Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới: Mạo danh nhiều hãng thời trang lớn, tìm mẫu nhí quảng cáo

NHƯ QUỲNH |

Thông qua việc tuyển mẫu nhí, đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều phụ huynh sa bẫy chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh chóng và mong con sớm nổi tiếng.

Mạo danh nhiều hãng thời trang lớn

Hiện nay, một số đối tượng tuyển mẫu nhí thường liên hệ với phụ huynh dưới tên thương hiệu thời trang như UNIQLO, Yody, Canifa;…

Các đối tượng này đăng tuyển mẫu nhí, diễn viên nhí Việt Nam với nội dung phổ biến: Tuyển mẫu chụp bộ sưu tập hè, đối tượng từ 3-6 tuổi. Bài đăng tải còn kèm theo các yêu cầu về mẫu như: “biết tạo dáng, tự tin”; “không sún răng”; “không ngại máy ảnh”;…

Khi phụ huynh liên hệ trực tiếp với tài khoản đăng bài tuyển mẫu, sẽ được thông báo làm việc qua nền tảng Zalo hoặc Telegram.

Để tăng thêm độ tin tưởng cho phụ huynh, đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình ảnh mẫu để tạo page giả cùng tên cuộc thi có tiếng như Siêu mẫu nhí hay Trung tâm đào tạo siêu mẫu Starkids Model Academy.

Trao đổi với PV Báo Lao động, chị M.T.V (TPHCM) cho biết,  thường xuyên bị các đối tượng lừa đảo lấy hình con mình để tạo trang và đăng tin tuyển.

Theo chị M.T.V, trang giả mạo Học viện đào tạo mẫu nhí có tích xanh trên facebook, trong khi page chính chủ (ngoài cùng bên tay trái) thì không có.
Theo chị M.T.V, trang giả mạo Học viện đào tạo mẫu nhí có tích xanh trên Facebook, trong khi page chính chủ (ngoài cùng bên tay trái) thì không có. Ảnh: Chụp màn hình.

Chị M.T.V chia sẻ: “Sau khi phản hồi lại việc các trang này lừa đảo, đã bị đối tượng chửi rất thô tục. Họ còn chạy thêm nhiều quảng cáo trên Facebook, bất chấp việc tôi đã phản hồi về việc dùng hình ảnh của con đi lừa đảo”.

Các trang giả mạo được lập ra núp bóng tổ chức các buổi diễn thời trang hoặc cuộc thi. Đối tượng sẽ trục lời từ việc thu phí của mẫu nhí tham gia từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Phụ huynh chuyển khoản xong sẽ bị chặn mọi liên lạc.

Từng bước dụ con mồi sa bẫy

Tinh vi hơn cùng với số tiền lừa đảo lớn hơn, đối tượng sẽ đưa phụ huynh đến ma trận nhiệm vụ cùng nhiều lời mời chào hấp dẫn: “Các bé nhà mình sẽ được mặc lên những bộ trang phục mới ra mắt và đẹp nhất”; “Khi ứng tuyển thành công, công ty sẽ sắp xếp studio gần nhà nhất, miễn phí trang phục lên đến 5 triệu”; “Thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng sau mỗi buổi chụp”;…

Từ việc tư vấn qua Zalo, các đối tượng sẽ lôi kéo phụ huynh qua Telegram, sau đó sẽ xin thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chuyển tiền công cho bé.

Theo chị N.M.M (Hà Nội), đối tượng sẽ cho phụ huynh làm nhiệm vụ và được trả phần trăm hoa hồng. Với lý do hỗ trợ thương hiệu thời trang của con chuẩn bị quảng cáo, bố mẹ cần mua một món đồ trong link được gửi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ hiện số tiền nhận được.

Tuy nhiên, số tiền này không rút được ngay. Phụ huynh sẽ phải thực hiện tiếp nhiệm vụ thứ hai để chứng thực tài khoản của mình là đúng.

Chị N.M.M cho biết: “Tầm này ai tỉnh táo dừng luôn thì mất ít, ai nghĩ dễ kiếm tiền càng theo càng mất, tới lúc không theo nhiệm vụ đề ra nữa là bị kích khỏi nhóm và chặn luôn, tiền hiện ở tài khoản chỉ là ảo, không rút được”.

Tin nhắn của đối tượng mời chào chị G.T đăng ký chụp mẫu ảnh cho bé từ facebook qua Telegram. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tin nhắn của đối tượng mời chào chị G.T đăng ký chụp mẫu ảnh cho bé từ Facebook qua Telegram. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thậm chí, theo chị M có người đã bị lừa lên đến 17 triệu đồng, đăng lên các trang mạng xã hội cầu cứu trong vô vọng.

Thử thách đưa ra để dụ dỗ phụ huynh làm nhiệm vụ thường mang mác chọn lọc ra ứng viên có đóng góp tích cực giúp quảng bá thương hiệu thời trang cho công ty. Với lý do các bé còn nhỏ, chưa thể thực hiện nhiệm vụ nên đối tượng dễ dàng lợi dụng và lấy tiền của cha mẹ một cách dễ dàng.

Mục đích làm nhiệm vụ được đưa ra đánh vào nhu cầu mà phụ huynh nào cũng muốn chính là giúp thương hiệu được nhiều người biết đến và mua hàng. Đồng thời, con cái của họ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và thu nhập kèm theo.

NHƯ QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Xuân Lan: Có nhiều chiêu lừa đảo, biến tướng với người mẫu nhí

TRÚC DI |

Trong cuộc phỏng vấn với Lao Động, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng chuyện cát - xê người mẫu nhí và vấn nạn lừa đảo, lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để lôi kéo thu tiền phụ huynh.

Hoa hậu Hương Giang tái xuất sàn diễn cùng dàn mẫu nhí

Linh Chi |

Tại Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2022, Hương Giang đã có màn tái xuất ấn tượng trên sàn diễn thời trang với vị trí vedette.

Phong cách ấn tượng của mẫu nhí ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Huyền Chi |

Tại TP.HCM, dàn mẫu nhí của Thảo Nguyễn đổ bộ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.

Cận cảnh những du thuyền tiền tỉ bỏ hoang còn sót lại trên hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Những chiếc du thuyền bị bỏ hoang nhiều năm tại hồ Tây đều trong tình trạng hoen rỉ, xuống cấp nghiêm trọng... nhưng vẫn chưa được xử lý.

Gian nan vận động hiến tạng, hồi sinh những ca bệnh ngấp nghé cửa tử

Thùy Linh |

Danh sách chờ ghép tạng tại Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia luôn có khoảng 3000 bệnh nhân. Đây là những ca bệnh nặng, ngấp nghé "cửa tử", nếu như không có nguồn tạng hiến từ người cho chết não thì họ sẽ không có cơ hội sống. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xuân Lan: Có nhiều chiêu lừa đảo, biến tướng với người mẫu nhí

TRÚC DI |

Trong cuộc phỏng vấn với Lao Động, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng chuyện cát - xê người mẫu nhí và vấn nạn lừa đảo, lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để lôi kéo thu tiền phụ huynh.

Hoa hậu Hương Giang tái xuất sàn diễn cùng dàn mẫu nhí

Linh Chi |

Tại Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam 2022, Hương Giang đã có màn tái xuất ấn tượng trên sàn diễn thời trang với vị trí vedette.

Phong cách ấn tượng của mẫu nhí ở Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Huyền Chi |

Tại TP.HCM, dàn mẫu nhí của Thảo Nguyễn đổ bộ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam.