Biển người đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ mùng 3 Tết, gửi ôtô, xe máy quét QR Code

Cường Ngô - Huy Hùng |

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2024, Phủ Tây Hồ tấp nập du khách thập phương đổ về đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới.

Thời tiết tại Hà Nội ngày mùng 3 Tết Nguyên đán khá đẹp, trời nắng ấm nên nhiều người dân tranh thủ đến Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) du xuân và đi lễ cầu may.
Thời tiết tại Hà Nội ngày mùng 3 Tết Nguyên đán khá đẹp, trời nắng ấm nên nhiều người dân tranh thủ đến Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) du xuân và đi lễ cầu may.
 tại Phủ Tây Hồ có tới hàng chục ngàn người dân từ khắp mọi nơi đổ về để cầu may trong dịp đầu năm mới. Nhiều người không thể chen chân vào gian điện chính nên phải đội lễ bái vọng từ xa.
Theo ghi nhận của Lao Động, tại Phủ Tây Hồ sáng nay có hàng chục nghìn người dân từ khắp mọi nơi đổ về để cầu may trong dịp đầu năm mới.
Nhiều người không thể chen chân vào gian điện chính nên phải đội lễ bái vọng từ xa.
Nhiều người không thể chen chân vào gian điện chính nên phải đội lễ bái vọng từ xa.
Có rất nhiều bạn trẻ cũng tới Phủ Tây Hồ cầu mong bình an, may mắn đến với bản thân và gia đình trong năm mới Giáp Thìn 2024.
Có rất nhiều bạn trẻ cũng tới Phủ Tây Hồ cầu mong bình an, may mắn đến với bản thân và gia đình trong năm mới Giáp Thìn 2024.
Đi lễ chùa xin lộc đầu năm là một nét văn hóa truyền thống không thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đi lễ chùa xin lộc đầu năm là một nét văn hóa truyền thống không thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Ngoài bánh mứt kẹo, lễ bái chính điện tại Phủ Tây Hồ không thể thiếu hoa tươi.
Ngoài bánh mứt kẹo, lễ bái chính điện tại Phủ Tây Hồ không thể thiếu hoa tươi.
Người dân phải mất nhiều thời gian mới có thể chen chân vào chính điện để thành tâm lễ bái, mong cho một năm mới vạn sự bình an.
Do lượng khách thập phương kéo đến lễ bái rất đông nên Phủ Tây Hồ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ. Người dân phải mất nhiều thời gian mới có thể chen chân vào chính điện để thành tâm lễ bái, mong cho một năm mới vạn sự bình an.
Đồ lễ tại Phủ Tây Hồ cũng rất đa dạng, trong đó, những đĩa xôi cốm có giá 30.000 đồng được nhiều người lựa chọn.
Đồ lễ tại Phủ Tây Hồ cũng rất đa dạng, trong đó, những đĩa xôi cốm có giá 30.000 đồng được nhiều người lựa chọn.
Khu viết sớ cũng tất bật khách ghé thăm, những ông đồ thức xuyên đêm phục vụ khách hàng có nhu cầu dâng sớ đầu năm.
Khu viết sớ cũng tất bật khách ghé thăm.
Du khách năm nay đến lễ ở Phủ Tây Hồ (Hà Nội) không phải dùng tiền mặt để trả các dịch vụ như mua sắm đồ lễ, gửi xe, ăn uống...
Du khách năm nay đến lễ ở Phủ Tây Hồ (Hà Nội) không phải dùng tiền mặt để trả các dịch vụ như mua sắm đồ lễ, gửi xe, ăn uống...
Cụ thể, với xe ô tô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Với xe ô tô đã dán thẻ Epass sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng (mã QR động).  Với xe ô tô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách để thanh toán. Với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản ngân hàng (Mã QR). Giá vé được niêm yết công khai tại bãi xe.
Cụ thể, với xe ôtô đã dán thẻ VETC sẽ thanh toán tự động qua ví VETC. Với xe ôtô đã dán thẻ Epass sẽ thanh toán qua tài khoản ngân hàng (mã QR động). Với xe ôtô chưa dán thẻ sẽ hỗ trợ dán thẻ VETC cho khách để thanh toán. Với xe máy tiến hành thu phí qua tài khoản ngân hàng (Mã QR). Giá vé được niêm yết công khai tại bãi xe.
Cường Ngô - Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phủ Tây Hồ tấp nập người đến dâng lễ tạ ơn trong ngày rằm cuối năm

Nhóm PV |

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm, Phủ Tây Hồ luôn nhộn nhịp.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Người nước ngoài nói về “đặc quyền” đón Tết hai lần một năm ở Việt Nam

Ý Yên |

“Thật sự là một “đặc quyền” khi được đón năm mới hai lần một năm, với hai không khí và phong cách hoàn toàn khác biệt”, ông Franck Rodriguez, chia sẻ cảm nhận về Tết Nguyên đán.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 13.2 đến 23.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 13.2 - 23.2) ở các khu vực trên cả nước.

Phủ Tây Hồ tấp nập người đến dâng lễ tạ ơn trong ngày rằm cuối năm

Nhóm PV |

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm, Phủ Tây Hồ luôn nhộn nhịp.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.