Vụ xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Kiểm tra chi nhánh Công ty MYMART

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa", lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và làm việc với nhân viên Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART.

Phóng sự điều tra “Xin việc siêu thị gặp siêu lừa”

Ngày 7.1.2021, Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Xin việc siêu thị gặp siêu lừa", phản ánh có thực trạng một số công ty mạo danh siêu thị để tuyển nhân sự rồi thu phí người lao động.

Theo đó, Công ty TNHH Nam Việt HRS và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART tự quảng cáo là siêu thị Big C, Coopmart và Lotte tuyển nhân sự. Nhiều người lao động đã lầm tưởng đây là siêu thị tuyển trực tiếp nên liên hệ xin việc. Tại đây, các nhân viên của 2 công ty này đã hẹn đến "phỏng vấn" nhưng thu nhiều loại phí của người xin việc lên đến cả triệu đồng. Nhiều nạn nhân sau khi đóng xong tiền, chờ đợi mãi không thấy việc làm đâu.

Trong khi đó, đại diện hệ thống siêu thị Big C, Coopmart và Lotte đều khẳng định không có hợp tác với Công ty TNHH Nam Việt HRS và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART trong việc tuyển nhân sự làm việc tại siêu thị. Việc tuyển dụng nhân sự của các siêu thị được diễn ra trực tiếp và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Có nhiều nạn nhân tụ tập trước chi nhánh công ty MYMART để trình báo với lực lượng chức năng. Ảnh: Huân Cao
Có nhiều nạn nhân tập trung trước chi nhánh công ty MYMART để trình báo với lực lượng chức năng. Ảnh: Huân Cao

Từ thông tin phản ánh của Báo Lao Động, chiều 13.1 và sáng 14.1, lực lượng chức năng Phường 13, quận Bình Thạnh (TPHCM) gồm Công an, trật tự đô thị đã tiến hành kiểm tra Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART (đường Đặng Thùy Trâm, phường 13 quận, Bình Thạnh).

Tại đây lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều giấy tờ liên quan, đồng thời mời nhân viên đang làm việc tại đây về trụ sở Công an phường làm việc. Hiện vụ việc đang được Công an phường và các đơn vị liên quan phối hợp làm rõ hành vi của các đối tượng.

Lực lượng chức năng đang làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng trong đường dây tuyển việc "siêu lừa" này. Hiện trụ sở Công ty TNHH Nam Việt HRS (46 Nguyễn Bình Khiêm, phường 1, quận Gò Vấp) đã đóng cửa và tạm ngưng hoạt động.

 
Hiện trụ sở Công ty Nam Việt HRS đã đóng cửa, ngưng hoạt động. Ảnh: Nam Hiệp

Luật sư Lê Trung Phát- Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, Nghị định 28/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, chỉ áp dụng đối với người sử dụng lao động, người lao động, đơn vị có chức năng môi giới được cấp phép. Còn trong trường hợp này, Công ty TNHH Nam Việt HRS và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART không thuộc trường hợp để áp dụng nghị định trên. Bởi trong vụ việc này, 2 công ty trên đã có hành vi gian dối.

"Họ tự nhận mình là người của các đơn vị siêu thị Big C, Lotte Mart để trực tiếp tuyển dụng lao động. Trong khi bản thân họ biết rõ họ không phải nhân sự của các đơn vị này, họ không có mối quan hệ gì đối với các đơn vị này. Họ đã tạo ra các thông tin gian dối trên các trang mạng và phương tiện thông tin điện tử, để nhiều người tiếp cận thông tin tuyển dụng mà tìm đến xin việc làm, để rồi làm theo các yêu cầu của họ.

Từ đó họ tạo ra các nội dung thu tiền với nhiều lý do và có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của những người đi xin việc...” - Luật sư Lê Trung Phát nói.

 
Khi lực lượng chức năng đến, chi nhánh Công ty MYMART buộc phải  hoàn trả lại số tiền đã thu của người xin việc. Ảnh: Nam Hiệp
Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Lật mặt đường dây tuyển việc "ma"

Huân Cao - Nam Hiệp |

Đại diện hệ thống siêu thị Big C, Coopmart và Lotte đều khẳng định không có hợp tác với đơn vị nào để tuyển dụng nhân sự. Việc tuyển dụng nhân sự được diễn ra trực tiếp tại siêu thị và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Gian nan đi đòi lại tiền

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi thu đủ tiền, các đối tượng dùng đủ chiêu trò để người xin việc thấy nản rồi tự ý bỏ xin việc làm ở siêu thị, đồng nghĩa chấp nhận mất đi số tiền đã đóng. Trong trường hợp người xin việc quyết đòi lại số tiền đã đóng thì các đối tượng chỉ trả lại ngay 50%...

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: “Lưỡi câu” phía sau buổi phỏng vấn

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi đến phỏng vấn xin việc làm ở siêu thị và đóng các loại phí xong, người lao động nhận giấy hẹn để nhận việc. Tuy nhiên, khi đến "nhận việc" thì tiếp tục đóng thêm tiền, rồi về nhà nằm... chờ việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Lật mặt đường dây tuyển việc "ma"

Huân Cao - Nam Hiệp |

Đại diện hệ thống siêu thị Big C, Coopmart và Lotte đều khẳng định không có hợp tác với đơn vị nào để tuyển dụng nhân sự. Việc tuyển dụng nhân sự được diễn ra trực tiếp tại siêu thị và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Gian nan đi đòi lại tiền

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi thu đủ tiền, các đối tượng dùng đủ chiêu trò để người xin việc thấy nản rồi tự ý bỏ xin việc làm ở siêu thị, đồng nghĩa chấp nhận mất đi số tiền đã đóng. Trong trường hợp người xin việc quyết đòi lại số tiền đã đóng thì các đối tượng chỉ trả lại ngay 50%...

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: “Lưỡi câu” phía sau buổi phỏng vấn

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi đến phỏng vấn xin việc làm ở siêu thị và đóng các loại phí xong, người lao động nhận giấy hẹn để nhận việc. Tuy nhiên, khi đến "nhận việc" thì tiếp tục đóng thêm tiền, rồi về nhà nằm... chờ việc.