Phủ Tây Hồ tấp nập người đến dâng lễ tạ ơn trong ngày rằm cuối năm

Nhóm PV |

Theo quan niệm của người Việt “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ” nên những ngày cuối năm, Phủ Tây Hồ luôn nhộn nhịp.

Ngày 24.1,dù thời tiết lạnh buốt những rất nhiều người dân đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) tạ lễ và cầu bình an trong ngày Rằm cuối cùng của năm 2023 Âm lịch.
Ngày 24.1, dù thời tiết lạnh buốt nhưng rất nhiều người dân đã đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) làm lễ tạ ơn và cầu bình an trong ngày Rằm cuối cùng của năm 2023 Âm lịch.
Khu vực sắp mâm lễ luôn tấp nập người vào ra. Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.
Khu vực sắp mâm lễ luôn tấp nập người ra vào.
Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.
Lễ tạ cuối năm, đa số mọi người đều chuẩn bị hoa quả, bánh trái, sớ, tiền vàng... cho mỗi mâm lễ.
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu luôn thu hút người dân dâng lễ.
Các khu vực như phủ chính, điện Sơn trang, lầu Cô, lầu Cậu luôn thu hút người dân dâng lễ.
Phủ Tây Hồ (Tây Hồ, Hà Nội) thờ Mẫu Liễu Hạnh, một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ. Bởi vậy, mỗi dịp cuối năm, rất nhiều người từ khắp nơi lại đổ về Phủ để làm lễ tạ.
Người dân cầu mong bình an, sung túc, may mắn, làm ăn phát đạt trong năm mới.
Chị Nguyễn Thị Tâm (Mê Linh, Hà Nội) vượt 30km cùng bạn bè về Phủ Tây Hồ làm lễ tạ. Chị cho biết:
Chị Nguyễn Thị Tâm (khăn đỏ) cùng bạn bè vượt 30km từ Mê Linh đến Phủ Tây Hồ làm lễ tạ cuối năm. Chị Tâm cho biết, ngày Rằm tháng Chạp là ngày để cảm tạ những điều tốt đẹp đã đến trong năm cũ và cầu may trong năm mới, đồng thời chị mong muốn gia đình, bạn bè và người thân luôn được mạnh khỏe, bình an.
Giới trẻ tới Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu bình an ngày cuối năm.
Người trẻ nô nức tới Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu bình an ngày cuối năm.
Tại chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi nổi tiếng cầu duyên linh ứng “đi một về hai” nên vào Rằm tháng Chạp, nhiều bạn trẻ cũng về chùa trả lễ.
Còn tại chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) - nơi nổi tiếng cầu duyên linh ứng “đi một về hai” , trong ngày 14 tháng Chạp, nhiều người dân cũng tới làm lễ tạ ơn.
Bà Nguyễn Thị Quyên (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, đi lễ đầu năm trả lễ cuối năm là truyền thống của Việt Nam, nên mỗi năm, cứ trước ngày ông Công ông Táo, bà Quyên luôn sắp sếp một ngày để đi lễ tạ.
Bà Nguyễn Thị Quyên (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, đi lễ đầu năm trả lễ cuối năm là truyền thống của người Việt Nam, nên hàng năm, cứ trước ngày ông Công ông Táo, bà Quyên lại sắp sếp một ngày để đi đến các đền, chùa.
Mâm lễ tạ dâng các ban của người dân.
Những mâm lễ tại chùa Hà được sắp xếp thành tâm và không thể thiếu hoa hồng.
Càng về trưa, chiều, lượng người đổ về chùa Hà ngày càng đông.
"Bỏ lại những ưu phiền năm cũ, mình cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi", cô gái này cho biết.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Rét mướt, người dân đi 30 km lễ đền, chùa trước ngày rằm tháng Chạp

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Chiều 24.1, người dân Thủ đô đã bắt đầu đổ về các đền, chùa để làm lễ bái nhân ngày rằm cuối cùng của năm Qúy Mão 2023.

Thị trường thực phẩm, đồ cúng rằm tháng Chạp bắt đầu tăng nhiệt

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo ghi nhận, tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, hôm nay (23.1), thị trường mua bán đồ cúng rằm tháng Chạp đã bắt đầu sôi động, các tiểu thương cho biết, giá cả các mặt hàng có sự tăng nhẹ, đặc biệt là các loại quả và hoa tươi.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1

Linh Trang - Vũ Linh |

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 26.1: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ở Cầu Giấy, Hà Nội

Hữu Chánh |

Hà Nội - Trong vụ cháy ngôi nhà 6 tầng tại quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt.

Đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để sưởi ấm có thể bị phạt tù

Thế Kỷ |

Hành vi đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường để giữ ấm là trái pháp luật, gây mất trật tự, an toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Bức xúc anh em xã hội quanh co đổ tội cho nhau, Thái Bus khai hết vụ nổ súng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Nguyễn Văn Thái (Thái Bus) - người bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến bảo kê đo đạc đất tranh chấp ở Phú Quốc - khai với hội đồng xét xử, thấy các bị cáo khác quanh co chối tội, thấy bức xúc khi nghĩ các anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau nhưng lại chối tội nên mình khai sự thật.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 1

Phương Anh |

Giờ thứ 9 - Câu chuyện ngày hôm nay kể về hai mảnh đời đã gắn kết với nhau trong một hoàn cảnh vô cùng éo le. Họ đã tiến tới hôn nhân tuy rằng không có tình cảm với nhau. Liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rét mướt, người dân đi 30 km lễ đền, chùa trước ngày rằm tháng Chạp

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Chiều 24.1, người dân Thủ đô đã bắt đầu đổ về các đền, chùa để làm lễ bái nhân ngày rằm cuối cùng của năm Qúy Mão 2023.

Thị trường thực phẩm, đồ cúng rằm tháng Chạp bắt đầu tăng nhiệt

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo ghi nhận, tại các chợ truyền thống ở Hà Nội, hôm nay (23.1), thị trường mua bán đồ cúng rằm tháng Chạp đã bắt đầu sôi động, các tiểu thương cho biết, giá cả các mặt hàng có sự tăng nhẹ, đặc biệt là các loại quả và hoa tươi.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.