Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Đã không còn tình trạng bày bán thịt thú rừng

Trong ngày đầu tiên thực hiện bán vé dịp Tết Nguyên đán - ngày mùng 3 Tết (12.2), chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã đón hơn 21.000 lượt khách.

Cùng với lượng khách đổ về ngày một đông, các hàng quán kinh doanh dịch vụ đi kèm như ăn uống, nghỉ trọ, bán đồ lễ cũng vô cùng sôi động.

Ngày mùng 3 Tết có 2,1 vạn khách trẩy hội chùa Hương. Ảnh: PV Lao Động
Ngày mùng 3 Tết có 21.000 khách trẩy hội chùa Hương. Ảnh: PV Lao Động

Tại một số nhà hàng ăn uống dọc từ bến đò Hương Tích lên động Hương Tích, một số cửa hàng, tiểu thương bày bán một số thịt động vật tươi như bê, nhím, cầy...

Khi được hỏi về nguồn gốc các tiểu thương cho biết, các loại như nhím hay cầy đều là động vật mà người dân nuôi, không phải thịt thú rừng.

"Nói thật với anh cầy này là cầy hoa quả (cầy ăn các loại hoa quả - PV) và cầy đá được người dân nuôi, nhím này cũng là nhím nuôi. Ở đây giờ không ai dám bán "hàng rừng" nữa", một tiểu thương cho biết.

Tại một cửa hàng khác, chủ cửa hàng cũng thông tin tương tự trên với khi được hỏi về nguồn gốc các loại thịt động vật tươi. Mức giá cầy là từ 700 nghìn đồng/kg, nhím là 800 nghìn đồng/kg.

Loại thịt cầy đang được bày bán được các tiểu thương cho biết là cầy đá, cầy hoa quả được người dân nuôi. Ảnh: PV Lao Động
Loại thịt cầy đang được bày bán được các tiểu thương cho biết là cầy đá, cầy hoa quả được người dân nuôi. Ảnh: PV Lao Động

Tuy vậy, tiểu thương này cho biết, nếu muốn ăn cầy hương thì vẫn có thể có nhưng mức giá cao hơn và phải đợi 3 tiếng mới "có hàng" hoặc lấy số điện thoại và đợi ship ở bến đò suối Yến.

"Nếu anh đặt thì bên em mới lấy vào vì hàng đắt nên bọn em không dám lấy. Quan trọng mình có thiện chí lấy hay không. Bên em sẽ ship ra bến đò, anh ra lấy, nếu "bị tóm" thì các anh chịu phạt. Nó là trên giấy tờ rồi", tiểu thương này nói.

Quyết liệt ngăn chặn

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) - cho biết, ban tổ chức lễ hội đã thành lập 5 tiểu ban, 1 trạm kiểm soát vé, 1 tổ kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động của lễ hội để bảo đảm diễn ra an toàn, văn minh.

"Trong tổ liên ngành cũng có lực lượng kiểm lâm để kiểm tra, giám sát về nguồn gốc các loại thịt động vật được bày bán. Thịt thú rừng thì từ nhiều năm nay, tại lễ hội chùa Hương đã không còn tình trạng này. Một số năm gần đây, các tiểu thương chỉ bày cái biển giới thiệu, quảng bá để thu hút du khách", ông Nguyễn Bá Hiển cho biết.

Một cửa hàng bày bán thịt nhím, thịt cầy nuôi ở lễ hội chùa Hương 2024. Ảnh: PV Lao Động
Một cửa hàng bày bán thịt nhím, thịt cầy nuôi ở lễ hội chùa Hương 2024. Ảnh: PV Lao Động

Về vấn đề phóng viên Báo Lao Động phản ánh có tiểu thương vẫn nhận ship cầy hương ra bến đò suối Yến, ông Nguyễn Bá Hiển cho biết, nếu phát hiện được hành vi này thì sẽ bị phạt rất nặng theo quy định.

"Tôi nghĩ không phải cầy hương đâu, vì cầy hương thuộc sách đỏ. Nếu mà bị phát hiện thì thậm chí còn bị xử lý hình sự. Người dân cũng đều biết mà, tôi nghĩ họ sẽ không đến mức vì lợi nhuận mà đánh đổi như vậy", ông Nguyễn Bá Hiển nói thêm.

Theo quy định tại Điều 234 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì hành vi buôn bán động vật hoang dã sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhà trọ cho khách đi lễ hội Chùa Hương giá chỉ hơn bát phở

ANH VŨ - TRẦN TUẤN |

Chặng đường tham quan dài và khá tốn sức tại Lễ hội chùa Hương khiến không ít du khách lo lắng, nhất là trong việc tìm nơi nghỉ chân giữa cuộc hành trình.

Thực hư phản ánh "nhiều dịch vụ giá trên trời" ở lễ hội chùa Hương

Trần Tuấn - Anh Vũ |

Trước phản ánh trên mạng xã hội cho rằng "du khách sẽ phải chi trả nhiều dịch vụ trên trời" ở lễ hội chùa Hương năm 2024, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc xác minh.

Bỡ ngỡ với dịch vụ chèo đò kiểu mới ở lễ hội chùa Hương

Trần Tuấn - Anh Vũ |

Nét mới của lễ hội chùa Hương năm nay là thành lập hợp tác xã chèo đò, vận chuyển du khách. Tuy vậy, những ngày đầu vận hành cũng khiến không ít du khách bỡ ngỡ, thậm chí tranh cãi và có người phải ghép chuyến với các đoàn khác để giảm chi phí vận chuyển, trong khi lịch trình 2 đoàn lại khác nhau.

Công nhân an toàn khi ngồi trên chuyến xe công đoàn trở lại Thủ đô làm việc

Hà Hạnh |

Sáng ngày mùng 5 Tết (tức ngày 14.2), Công đoàn TP Hà Nội phối hợp tổ chức các chuyến xe tại nhiều điểm ở các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để đón hàng trăm công nhân lao động cùng gia đình quay trở lại Hà Nội làm việc.

2 trong 4 người tử vong vì đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là học sinh

Bảo Nguyên |

Lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu và danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chờ đợi siêu đám cưới thứ 2 của giới tỉ phú Ấn Độ tại Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cho đến hiện tại, các thông tin về đám cưới của cặp đôi tỉ phú Ấn Độ diễn ra trong 3 ngày tại Hạ Long bị yêu cầu không tiết lộ, ngoài thông tin ban đầu của Sở Du lịch Quảng Ninh. Nhưng dự kiến, độ hoành tráng của đám cưới này không kém đám cưới của cặp đôi thuộc một gia đình tỉ phú Ấn Độ vào tháng 2.2023, cũng tại một resort sang trọng bậc nhất ở Hạ Long.

Tướng Ba Lan đề xuất cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân

Song Minh |

Tướng Jaroslaw Kraszewski tin rằng Ba Lan nên cho Mỹ đặt vũ khí hạt nhân trong lãnh thổ Ba Lan.

Khởi tố đối tượng giết cô gái, cướp tài sản, phân xác phi tang ngày 29 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 14.2.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội “Cướp tài sản”, “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Nhà trọ cho khách đi lễ hội Chùa Hương giá chỉ hơn bát phở

ANH VŨ - TRẦN TUẤN |

Chặng đường tham quan dài và khá tốn sức tại Lễ hội chùa Hương khiến không ít du khách lo lắng, nhất là trong việc tìm nơi nghỉ chân giữa cuộc hành trình.

Thực hư phản ánh "nhiều dịch vụ giá trên trời" ở lễ hội chùa Hương

Trần Tuấn - Anh Vũ |

Trước phản ánh trên mạng xã hội cho rằng "du khách sẽ phải chi trả nhiều dịch vụ trên trời" ở lễ hội chùa Hương năm 2024, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc xác minh.

Bỡ ngỡ với dịch vụ chèo đò kiểu mới ở lễ hội chùa Hương

Trần Tuấn - Anh Vũ |

Nét mới của lễ hội chùa Hương năm nay là thành lập hợp tác xã chèo đò, vận chuyển du khách. Tuy vậy, những ngày đầu vận hành cũng khiến không ít du khách bỡ ngỡ, thậm chí tranh cãi và có người phải ghép chuyến với các đoàn khác để giảm chi phí vận chuyển, trong khi lịch trình 2 đoàn lại khác nhau.