Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.
 
Từ sáng 27.1, hàng nghìn người đã đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) cầu tài lộc, may mắn. Càng về trưa lượng người càng tăng cao khiến các tuyến đường dẫn tới Phủ tắc nghẽn kéo dài.
 
Lối vào Phủ Tây Hồ người chật kín như nêm. Đây cũng là ngày làm việc đầu tiên của người lao động sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.
 
Lượng người càng về trưa chiều càng tăng cao do nhiều người tranh thủ buổi trưa để đến Phủ dâng lễ.
 
Phủ Tây Hồ là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội. Chính vì vậy mà những ngày đầu năm người dân thường lựa chọn đến đây để dâng lễ cầu bình an, du xuân.
 
Người dân chen chúc dâng lễ bên ngoài tam quan.
 
Ai cũng thành kính cầu mong bình an cho người thân và gia đình.
 
 
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu đều đông kín người dân dâng lễ.
 
Lễ vật, tiền lẻ... được người dân để tràn lan xung quanh ban thờ.
 
Ai cũng phải dơ lễ lên cao mới có thể đi vào bên trong phủ chính.
 
 
Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt.
 
Đến đầu giờ chiều lượng người đổ về lễ Phủ vẫn tiếp tục tăng cao. Việc di chuyển của người dân qua các tuyến đường như Thanh Niên, Quán Thánh ở cả 2 chiều đều đang gặp khó khăn.

Mới đây, ngày 24.1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự một đối tượng - là thủ phạm gây ra 9 vụ móc túi, trộm cắp điện thoại di động tại các điểm du lịch tâm linh như chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi đi du xuân đến nơi đông người cần nâng cao cảnh giác, phòng ngừa kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản. Những đồ vật có giá trị cần để ở vị trí an toàn, hoặc không cầm theo khi đi đến nơi đông người...

Thế Kỷ (Ảnh: CTV)
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Người dân Hà Nội rộn ràng đến Phủ Tây Hồ đón giao thừa

Minh Ánh - Quốc Khánh |

Suốt 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm nay, Phủ Tây Hồ mới có thể lấy lại được không khí tấp nập người người đến lễ bái đêm giao thừa. Hòa trong dòng người mới thấy, thời khắc chuyển giao năm mới tại Phủ Tây Hồ vẫn thiêng liêng, vẫn ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết.

Hà Nội: Tranh thủ giờ nghỉ trưa, dân công sở chiêm bái phủ Tây Hồ

Kim Sơn |

Như thường lệ hàng năm, người dân đổ về phủ Tây Hồ để chiêm bái, làm lễ trong dịp ngày rằm tháng Chạp (15.12 Âm lịch).

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Người dân Hà Nội rộn ràng đến Phủ Tây Hồ đón giao thừa

Minh Ánh - Quốc Khánh |

Suốt 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm nay, Phủ Tây Hồ mới có thể lấy lại được không khí tấp nập người người đến lễ bái đêm giao thừa. Hòa trong dòng người mới thấy, thời khắc chuyển giao năm mới tại Phủ Tây Hồ vẫn thiêng liêng, vẫn ấm áp và bình yên hơn bao giờ hết.

Hà Nội: Tranh thủ giờ nghỉ trưa, dân công sở chiêm bái phủ Tây Hồ

Kim Sơn |

Như thường lệ hàng năm, người dân đổ về phủ Tây Hồ để chiêm bái, làm lễ trong dịp ngày rằm tháng Chạp (15.12 Âm lịch).