Giả danh kế toán lừa giúp xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu

TRẦN TUẤN |

Công an thành phố Hà Tĩnh xác định đối tượng Lại Thị Mận (27 tuổi, trú tại thôn Hương Xá, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã giả danh kế toán trưởng một siêu thị ở Hà Tĩnh để lừa hơn 300 triệu đồng của anh Bùi Đình P. (27 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo Công an thành phố Hà Tĩnh, tháng 12.2019, đơn vị nhận được tin báo của anh Bùi Đình P. về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “chạy” việc.

Cụ thể, theo trình báo, khoảng đầu năm 2019, anh Bùi Đình P. quen biết với một người phụ nữ tự giới thiệu là Nguyễn Thùy Trang – Kế toán trưởng của siêu thị V (Hà Tĩnh) và nói rằng mình có thể xin cho anh P. vào làm việc ở vị trí kế toán thu chi trong phòng tài chính của siêu thị này với số tiền “chạy việc” là 30 triệu đồng.

Tin tưởng, anh P. đồng ý đưa tiền cho người phụ nữ đó. Thế nhưng, sau khi đã nhận tiền, cô ta tiếp tục yêu cầu anh P. nộp thêm đến 19 lần, mỗi lần từ 10 – 30 triệu đồng với các lý do “quà” cho giám đốc, phó giám đốc, đoàn thanh tra, phòng nhân sự, bộ phận đào tạo với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Thế nhưng, cuối cùng anh P. vẫn không được nhận vào làm việc nên đã tố cáo đến Công an. Sau quá trình tiếp nhận, đấu tranh, tại cơ quan điều tra, Lại Thị Mận đã thừa nhận hành vi giả danh người khác, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của mình.

Hiện nay Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

9 đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi "cắt cổ" đến 40%

T. A |

Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ 9 đối tượng trú ở các tỉnh phía Bắc có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 20 đến 40%.

Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.12, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại sau vài ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Bắt 3 đối tượng chuyên hack facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Quách Du |

Sau khi hack được facebook cá nhân, các đối tượng đã nhắn tin cho những người thân của các nạn nhân để vay tiền, hoặc nhờ mua đồ và sau đó chiếm đoạt. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2 tỉ đồng.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

9 đối tượng ngoại tỉnh đến Đà Nẵng cho vay nặng lãi "cắt cổ" đến 40%

T. A |

Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ 9 đối tượng trú ở các tỉnh phía Bắc có hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 20 đến 40%.

Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.12, Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã liên tiếp phát hiện các vụ gian lận thương mại sau vài ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Bắt 3 đối tượng chuyên hack facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Quách Du |

Sau khi hack được facebook cá nhân, các đối tượng đã nhắn tin cho những người thân của các nạn nhân để vay tiền, hoặc nhờ mua đồ và sau đó chiếm đoạt. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 2 tỉ đồng.