Chây ì trả nợ
Theo phản ánh của nhân công, kỹ sư và các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng tại bộ phận thi công hệ thống móng của dự án, họ đã bị Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP (sau đây gọi là Công ty Á Đông HPP) nợ lương và chậm thanh toán từ nhiều tháng nay.
Nhiều hạng mục thi công phần móng đã hoàn thành nhưng không được thanh toán theo thỏa thuận, mặc dù đã nhiều lần kiến nghị, quá bức xúc đối với việc chây ì trả nợ của Công ty Á Đông HPP, vào những ngày tháng 12.2022, các công nhân, kỹ sư và các đơn vị cung ứng vật liệu, thiết bị cho công trình đã treo băng rôn, biểu ngữ trước công trường yêu cầu đơn vị thi công trụ sở Tòa án nhân dân Thừa Thiên Huế trả tiền.
Được biết, Dự án xây dựng mới trụ sở TAND tỉnh Thừa Thiên Huế được khởi công vào tháng 2.2022, thời gian thực hiện là 24 tháng, do liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông HPP và Công ty TNHH MTV Thương mại kỹ thuật ALICO làm đơn vị thi công. TAND tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.
Công trình được đóng tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) trên khuôn viên đất có diện tích 6954,5m2, quy mô công trình chính gồm 2 khối nhà: Nhà làm việc và nhà xét xử cao 5 tầng có hành lang nối giữa hai khối nhà; ngoài ra còn có nhà công vụ cao 2 tầng và các công trình phụ trợ khác. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 132 tỉ đồng (nguồn vốn của trung ương là 116 tỉ đồng và nguồn vốn của địa phương là 16 tỉ đồng).
Ngày 31.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phương - Chỉ huy trưởng công trường từ tháng 4 đến tháng 12.2022 cho biết: “Dù đã đấu tranh nhiều nhưng đến nay, Công ty Á Đông HPP còn nợ tôi đến 6 tháng với tổng là 162 triệu đồng. Trong Ban chỉ huy công trường, thì công ty còn nợ lương 7 người, tổng cộng gần 500 triệu đồng.
Còn các nhà thầu phụ thì Công ty Á Đông HPP nợ rất nhiều, từ các đơn vị thi công ép cọc li tâm, cung ứng bê tông, xi măng, cát, 2 đơn vị bảo vệ… tổng cũng hơn 2 tỉ đồng” - ông Phương nói.
Ông Vũ Văn Minh - Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế (chủ đầu tư) cho biết, với cương vị là chủ đầu tư, đơn vị đang làm việc với nhà thầu chính để đôn đốc và yêu cầu Công ty Á Đông HPP làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết.
Bị đe dọa sau khi đấu tranh đòi quyền lợi
Trao đổi với Lao Động, theo ông Nguyễn Ngọc Phương, sau khi ông đòi quyền lợi tại công trường xây dựng trụ sở TAND tỉnh Thừa Thiên Huế thì vào ngày 4.12.2022, có một số người lạ mặt đến nhà và yêu cầu ông khuyên anh em trong Ban chỉ huy công trường xây dựng không đấu tranh đòi quyền lợi khi đoàn kiểm tra của Tòa án Tối cao vào kiểm tra tại công trường.
“Tiếp đó, vào tối ngày 1.1.2023 có 4 người lạ mặt đến nhà tìm tôi, nhưng không gặp, họ ngồi khoảng 20 phút rồi ra về. Việc này được camera gia đình ghi lại”, ông Phương nói.
Đến ngày 3.1.2023, các đối tượng này đã đến chửi bới, đe dọa các anh em trong Ban chỉ huy công trường ngay tại văn phòng công trường.
Theo ông Phương, qua tìm hiểu thì ông được biết nhóm người lạ này cũng đã từng và nhiều lần được thuê để xử lý, đe dọa, những cán bộ, công nhân và những nhà thầu phụ đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp với Công ty Á Đông HPP này.
Sau khi liên tiếp xảy ra các sự việc trên, ông Nguyễn Ngọc Phương đã làm đơn cầu cứu gửi đến chính quyền các cấp để có phương án đảm bảo an toàn cho gia đình.