đe dọa tốt, khi tuần tra nếu phát hiện có nguồn hơi lạ thì có thể truy tìm, nên thuận lợi cho việc kiểm soát.
Dọc đoạn biên giới qua địa phương này hiện được “chặt khúc”, mỗi “khúc” giao cho 1 chốt phòng dịch quản lý. Ngoài chốt phòng dịch, dọc tuyến đường giáp biên còn có lực lượng tuần tra lưu động, lúc thì tuần tra công khai, lúc thì bí mật mật phục. Đặc biệt, từ sáng 30.4, 2 Tổ kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đặt trên các tuyến đường độc đạo dẫn vào nội địa tỉnh Quảng Trị đã được kích hoạt. Tổ này gồm có lực lượng Công an, Biên phòng và Y tế sẽ làm nhiệm vụ dừng các phương tiện để kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ tùy thân.
Như tổ liên ngành đặt tại Làng Vây (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa), thành lập vào 8h sáng 30.4, đến 22h tối cùng ngày, tổ này đã dừng khoảng 100 phương tiện ôtô lưu thông từ hướng cửa khẩu về TP.Đông Hà. Khi dừng xe, nhân viên y tế sẽ đo thân nhiệt người trên xe, Công an hoặc Biên phòng sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân…
“Nếu người nào sốt cao, hoặc khai báo không hợp lý, chúng tôi sẽ đưa đến cơ sở y tế để khai báo và kiểm tra” - đại úy Trần Vĩnh Anh, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Đakrông, tổ trưởng tổ liên ngành Làng Vây, cho hay.
Chi viện cho biên giới
Theo Biên phòng tỉnh Quảng Trị, từ ngày 23.4.2021 đến 2.5.2021, đã phát hiện 30 vụ với 100 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, xuất cảnh trái phép 7 vụ với 27 đối tượng; nhập cảnh trái phép 23 vụ với 73 đối tượng. Xác định việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ rất phức tạp nếu lọt người nhập cảnh trái phép nên Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã điều động tăng cường 172 cán bộ, chiến sĩ cho 86 chốt thuộc các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới phía Tây tỉnh Quảng Trị.
Những cán bộ, chiến sĩ được tăng cường lần này sẽ được biên chế tạm thời cho Biên phòng Quảng Trị, được điều động về các tổ, chốt phối hợp với các lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Theo đại tá Nguyễn Tài Tình - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, việc điều động cán bộ, chiến sĩ bổ sung cho các chốt phòng dịch là một nhiệm vụ cấp bách và quan trọng. Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ được điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Đó là mệnh lệnh đối với mỗi quân nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội” - đại tá Nguyễn Tài Tình nhấn mạnh.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đặt niềm tin vào các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Ông Nam đề nghị, các lực lượng sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, kiểm soát người qua lại biên giới, đảm bảo tốt an ninh biên giới, không để xảy ra trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Quảng Trị.
Chiến sĩ trẻ bị rắn cắn nhập viện khi tuần tra phòng dịch COVID-19
Ngày 3.5, lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo đã đến thăm, động viên chiến sĩ Trần Ngọc Hà (20 tuổi, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.
Chiến sĩ Hà thuộc Tiểu đội dân quân, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo - thành viên của chốt 22 phòng, chống dịch COVID-19 nằm ở biên giới Việt Lào. Vào 19h20 ngày 2.5, chiến sĩ Hà cùng các thành viên ở chốt 22 làm nhiệm vụ tuần tra ở khu vực biên giới. Khi đến khu vực vườn chuối đoạn qua khóm Duy Tân (thị trấn Lao Bảo), chiến sĩ Hà bị 1 con rắn đuôi đỏ cắn vào chân. Hiện, sức khỏe của chiến sĩ Hà ổn định.