Bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh chờ đợi để được điều trị vì thiếu vật tư y tế

NGUYỄN LY |

TPHCM – Sau Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ ban hành, nhiều bệnh viện được gỡ khó để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, vẫn còn có bệnh viện phải “vất vả” để đấu thầu được trang thiết bị, vật tư y tế. Nếu không đấu thầu được thì bệnh nhân sẽ phải đợi chờ.

11h trưa ngày 30.3, ông H.V.S (67 tuổi, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) vẫn đang ngồi trước cửa Khoa Nội thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Thủ Đức TP Hồ Chí Minh để đợi đến 12h trưa được chạy thận.

Theo ông S, ông bắt đầu chạy thận tính tới nay đã được 6 năm ở bệnh viện này, cách đây vài tháng, do bệnh viện thông báo hết thuốc tạo máu nên dặn những người bệnh như ông mua thuốc tạo máu bên ngoài sử dụng đến ngày bệnh viện có lại.

Ông S bên trái đang ngồi đợi chạy thận. Ảnh: Nguyễn Ly
Ông H.V.S (bên phải ảnh) đang ngồi đợi chạy thận. Ảnh: Nguyễn Ly

“Tôi mua thuốc tạo máu bên ngoài bán từ 350-500.000 đồng/ống thuốc, nhưng nay bệnh viện có thuốc lại rồi nên tôi mừng lắm. Vì chạy thận như tôi là phải chạy suốt đời, chi phí cũng là vấn đề lớn.

Hiện nay, trung bình mỗi tuần, tôi phải chạy thận 3 lần. Chỉ mỗi tội do ở đây thấy bác sĩ nói có hơi kẹt về trang thiết bị nên chúng tôi có khi phải chạy thận muộn hơn, không đúng giờ như trước”, ông S. cho biết.

Lý giải về việc chậm trễ thời gian chạy thận này, đại diện Bệnh viện Thủ Đức cho biết, hiện tại, trung bình một ngày, bệnh viện chạy 3 ca, có 42 máy chạy thận nên số lượng bệnh nhân chạy thận rất lớn. Đặc biệt, mỗi năm, người bệnh chạy thận ngày một tăng nên việc chờ đợi này khó tránh khỏi.

Đồng thời, một lý do nữa là, hiện bệnh viện đang gặp khó trong công tác đấu thầu vì theo quy định vẫn cần "giá thấp nhất". Do đó, dù bệnh viện có nhiều lần tổ chức mời thầu công khai nhưng có nhiều hạng mục y tế không có hồ sơ dự thầu dẫn đến việc thiết bị y tế thiếu tại một thời điểm nhất định, buộc bệnh viện phải kéo dài thời gian làm việc chạy thận cho bệnh nhân.

Đại diện bệnh viện Thủ Đức nhấn mạnh thêm, Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ có cho phép đấu thầu không cần 3 báo giá, điều này đã tạo hành lang pháp lý cho các bệnh viện dễ dàng đấu thầu. Tuy nhiên, việc vẫn áp dụng đấu thầu "giá thấp nhất" khiến không ít danh mục đấu thầu gặp khó vì không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu.

Cũng theo Bệnh viện Thủ Đức, trước tình huống khó khăn trên, bệnh viện đang tiến hành xin Sở Y tế TP Hồ Chí Minh được áp giá thầu dịch lọc thận của một cơ sở y tế khác trên địa bàn để tiến hành mua sắm. Tuy nhiên, thủ tục áp thầu cũng phải kéo dài 3-4 tháng mới có kết quả.

Do đó, nơi đây chỉ còn cách áp dụng hình thức "chỉ định thầu rút gọn". Tuy nhiên, mua sắm theo cách này chỉ được thực hiện trên chi phí không quá 100 triệu đồng/lần, đủ cho bệnh viện dùng trong 1 tuần.

"Cho đến khi nào có kết quả áp thầu, hiện chúng tôi phải mua các gói dịch lọc lẻ tẻ, vô cùng khó khăn" - đại diện bệnh viện chia sẻ.

Với ông T. - bệnh nhân chạy thận lâu năm, trước đó, ông chạy thận ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, nhưng ông vừa phải chuyển qua chạy thận tại Bệnh viện Thủ Đức TP Hồ Chí Minh được hơn 1 tháng nay vì bên phía Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thường xuyên thiếu thuốc.

“Tôi và rất nhiều người phải bỏ sang đây để chạy thận vì bên kia liên tục báo mua thuốc tạo máu và một số các loại dịch vụ khác bên ngoài do bị thiếu trong quá trình chạy thận”, ông T. chia sẻ.

 
Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Thủ Đức TP Hồ Chí Minh. Ảnh: H ương Sơn

Trong khi đó, phóng viên Báo Lao Động có liên hệ với bác sĩ Cao Tuấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thì lại được trả lời, bệnh viện không thiếu thuốc và bệnh nhân chạy thận nhân tạo vẫn được chạy bình thường.

Tuy nhiên, bệnh nhân T cũng chia sẻ, với bệnh nhân chạy thận, thường phải gắn bó lâu dài với bệnh viện vì là chạy suốt đời, việc chi phí phải chi trả ngoài cũng là lý do chính khiến bệnh nhân T. chấp nhận chuyển đi nơi khác dù không muốn.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Một sản phụ sinh 3 sau thời gian điều trị vô sinh

Lâm Điền |

Sau quá trình điều trị vô sinh, một phụ nữ ở huyện Chợ Mới, An Giang đã mang 3 thai và sinh 3 con an toàn.

Xác định nguyên nhân khiến hơn 70 học sinh trường Kim Giang bị ngộ độc

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nhập viện với các biểu hiện ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội sinh con, có ý định bỏ lại đứa trẻ

Thùy Linh |

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp thai phụ 13 tuổi sinh thường em bé nặng 2,9 kg và có ý định bỏ lại đứa con.

Arsenal tái thiết lập khoảng cách 8 điểm với Man City

Chi Trần |

Arsenal vượt qua Leeds trên sân nhà Emirates, đánh dấu trận thắng thứ 7 liên tiếp tại Premier League.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Tín hiệu tích cực từ thị trường khách tàu biển đến Khánh Hòa

Phương Linh |

Ngay trong ngày đầu tháng 4, hơn 2.000 khách quốc tế trên tàu du lịch cao cấp MSC POESIA khám phá thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Một sản phụ sinh 3 sau thời gian điều trị vô sinh

Lâm Điền |

Sau quá trình điều trị vô sinh, một phụ nữ ở huyện Chợ Mới, An Giang đã mang 3 thai và sinh 3 con an toàn.

Xác định nguyên nhân khiến hơn 70 học sinh trường Kim Giang bị ngộ độc

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nhập viện với các biểu hiện ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội sinh con, có ý định bỏ lại đứa trẻ

Thùy Linh |

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa ghi nhận trường hợp thai phụ 13 tuổi sinh thường em bé nặng 2,9 kg và có ý định bỏ lại đứa con.