Báo Lao Động mở cuộc thi Bút ký - Phóng sự nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh

BLĐ |

Báo Lao Động phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi “Bút ký - Phóng sự nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh” trên Lao Động Điện tử.

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Khe Sanh, khơi gợi ký ức chiến tranh, sự hồi sinh kỳ diệu của mảnh đất Khe Sanh nói riêng và Quảng Trị nói chung sau chiến tranh, cũng như những nỗ lực của cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương đất nước. 

Tháng 7.2018, tại Quảng Trị sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh (9.7.1968 – 9.7.2018); đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn trong chiến dịch Mậu Thân 1968, góp phần quyết định đưa cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc giành được nhiều thành quả tích cực trên các mặt trận, đẩy nhanh tiến trình thống nhất đất nước, mang lai độc lập - tự do cho nhân dân.

Với ý nghĩa đó, Báo Lao Động phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi “Bút ký - Phóng sự nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh” nhằm góp phần tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Khe Sanh, khơi gợi ký ức chiến tranh, sự hồi sinh kỳ diệu của mảnh đất Khe Sanh nói riêng và Quảng Trị nói chung sau chiến tranh, cũng như những nỗ lực của cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương đất nước.

Dưới đây là Thể lệ cuộc thi Bút ký – Phóng sự nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh ban hành ngày 23.3.2018:

1. Đề tài:

- Ký ức chiến tranh, những câu chuyện anh hùng, cảm động, những gian khổ, hi sinh, sáng tạo và nỗ lực phi thường của quân đội và nhân dân để làm nên Chiến thắng Khe Sanh lịch sử; những mối quan hệ nhiều chiều giữa quân và dân, ta và địch trong chiến tranh.

- Những cảm thức, những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về đất và người Khe Sanh thời hậu chiến.

- Khe Sanh và Quảng Trị hôm nay, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, nguồn lực quốc tế… để hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống hòa bình, hạnh phúc.

2. Thể loại:

Bút ký, Phóng sự, Ký sự chân dung, Phóng sự ảnh.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, chưa công bố, xuất bản. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền. Mỗi tác phẩm viết không quá 2.000 chữ và ít nhất 3 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh; phóng sự ảnh phải là một câu chuyện bằng hình ảnh, có ít nhất 7 ảnh kèm thuyết minh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email), số tài khoản (nếu có) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “Bút ký - Phóng sự nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh”.

4. Đối tượng dự thi:

- Tất cả các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong cả nước; tác phẩm dự thi với số lượng không hạn chế.

 - Thành viên Ban Tổ chức không tham dự cuộc thi.

5. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Bắt đầu từ ngày từ 15.3.2018; tổ chức tổng kết trao giải ngày 9.7.2018.

6. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Ban tổ chức chỉ nhận tác phẩm gửi qua thư điện tử, địa chỉ email:  phongsuduthikhesanh@gmail.com

- Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 23.3.2018.

Thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi: 10.6.2018

8. Cơ cấu giải thưởng:

1 Giải đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng

1 Giải nhất trị giá: 10.000.000 đồng

2 Giải nhì mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng

3 Giải ba mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng

và một số giải Khuyến khích…

Ban giám khảo cuộc thi gồm những nhà văn, nhà báo có uy tín của Việt Nam.

Tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo, chung khảo sẽ được trao Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi, được chọn in vào tuyển tập ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh.

Trân trọng kính mời tất cả các nhà văn, nhà báo, cộng tác viên… trên cả nước tham gia cuộc thi nhiều ý nghĩa này.

 
 
 
 
BLĐ
TIN LIÊN QUAN

Phát động cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”

HUYÊN NGUYỄN |

Cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Trường Sơn và đơn vị kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những gương sáng Trường Sơn trong cuộc sống đời thường.

Trao giải sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động”

LÊ PHI LONG |

Đại diện báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ vừa tổ chức trao giải Ba – vòng sơ khảo cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động” cho tác giả Huyền Sương – CĐCS VQG Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).

Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận": Chuyện nghề đi tour

PHẠM THỊ QUYÊN |

Nghề phiên dịch mang lại cho tôi cơ hội đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Những người bạn nước ngoài đến Việt Nam thường quan tâm nhiều tới các địa danh du lịch và món ăn địa phương, vì thế cũng nhiều lần tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Phát động cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn”

HUYÊN NGUYỄN |

Cuộc thi nhằm tôn vinh tinh thần chiến đấu, hy sinh anh dũng của quân và dân ta trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Trường Sơn và đơn vị kế thừa truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những gương sáng Trường Sơn trong cuộc sống đời thường.

Trao giải sơ khảo Cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động”

LÊ PHI LONG |

Đại diện báo Lao Động Khu vực Bắc Trung bộ vừa tổ chức trao giải Ba – vòng sơ khảo cuộc thi “Viết về người lao động - Viết cho người lao động” cho tác giả Huyền Sương – CĐCS VQG Phong Nha Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình).

Bài thi viết "Việt Nam - vẻ đẹp bất tận": Chuyện nghề đi tour

PHẠM THỊ QUYÊN |

Nghề phiên dịch mang lại cho tôi cơ hội đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Những người bạn nước ngoài đến Việt Nam thường quan tâm nhiều tới các địa danh du lịch và món ăn địa phương, vì thế cũng nhiều lần tôi trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ.