Bến xe vắng khách, xe ghép, xe đi chung "cháy" chiều về Hà Nội

Minh Hạnh |

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài, hôm nay (13.2.2024 tức mùng 4 Tết) nhiều gia đình đã bắt đầu trở lại Hà Nội, việc người dân trở về thành phố ồ ạt đã làm lượng phương tiện quá tài; xe ghép, xe đi chung, xe limousine... kín chỗ chiều về Hà Nội, chiều ngược lại phải chạy rỗng.

Ông Nguyễn Duy Thiệu (quê TP Thái Nguyên, trú tại Kim Giang, Hà Nội) cho biết, từ sáng đến 16h chiều mùng 4 Tết, ông liên hệ nhiều xe ghép, xe đi chung để về Hà Nội chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm nhưng chưa được. Phần lớn các xe quen đều đã kín khách nên ông đành phải đi xe limousine, tuy nhiên do khách đông ông Thiệu phải đi chuyến cuối giờ chiều.

Theo anh Lê Văn Đôn - trưởng một nhóm xe ghép, xe tiện chuyến chạy tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, bắt đầu từ sáng nay nhóm xe của anh hoạt động hết công suất mà vẫn “cháy xe”, nhiều khách trả thêm tiền và thuê nguyên xe với giá trên 700.000 đồng/chuyến cũng đành phải từ chối. Trong khi đó, xe từ Hà Nội về Thái Nguyên chỉ có 1-2 khách, nhiều xe phải chạy rỗng.

Cũng theo anh Đôn, ngoài việc người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, thì năm nay do lực lượng công an siết chặt kiểm soát nồng độ cồn nên nhiều người đã thuê xe đi chúc Tết, đi lễ hội đầu năm. “Mặc dù khách đông nhưng phần lớn các xe đều không tăng giá, vì khách chủ yếu là khách quen”, anh Đôn cho hay.

Anh Phạm Võ - điều hành xe tại Công ty Anh Huy (chạy tuyến Hà Nội - Hạ Long) cũng cho biết, từ sáng mùng 4 Tết xe chạy từ Hạ Long lên Hà Nội kín chỗ, nhưng lượt về phần lớn xe chạy rỗng. Dù khách đông và chạy lệch nhưng công ty vẫn giữ nguyên giá vé 250.000 đồng/khách.

Phòng chờ bến xe Mỹ Đình chiều ngày mùng 4 Tết  vắng vẻ như ngày thường. Ảnh: Minh Hạnh
Phòng chờ bến xe Mỹ Đình chiều ngày mùng 4 Tết vắng vẻ. Ảnh: Minh Hạnh

Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội vào 13h30, lượng khách xuống bến đã bắt đầu tăng so với buổi sáng, nhưng lượng khách qua bến đi các tỉnh rất ít. Theo một nhân viên trực tại bến cho biết, so với những năm trước, trước và sau Tết năm 2024 lượng khách vào bến đi xe rất ít. Nguyên nhân chính do phương tiện cá nhân phát triển mạnh, cùng với đó lượng xe đi ghép, đi chung cũng phát triển khiến lượng khách vào bến ít.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đỗ Văn Bằng, chủ hãng xe Sao Việt (chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai) cho biết, hiện lượng khách đã bắt đầu tăng và đơn vị cũng đã lên kế hoạch dự phòng xe để đón khách.

Tuy nhiên, theo dự đoán thì lượng khách trở về thành phố năm nay có đông nhưng sẽ đỡ hơn những năm trước vì ngày mùng 6 Tết đi làm là thứ Năm gần cuối tuần, nên một số doanh nghiệp sẽ cho người lao động nghỉ thêm, đi làm vào đầu tuần sau. Cùng đó, hiện lượng xe đi ghép, xe tiện chuyến quá nhiều và đón trả khách tại nhà nên lượng khách dùng dịch vụ vận chuyển này cũng rất lớn.

Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Minh Hạnh
Người dân bắt đầu trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Minh Hạnh

Liên quan đến vấn đề xe đi ghép, xe tiện chuyến... “cháy” ghế chiều về Hà Nội còn xe vận tải khách tuyến cố định ít khách, ông Bằng cho rằng đây là xu thế của xã hội rất khó xử lý. Các xe này biển trắng, đưa đón khách vào tận các ngõ ngách của Hà Nội về một góc độ nào đó việc vận chuyển khách này đang giải quyết tốt việc lưu thông, dịch vụ chất lượng cao, giá thành hợp lý.

“Việc đưa dòng xe đi ghép, xe tiện chuyến... về địa phương quản lý rất khó, vì phương thức vận chuyển khách (chia sẻ chuyến đi) này đã hình thành hàng chục năm rồi và cũng được khuyến khích vì nó giảm chi phí cho chuyến đi”, ông Bằng bày tỏ.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dịch vụ xe ghép hoạt động rầm rộ dịp cận Tết

Nhật Minh |

Dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đi lại, về quê đón Tết của người dân tăng cao khiến các dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến nở rộ. Dịch vụ này được quảng cáo “đón tại nhà, trả đúng điểm”.

"Sấp ngửa" chạy xe ghép, tài xế nhận không hết khách dịp Tết 2024

LÊ HOA |

Thay vì chịu cảnh nhồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, chen chúc đi xe khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để về quê. Bởi vậy, vài năm gần đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các tài xế lại "sấp ngửa" chạy hết công suất cũng không kịp đón trả khách.

Nước mắt xe ghép, xe đi chung

Minh Hạnh |

Đánh trúng nhu cầu và tâm lý hành khách, nên nhiều năm trở lại đây, dịch vụ xe ghép, xe đi chung phát triển mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều chủ xe đã phải than trời vì ôm cục nợ, thậm chí, đứng trước nguy cơ phá sản.

Cây mai vàng 60 năm tuổi ở Đồng Nai thưa khách tới ngắm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...

Mùa xuân Hà Giang đẹp như miền cổ tích

Nguyễn Tùng |

Bên cạnh sự hùng vĩ đầy gai góc của bạt ngàn núi đá tai mèo thường thấy, vào mùa xuân, mảnh đất Hà Giang còn khoác lên mình diện mạo của sắc màu và nhịp sống êm đềm.

Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, người chết do tai nạn giảm

Việt Dũng |

Chiều 14.2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… bị xử lý.

Giá vàng tiềm ẩn nguy cơ, cảnh báo mua vào ngày vía Thần Tài

Khương Duy |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không ít người có sở thích mua vàng "lấy may". Đặc biệt trong ngày vía Thần Tài, giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc đá quý trở nên sôi động. Tuy nhiên, giới chuyên gia đưa ra một số cảnh báo đối với nhà đầu tư vì đối diện nguy cơ thua lỗ.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Dịch vụ xe ghép hoạt động rầm rộ dịp cận Tết

Nhật Minh |

Dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu đi lại, về quê đón Tết của người dân tăng cao khiến các dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến nở rộ. Dịch vụ này được quảng cáo “đón tại nhà, trả đúng điểm”.

"Sấp ngửa" chạy xe ghép, tài xế nhận không hết khách dịp Tết 2024

LÊ HOA |

Thay vì chịu cảnh nhồi nhét, đồ đạc lỉnh kỉnh, chen chúc đi xe khách, dịch vụ xe ghép, xe tiện chuyến được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để về quê. Bởi vậy, vài năm gần đây cứ vào dịp Tết Nguyên đán, các tài xế lại "sấp ngửa" chạy hết công suất cũng không kịp đón trả khách.

Nước mắt xe ghép, xe đi chung

Minh Hạnh |

Đánh trúng nhu cầu và tâm lý hành khách, nên nhiều năm trở lại đây, dịch vụ xe ghép, xe đi chung phát triển mạnh tại nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều chủ xe đã phải than trời vì ôm cục nợ, thậm chí, đứng trước nguy cơ phá sản.