Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Lật mặt đường dây tuyển việc "ma"

Huân Cao - Nam Hiệp |

Đại diện hệ thống siêu thị Big C, Coopmart và Lotte đều khẳng định không có hợp tác với đơn vị nào để tuyển dụng nhân sự. Việc tuyển dụng nhân sự được diễn ra trực tiếp tại siêu thị và không thu bất kỳ khoản phí nào.

Bức xúc tố cáo đến cơ quan chức năng

Video: Xin việc siêu thị gặp... siêu lừa.

Nhiều ngày theo dõi đường dây tuyển nhân sự được cho rằng làm việc tại các siêu thị, chúng tôi ghi nhận các đối tượng hoạt động với chiêu trò rất tinh vi. Theo đó, các đối tượng này tạo ra những trang thông tin mạo danh hệ thống các siêu thị rồi đăng tuyển nhân viên. Nhiều người lầm tưởng đây là website của siêu thị, nên đăng ký xin việc.

Chúng tôi ghi nhận được mỗi ngày có rất nhiều người đến “phỏng vấn” xin việc để được làm tại siêu thị Big C, Coopmart và Lotte. Nhiều nạn nhân sau khi đóng đủ tiền, mất công sức đi lại nhiều lần nhưng không nhận được việc, nên bức xúc đến đòi lại tiền. Khi bị trả lại 50% số tiền, một số người nhất quyết không đồng ý, nên giữa hai bên xảy ra tranh cãi mâu thuẫn.

“Khi đến đòi lại tiền, họ làm dữ để tôi không dám đòi lại số tiền đã đóng. Tôi cương quyết đòi đủ số tiền đã đóng, chứ không chịu nhận lại ngay 50% thì họ nhất quyết không trả, còn thách thức tôi báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi tôi trình báo vụ việc với Báo Lao Động và chính quyền địa phương thì họ đã chấp nhận trả đủ 100% số tiền tôi đã đóng" - chị Nguyễn Thị Như Huệ đăng ký xin việc làm ở một siêu thị cho biết.

Bức xúc trước hành vi có dấu hiệu lừa dối của đường dây tuyển việc siêu thị này, chị Nguyễn Trần Thu Hà (sinh năm 2003, ngụ quận 6), chị Trần Thư Kỳ (sinh năm  2003, ngụ quận 6), anh Đỗ Tiến Đạt (sinh năm 1995, ngụ quận Bình Thạnh)... đã kết nối với nhiều nạn nhân khác qua mạng xã hội để cùng nhau phản ánh đến Công an, chính quyền địa phương và Báo Lao Động.

 
Nhiều nạn nhân đã viết đơn trình báo đến công an và chính quyền địa phương.

“Sau khi đóng tiền xong về nhà chờ đợi mãi không thấy việc làm đâu, liên hệ nhiều lần không có việc. Tôi vào mạng đăng tin phản ánh thì nhận thấy có nhiều trường hợp cũng bị lừa giống mình. Bức xúc, nên chúng tôi liên hệ với nhau để cùng viết đơn trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng” - chị Nguyễn Trần Thu Hà nói.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vũ Nam Hưng - Chủ tịch UBND Phường 1 (quận Gò Vấp) cho biết, thời gian qua, UBND Phường có nhận được đơn trình báo của người dân phản ánh về Công ty TNHH Nam Việt HRS ở số 46 Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc thu tiền người xin việc nhưng không có việc làm. Tiếp nhận đơn trình báo này, hiện UBND phường đang giao công an phường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Siêu thị khẳng định không có hợp tác

 
Khi được PV Báo Lao Động cung cấp thông tin về đường dây tuyển việc này, đại diện các siêu thị đều khẳng định không có hợp tác hay ký kết gì với bất kỳ đơn vị nào trong việc tuyển nhân sự.

Để làm rõ sự thật Công ty Công ty TNHH Nam Việt HRS và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART có hợp tác với siêu thị Co.opmart trong việc tuyển dụng nhân sự hay không, chúng tôi đã làm việc với hệ thống siêu thị Co.opmart xoay quanh vấn đề này.

Đại diện Liên hiệp HTX Thương Mại TPHCM (Saigon Co.op, đơn vị quản lý Co.opmart) khẳng định không có ký kết hay hợp tác gì với 2 doanh nghiệp trên trong việc tuyển dụng nhân sự làm việc cho hệ thống siêu thị  Co.opmart.

Theo đại diện Saigon Co.op, đang có tình trạng lừa tuyển dụng việc làm tại siêu thị, đặc biệt là sau thời gian dịch bệnh, người lao động mất việc tăng đột biến. Trên các trang mạng, có rất nhiều địa chỉ, số điện thoại hứa hẹn giới thiệu việc làm tại các siêu thị Co.opmart. Tuy nhiên những thông tin về số điện thoại, người hứa hẹn ảo sẽ biến mất sau khi đã nhận tiền từ người xin việc.

Điện Saigon Co.op cung cấp thêm thông tin, chiêu thức của đường dây tuyển việc lừa này, là hứa hẹn công việc hấp dẫn, nhận việc ngay và phải đóng tiền đồng phục, tiền đào tạo, tiền giữ chỗ… từ vài trăm đến hàng triệu đồng sau đó lặn mất tăm. Dù Co.opmart đã cảnh báo nhiều lần trong thời gian qua, nhưng vẫn có rất nhiều người nhẹ dạ, cả tin nghe lời các trung tâm tuyển dụng dạng này để rồi tiền mất tật mang.

Hệ thống siêu thị Co.opmart không bao giờ thu tiền ứng viên, nếu bất kỳ ai nhân danh Co.opmart  thu tiền ứng viên đều là lừa đảo. Người lao động có nhu cầu xin việc, có thể theo dõi các thông tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng chính thống của Saigon Co.op, hoặc thông báo trực tiếp tại các siêu thị/cửa hàng của Saigon Co.op.

Người xin việc nên liên hệ trực tiếp tại các siêu thị, không nên đến những địa điểm mạo danh này.
Người xin việc nên liên hệ trực tiếp tại các siêu thị, không nên đến những địa điểm mạo danh.

Chúng tôi tiếp tục làm với hệ thống siêu thị Big C và Lotte Mart, đại diện 2 siêu thị này cũng đều khẳng định, không có ký kết, hợp tác hay ủy quyền gì cho công ty Công ty TNHH Nam Việt HRS và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp MYMART trong việc tuyển dụng nhân sự. Hệ thống 2 siêu thị này, cũng tuyển dụng nhân sự trực tiếp và không thu bất kỳ loại phí nào của ứng viên.

Đại diện Lotte Mart cung cấp thêm thông tin, đã nhận được thông tin phản ánh về việc mạo danh siêu thị để tuyển việc rồi thu phí người xin việc và rất bức xúc trước hành vi này.

"Chúng tôi chỉ tuyển việc trực tiếp tại website chính thống có nút xanh của  Lotte Mart. Có thời điểm chúng tôi còn tuyển không đủ người và rất cần người đến làm cho hệ thống siêu thị của chúng tôi. Họ mạo danh Lotte Mart tuyển người rồi thu phí, trong khi những người xin việc đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, nên chúng tôi bức xúc trước việc này" - đại diện Lotte Mart  nói.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Gian nan đi đòi lại tiền

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi thu đủ tiền, các đối tượng dùng đủ chiêu trò để người xin việc thấy nản rồi tự ý bỏ xin việc làm ở siêu thị, đồng nghĩa chấp nhận mất đi số tiền đã đóng. Trong trường hợp người xin việc quyết đòi lại số tiền đã đóng thì các đối tượng chỉ trả lại ngay 50%...

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: “Lưỡi câu” phía sau buổi phỏng vấn

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi đến phỏng vấn xin việc làm ở siêu thị và đóng các loại phí xong, người lao động nhận giấy hẹn để nhận việc. Tuy nhiên, khi đến "nhận việc" thì tiếp tục đóng thêm tiền, rồi về nhà nằm... chờ việc.

Xin việc siêu thị gặp … siêu lừa

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM có những công ty mạo danh các siêu thị Co.opmart, Lotte Mart  và  Big C để tuyển người làm việc. Nhiều người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tin tưởng liên hệ xin việc để rồi gặp phải đường dây “siêu lừa”, dẫn đến tiền mất nhưng việc thì chờ đến … "mùa quýt".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: Gian nan đi đòi lại tiền

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi thu đủ tiền, các đối tượng dùng đủ chiêu trò để người xin việc thấy nản rồi tự ý bỏ xin việc làm ở siêu thị, đồng nghĩa chấp nhận mất đi số tiền đã đóng. Trong trường hợp người xin việc quyết đòi lại số tiền đã đóng thì các đối tượng chỉ trả lại ngay 50%...

Xin việc siêu thị gặp siêu lừa: “Lưỡi câu” phía sau buổi phỏng vấn

Huân Cao - Nam Hiệp |

Sau khi đến phỏng vấn xin việc làm ở siêu thị và đóng các loại phí xong, người lao động nhận giấy hẹn để nhận việc. Tuy nhiên, khi đến "nhận việc" thì tiếp tục đóng thêm tiền, rồi về nhà nằm... chờ việc.

Xin việc siêu thị gặp … siêu lừa

Huân Cao - Nam Hiệp |

Tại TPHCM có những công ty mạo danh các siêu thị Co.opmart, Lotte Mart  và  Big C để tuyển người làm việc. Nhiều người dân ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... đã tin tưởng liên hệ xin việc để rồi gặp phải đường dây “siêu lừa”, dẫn đến tiền mất nhưng việc thì chờ đến … "mùa quýt".