Xét xử giám đốc lập dự án ảo lừa 85 người, chiếm đoạt 57 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 24.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án giám đốc Nguyễn Quang Bình, từng lập hàng loạt dự án "ma" để lừa bán cho 85 người, chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, vào năm 2018, Nguyễn Quang Bình (sinh năm 1984, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land (gọi tắt Công ty Diamond Land). Người đại diện theo pháp luật của công ty là Nguyễn Quang Bình - chức vụ giám đốc.

Bị cáo Nguyễn Quang Bình tại tòa. Ảnh: Phạm Duy
Bị cáo Nguyễn Quang Bình tại tòa. Ảnh: Phạm Duy

Trong thời gian từ tháng 11.2018 đến tháng 6.2020, Nguyễn Quang Bình sử dụng danh nghĩa Công ty Diamond Land với ngành nghề kinh doanh bất động sản, đã tự thành lập các khu dân cư không có thật trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng đất của Công ty Diamond Land và không xin phép hoặc chưa được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép đầu tư.

Nguyễn Quang Bình đã tự lập sơ đồ bản vẽ phân lô, xây dựng hạ tầng, tổ chức rao bán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và cam kết hồ sơ pháp lý đầy đủ và sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng lô đất nền cho khách hàng sau khi ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở. Tin tưởng các thông tin không đúng sự thật do Bình đưa ra đối với các dự án nên nhiều người đã tin tưởng ký kết hợp đồng mua đất và Bình thu tiền chuyển nhượng đất để chiếm đoạt.

Công an khám xét công ty Diamond Land vào ngày 3.2.2021. Ảnh: Duy Tuấn
Công an khám xét Công ty Diamond Land vào ngày 3.2.2021. Ảnh: Duy Tuấn

Với việc lập ra 5 khu dân cư và thực hiện 1 hợp đồng hợp tác bán căn hộ, Nguyễn Quang Bình đã đưa ra những thông tin gian dối làm cho 85 người bị hại tin tưởng nộp mua đất, mua căn hộ để chiếm đoạt tổng cộng 57.417.493.633 đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định vợ của Bình và các nhân viên kế toán, các nhân viên bán hàng của công ty không phải là đồng phạm của Bình nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi nêu trên của Nguyễn Quang Bình là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội.

Công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét công ty Diamond Land. Ảnh: Duy Tuấn
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu quan trọng khi khám xét Công ty Diamond Land. Ảnh: Duy Tuấn

Hành vi cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do số tiền mà bị can Bình chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bị cáo tự nguyện bồi thường một phần giá trị tài sản chiếm đoạt, Tòa đã tuyên án Nguyễn Quang Bình 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Bình còn phải thực hiện bồi thường tiền và lãi suất theo quy định cho các bị hại.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phụ nữ 35 tuổi lĩnh án hơn 20 năm tù

Quỳnh Trang |

Ngày 23.3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thuận (SN 1988), trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu về 4 tội gồm: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Cặp nhân tình lừa đảo bán đá thiên thạch giá nghìn tỉ đồng/kg

Việt Dũng |

Hà Nội - Biết anh C cần đá thiên thạch cổ để chuyển giao cho đối tác, Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giao lừa đảo hứa bán 800 triệu USD/kg.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

Thừa Thiên- Huế: Chỉ huy trưởng công trường liên tục bị đe dọa vì đòi quyền lợi chính đáng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khởi công từ tháng 2.2022, dự kiến thi công 24 tháng (đến 2024) sẽ xong, thế nhưng, đến nay, trên công trường của dự án “Xây dựng mới trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên Huế” tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) vắng bóng máy móc và nhân công. Đặc biệt, đơn vị thi công dự án này vướng nhiều tai tiếng khi nợ lương, tiền của nhiều người lao động, đơn vị cung ứng vật liệu. Chỉ huy trưởng công trường liên tục bị các đối tượng lạ uy hiếp.

Từ ông Park Hang-seo đến Philippe Troussier và mong muốn bất khả thi

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và Park Hang-seo đều có chung mong muốn cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn ở V.League.

Bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh chờ đợi để được điều trị vì thiếu vật tư y tế

NGUYỄN LY |

TPHCM – Sau Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ ban hành, nhiều bệnh viện được gỡ khó để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn có bệnh viện phải “vất vả” để đấu thầu được trang thiết bị, vật tư y tế. Nếu không đấu thầu được thì bệnh nhân sẽ phải đợi chờ.

Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam tăng liên tục trong 5 năm qua

Anh Tuấn |

Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc ước tính đạt mức tăng trưởng 76% so với quý I/2022, trong khi đó, dây chuyền lắp ráp xe nội địa lại sụt giảm năng suất.

Ông Trump bị truy tố ảnh hưởng gì tới việc tái tranh cử tổng thống Mỹ

Ngọc Vân |

Mặc dù ông Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn truy tố nhưng vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người phụ nữ 35 tuổi lĩnh án hơn 20 năm tù

Quỳnh Trang |

Ngày 23.3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thuận (SN 1988), trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu về 4 tội gồm: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Cặp nhân tình lừa đảo bán đá thiên thạch giá nghìn tỉ đồng/kg

Việt Dũng |

Hà Nội - Biết anh C cần đá thiên thạch cổ để chuyển giao cho đối tác, Nguyễn Thị Tuyết và Đặng Hoàng Giao lừa đảo hứa bán 800 triệu USD/kg.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.