Hà Nội: Ngày đầu Phủ Tây Hồ được mở cửa đón khách trở lại

Tạ Quang - Tùng Giang |

Hà Nội - Sáng ngày 9.2, những du khách đầu tiên đã đến lễ tại Phủ Tây Hồ sau thời gian dài địa điểm này tạm đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của Lao Động, 8h cùng ngày, những vị khách đầu tiên đã đến lễ trong ngày đầu Phủ Tây Hồ Mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Theo ghi nhận của Lao Động, 9h cùng ngày, những vị khách đầu tiên đã đến lễ trong ngày đầu Phủ Tây Hồ mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Người dân đeo khẩu trang
Người dân đeo khẩu trang
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch khi vào phủ làm lễ.
Khu vực sân chính của phủ thưa thớt bóng người qua lại.
Khu vực sân chính của phủ thưa thớt bóng người qua lại.
Khu vực sân chính của phủ vắng bóng người qua lại.
Nội điện của phủ trong mỗi dịp lễ tết thường đông đúc không còn chỗ trống thì nay khá vắng vẻ.
Nội điện của phủ trong mỗi dịp lễ tết thường đông đúc không còn chỗ trống thì nay vắng vẻ hơn.
Chị Nguyễn Thu Hà (trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) có mặt tại Phủ từ sáng sớm để chuẩn bị đồ lễ. Chị chia sẻ, ngay sau khi nắm được thông tin Phủ Tây Hồ mở cửa ngày hôm nay (tức ngày 9 tháng giêng), nội dung này cũng được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm mạng xã hội chị đã lên kế hoạch đi lễ cùng nhóm bạn.
Chị Vũ Minh Hương (trú tại Thanh Xuân) có mặt tại phủ từ sáng sớm để chuẩn bị đồ lễ. Chị chia sẻ, ngay sau khi nắm được thông tin Phủ Tây Hồ mở cửa ngày hôm nay, chị đã lên kế hoạch đi lễ cùng nhóm bạn.
“Năm nào mình cũng đi lễ chùa đầu năm, nhưng vì dịch bệnh nên hoạt động này nhiều nơi phải tạm dừng đón tiếp du khách trong thời gian dài. Tuy nhiên, mình và mọi người vẫn đến vái vọng từ xa cầu bình an cho gia đình và bản thân và đảm bảo giãn cách để phòng dịch. Việc đi lễ đầu năm khiến cho mình cảm thấy tinh thần được thư thái và mong công việc trong năm được hanh thông, thuận lợi”, chị Hà nói.
“Năm nào mình cũng đi lễ chùa đầu năm, nhưng vì dịch bệnh nên hoạt động này nhiều nơi phải tạm dừng đón tiếp du khách trong thời gian dài. Tuy nhiên, mình và mọi người vẫn đến vái vọng từ xa cầu bình an cho gia đình và bản thân và đảm bảo giãn cách để phòng dịch. Việc đi lễ đầu năm khiến cho mình cảm thấy tinh thần được thư thái và mong công việc trong năm được hanh thông, thuận lợi”, chị Hương nói.
Còn chị Trần Thu Hằng (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mọi năm Phủ Tây Hồ rất đông du khách thập phương tìm đến, nhưng hôm nay không khí khá vắng vẻ. Theo chị Hằng, nguyên nhân có thể là thông tin Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại vẫn chưa được nhiều người dân nắm được.
Còn chị Trần Ngọc Lan (trú tại Đống Đa) cho biết, mọi năm Phủ Tây Hồ rất đông du khách thập phương tìm đến, nhưng hôm nay không khí khá vắng vẻ. Theo chị Lan, nguyên nhân có thể là do thông tin Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại vẫn chưa được nhiều người dân nắm được.
Càng về trưa người dân đến một đông hơn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng không khí vẫn khá ảm đạm so với trước đây.
Càng về trưa người dân đến một đông hơn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng không khí vẫn khá ảm đạm so với trước đây.
Về lý do Phủ Tây Hồ mở cửa hoạt động trở lại, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND phường Quảng An - Phạm Thế Vinh cho biết, theo phân cấp độ dịch của thành phố Hà Nội thì hiện nay quận Tây Hồ thuộc “vùng xanh”. Do vậy, các địa điểm di tích, đền chùa và phủ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.
Về lý do Phủ Tây Hồ mở cửa hoạt động trở lại, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND phường Quảng An - Phạm Thế Vinh cho biết, theo phân cấp độ dịch của thành phố Hà Nội thì hiện nay quận Tây Hồ thuộc “vùng xanh”. Do vậy, các địa điểm di tích, đền chùa và phủ được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.
“Vì Phủ Tây Hồ là địa điểm thu hút lượng lớn du khách thập phương nên phường đã lên các phương án phân luồng, bố trí lực lượng kiểm soát gồm công an, quân sự và đội ngũ y tế phường nếu như khu vực này có dấu hiệu quá tải”, ông Vinh nói.
“Vì Phủ Tây Hồ là địa điểm thu hút lượng lớn du khách thập phương nên phường đã lên các phương án phân luồng, bố trí lực lượng kiểm soát gồm công an, quân sự và đội ngũ y tế phường nếu như khu vực này có dấu hiệu quá tải”, ông Vinh nói.
 
Được biết, Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại để đón khách thập phương về lễ mẫu đầu xuân Nhâm Dần bắt đầu từ thứ 4 ngày 9.2.2022 (tức ngày 9 tháng Giêng, Nhâm Dần). Thời gian ngày thường: 6h -18h; ngày rằm, mùng 1: 6h - 21h.
Được biết, Phủ Tây Hồ mở cửa trở lại để đón khách thập phương về lễ mẫu đầu xuân Nhâm Dần bắt đầu từ thứ 4 ngày 9.2.2022 (tức ngày 9 tháng Giêng, Nhâm Dần). Thời gian ngày thường: 6h -18h; ngày rằm, mùng 1: 6h - 21h.
Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, du khách lên Phủ Tây Hồ phải đeo khẩu trang đúng quy định, sát khuẩn tay thực hiện tốt 5K khi đến nơi cộng đồng.
Video ngày đầu mở lại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội).
Tạ Quang - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Vàng miếng cháy hàng, người dân ùn ùn tìm mua trước ngày vía Thần Tài

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Càng sát ngày vía Thần Tài (tức mùng 10 âm lịch), giá vàng trong nước lại càng tăng cao. Nhiều người dân lo ngại giá vàng sẽ lập đỉnh vào đúng ngày Thần Tài nên đã xếp hàng từ sớm để mua vàng.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường vào nội đô ùn tắc trong ngày đầu đi làm sau Tết

Tùng Giang |

Hà Nội – Trong ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường hướng vào nội đô ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chùa Hà tấp nập, phủ Tây Hồ đóng cửa vẫn đông người vái vọng

Nhóm PV |

Mở cửa từ mùng 2 Tết, nhiều người đã đổ về chùa Hà để cầu bình an dịp năm mới. Trong khi đó, một số ngôi chùa, phủ nổi tiếng vẫn "cửa đóng then cài" như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vàng miếng cháy hàng, người dân ùn ùn tìm mua trước ngày vía Thần Tài

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Càng sát ngày vía Thần Tài (tức mùng 10 âm lịch), giá vàng trong nước lại càng tăng cao. Nhiều người dân lo ngại giá vàng sẽ lập đỉnh vào đúng ngày Thần Tài nên đã xếp hàng từ sớm để mua vàng.

Hà Nội: Nhiều tuyến đường vào nội đô ùn tắc trong ngày đầu đi làm sau Tết

Tùng Giang |

Hà Nội – Trong ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường hướng vào nội đô ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Chùa Hà tấp nập, phủ Tây Hồ đóng cửa vẫn đông người vái vọng

Nhóm PV |

Mở cửa từ mùng 2 Tết, nhiều người đã đổ về chùa Hà để cầu bình an dịp năm mới. Trong khi đó, một số ngôi chùa, phủ nổi tiếng vẫn "cửa đóng then cài" như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.